
Ảnh: REUTERS/Athit Perawongmetha.
Thủ tướng Thái Lan tạm quyền Phumtham Wechayachai và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gặp mặt tại Malaysia trong ngày thứ Hai và ký kết thoả thuận ngừng bắn, sau khi con số thương vong giữa hai nước đạt mức 38 người và hơn 300.000 người bị buộc phải di tản.
Quân đội Thái Lan cho biết, binh lính Campuchia đã tấn công 5 địa điểm trong sớm ngày thứ Ba, vi phạm thoả thuận ngừng bắn vừa đi vào hiệu lực lúc 0h cùng ngày, và quân đội Thái Lan đã đáp trả với quy mô tương xứng.
Ông Phumtham đã phủ nhận tầm nghiêm trọng của các vụ xô xát này, cho biết đã thảo luận với Bộ Quốc phòng Campuchia trước cuộc họp giữa các chỉ huy quân sự.
"Không hề có tình trạng leo thang. Các bên đang đều bình tĩnh".
Thiếu tướng Winthai Suvaree, phát ngôn viên quân đội Thái Lan cho biết, một số sĩ quan quân đội Thái Lan tại hai khu vực đã gặp người đồng nhiệm từ Campuchia, tuy nhiên các chỉ huy tại khu vực biên giới xảy ra chiến sự căng thẳng nhất trong cuộc xung đột vẫn chưa tổ chức họp.
Ông cho biết, cuộc họp đã được lên lịch tổ chức vào lúc 10h sáng theo giờ địa phương, tuy nhiên cuộc họp này đã bị tạm hoãn và chưa có lịch tổ chức mới.
Giao thông đường bộ và hoạt động thường nhật đã trở lại tại quận Kantharalak, tỉnh Sisaket của Thái Lan, một tỉnh cách 30km từ biên giới hai nước, nơi quân đội Thái Lan và Campuchia vẫn đang tập trung, trong ngày thứ Ba.
Đường phố đã nhiều xe hơi và xe máy trở lại, sau một thời gian im ắng kể từ khi các cuộc xô xát biên giới xảy ra từ ngày thứ Năm tuần vừa rồi.
Đàm phán và thương mại
Các đàm phán hoà bình trong ngày thứ Hai giữa hai nước đã diễn ra sau khi Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục hối thúc các bên ngồi vào bàn đàm phán. Ông Trump gửi cảnh báo tới các lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, khẳng định các đàm phán về thương mại sẽ không được thực hiện nếu tình trạng bạo lực giữa hai nước không kết thúc.
Thái Lan và Campuchia đã phải đối mặt với khả năng mức thuế 36% được áp đặt lên hàng hoá xuất khẩu tới Mỹ, thị trường lớn nhất mà hai nước này xuất khẩu.
Sau khi thoả thuận ngừng bắn giữa hai nước được ký kết, ông Trump cho biết đã thảo luận với lãnh đạo hai nước và yêu cầu các phái đoàn thương lượng của Mỹ tiếp tục tiến hành đàm phán về vấn đề thuế quan.
Trong ngày thứ Ba, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira cho biết, các đàm phán thương mại với chính quyền Washington được dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 1/8/2025, và mức thuế mà Mỹ áp lên hàng hoá của Thái Lan dự kiến sẽ thấp hơn mức 36%.
Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)