Tổng thống Nga Putin hôm qua đã chia sẻ trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan về những quan ngại khi tình hình căng thẳng ở Idlib leo thang. Ngày trước đó, các cuộc không kích từ quân đội Syria dưới sự hậu thuẫn của Nga đã gây thiệt mạng hơn 30 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời làm bị thương hơn 70 người.
“Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về tình hình ở Idlib. Mối lo ngại lớn nhất khi leo thang căng thẳng ở Idlib là sự tổn hại về người, vật chất trong đó có liên quan đến quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa hai bộ quốc phòng Nga-Thổ Nhĩ Kỳ cũng được nhấn mạnh”, thông cáo từ điện Kremlin có đoạn.
Thông cáo cũng cho biết: “Cả hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai thêm các biện pháp nhằm bình thường hóa tình hình ở Tây Bắc Syria. Các bên đều đồng nhất việc tăng cường công tác tham vấn, thông tin và bày tỏ khả năng tổ chức cuộc họp cấp cao trong tương lai gần”.
“Cuộc đấu tranh chống khủng bố quốc tế được nhấn mạnh và coi là vấn đề cần ưu tiên”, thông cáo có đoạn.

Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: “Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trong các nhóm khủng bố có thể đã trúng hỏa lực của quân đội Syria vào ngày 27/2 ở thị trấn Behun".
Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố rằng họ thường xuyên liên lạc với các đối tác của Thổ Nhĩ Kỳ, thường xuyên yêu cầu và nhận thông tin về nơi đóng quân của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ. Moscow khẳng định, theo dữ liệu của Ankara, không có binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ nào ở gần Behun khi quân đội Syria triển khai tấn công những kẻ khủng bố.
Đầu ngày hôm qua, hai tàu chiến Nga được trang bị tên lửa hành trình đã xuất phát từ Sevastopol, Crimea đi qua eo biển Bosporus ở Istanbul đến vùng biển Địa Trung Hải.
Đáp trả các cuộc tấn công, Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tấn công quân sự vào các vị trí của Syria. Đồng thời, Ankara cũng mở cửa biên giới cho những người tị nạn vào châu Âu, với mục tiêu gây áp lực cho người châu Âu khắc nghiệt hơn với Nga và Syria.
Quyết định của ông Erdogan đã khiến Hy Lạp nổi giận, bởi đây là nơi chịu ảnh hưởng lớn từ dòng người di cư. Ankara đồng thời cũng kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của NATO về tình hình Syria.
Chúng tôi cũng kêu gọi Nga và chính quyền Syria ngăn chặn các cuộc tấn công, Tổng thống ký NATO Jens Stoltenberg cho biết.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.