Chiêu trò tinh vi của 3 đối tượng làm giấy tờ, bằng cấp giả vừa bị bắt giữ

Chiêu trò tinh vi của 3 đối tượng làm giấy tờ, bằng cấp giả vừa bị bắt giữ

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 2, 20/07/2020 | 22:09
0
Thời gian qua, Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc triệt phá nhiều băng nhóm làm giấy tờ giả. Mới đây, nhóm ba đối tượng có hành vi làm giấy tờ giả bị bắt giữ.

Chiều 20/7, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng là: Trần Khánh Trình, 40 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa; Tạ Tiến Anh, 39 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình và Đỗ Hồng Lĩnh, 29 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra.

Ba đối tượng được xác định có liên quan đến đường dây làm giấy tờ giả vừa bị phát hiện, triệt phá trên địa bàn tỉnh.

An ninh - Hình sự - Chiêu trò tinh vi của 3 đối tượng làm giấy tờ, bằng cấp giả vừa bị bắt giữ

Bằng cấp chứng chỉ giả.

Cụ thể, nắm bắt tình hình địa bàn khá “nóng” về tình trạng hoạt động sản xuất, mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá loại tội phạm này.

Đến 18/7, công an phát hiện và bắt giữ Trần Khánh Trình đang sản xuất giấy tờ, bằng cấp giả.

Khám xét nhà của Trình, công an thu giữ 2 bộ máy vi tính để bàn, 1 máy tính xách tay (trong đó có chứa rất nhiều dữ liệu để làm các loại giấy tờ, tài liệu giả); 2 máy in màu, 1 máy ép nhựa; 6 phôi bằng cấp các loại, 131 mẫu con dấu các đơn vị, cơ sở giáo dục, dạy nghề trên khắp cả nước; 300 tem dán trên phôi bằng cùng nhiều tài liệu tang vật liên quan khác.

Bước đầu xác định, Trình là đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, làm giả, mua bán giấy tờ giả… Còn đối tượng Anh, Lĩnh tham gia hỗ trợ cho Trình thực hiện việc mua bán các loại giấy tờ giả.

Các đối tượng sử dụng nhiều loại thiết bị, máy móc hiện đại để làm giả các loại giấy tờ một cách tinh vi, rất khó phát hiện.

Để tìm kiếm “khách hàng”, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để giao dịch. Chúng sưu tầm các mẫu con dấu của những cơ sở giáo dục, đơn vị có nhiều người mua để đóng lên văn bằng, giấy tờ.

Với thủ đoạn này, khách hàng của Trình mở rộng không chỉ ở Đồng Nai, mà còn nhiều địa phương khác.

Công an tỉnh Đồng Nai nhận định việc mua bán, sử dụng tài liệu, con dấu giả là hành vi vi phạm pháp luật không những ảnh hưởng úy tín, danh dự, lợi ích của cơ quan, tổ chức bị làm giả mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, công bằng xã hội.

Những người không học, không có kiến thức lọt vào được các cơ quan, doanh nghiệp, không có chuyên môn, trình độ sẽ làm thay đổi bản chất công việc, cách nhìn nhận đánh giá của lãnh đạo, cơ quan tuyển dụng từ đó dẫn đến không đảm bảo yêu cầu đề ra.

Nghiêm trọng hơn, việc một số đối tượng ngụy trang, che giấu nhân thân, qua mắt các cơ quan chức năng nhằm đạt được những mục đích cá nhân hay thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như: lừa đảo, giả mạo, trốn truy nã…

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Clip: Dùng khinh công giao đấu với kangaroo, đại bàng đuôi nhọn suýt trả giá đắt

Chủ nhật, 19/07/2020 | 14:55
Màn đi săn kết thúc chóng vánh khi con mồi trưởng thành chứng tỏ nó không phải kẻ dễ bị bắt nạt.

Hi hữu: Người đàn ông 3 năm bền bỉ khiếu nại đòi 4,1 triệu đồng

Thứ 7, 18/07/2020 | 15:41
Dù bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng đã hơn 3 năm trôi qua cơ quan thi hành án dân sự (THADS) vẫn chưa thi hành án. Nguyên đơn liên tục khiếu nại “đòi” bị đơn hơn 4,1 triệu đồng.

Triệt phá đường dây làm giả bằng cấp, chứng chỉ và con dấu số lượng lớn

Thứ 7, 11/07/2020 | 09:42
Cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng có hành vi làm giả bằng cấp, sổ đỏ, chứng chỉ và nhiều loại con dấu của các cơ quan, doanh nghiệp số lượng lớn.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).