Phát huy tiềm năng du lịch đang ngủ quên
Trao đổi với phóng viên Người Đưa tin, ông Phạm Anh Hào, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, cho hay đến thời điểm hiện nay địa phương đang hoàn thành các thủ tục cần thiết để đưa các điểm kinh doanh vào hoạt động theo phương án quản lý mới.

Những ngày cuối tuần, suối Rào Àn đón hàng trăm khách du lịch đến tắm mát. Ảnh Hồ Thắng.
Theo phương án đang được triển khai, khu vực suối Rào Àn sẽ có 7 điểm kinh doanh dịch vụ được quản lý theo quy hoạch, gồm 2 điểm phía ngoài và 5 điểm phía trong khu vực suối. Đây là những hộ đã kinh doanh tại khu vực suối trong nhiều năm qua, phần lớn các công trình được xây dựng trên diện tích đất có nguồn gốc khai hoang từ trước.
"Thời gian trước, do khu vực chưa được cấp phép phát triển du lịch nên hoạt động kinh doanh chủ yếu mang tính tự phát, gây không ít khó khăn trong công tác quản lý về đất đai, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm và an ninh trật tự… Vì vậy, địa phương đã báo cáo với các sở ngành để tìm phương án tháo gỡ", Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 cho hay.

Đây vốn là một trong những điểm du lịch tự phát do không gian đẹp, nguyên sơ. Ảnh Hồ Thắng.
Trên cơ sở Quyết định 28 của UBND tỉnh, ngày 2/6, Sở NN&MT Hà Tĩnh đã ban hành Văn bản số 4150/SNNMT-QLĐĐ hướng dẫn UBND xã Sơn Kim 1 thực hiện các quy định về đất đai và tài nguyên nước liên quan đến hoạt động du lịch tại khu vực suối Rào Àn.
Theo đó, địa phương rà soát nguồn gốc đất, xây dựng phương án quản lý, sử dụng và cho thuê đất phù hợp; đồng thời tăng cường quản lý hoạt động du lịch, đảm bảo các quy định về môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn trong quá trình khai thác.
Sau khi được hướng dẫn, UBND xã Sơn Kim 1 đã tiến hành rà soát nguồn gốc đất, trích đo các thửa đất dọc suối Rào Àn với tổng diện tích hơn 8 ha để đưa vào quản lý và xây dựng phương án cho thuê đất ngắn hạn. Đồng thời, địa phương đang hoàn thiện phương án tổng thể quản lý, sử dụng đất kèm danh mục các khu đất, thửa đất dự kiến cho thuê phục vụ hoạt động du lịch.
Theo lộ trình, sau khi hoàn tất thủ tục thuê đất, các hộ dân sẽ đăng ký giấy phép kinh doanh, từng bước đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và các điều kiện hoạt động cần thiết khác.
Kỳ vọng tạo cực tăng trưởng về du lịch
Trong hai ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, do thời tiết nắng nóng, suối Rào Àn đã đón hàng trăm khách du lịch đến tắm mát và trải nghiệm các hoạt động thể thao, khám phá thiên nhiên.
Chị Dương Thuý Nga (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Gia đình tôi vượt quãng đường khoảng 90 km để đến với suối Rào Àn. Dù khá xa nhưng khi được trải nghiệm nơi đây gia đình cảm thấy vô cùng hữu ích, được hoà mình với thiên nhiên, tắm mát, thưởng thức món ăn ngon. Sau khi được quy hoạch, chắc chắn địa điểm này sẽ là lựa chọn cho gia đình tôi những ngày cuối tuần nắng nóng".

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, đảm bảo an ninh. Ảnh CSCC.
Theo một chủ điểm kinh doanh dọc suối Rào Àn chia sẻ, khi có cơ chế rõ ràng, các hộ dân sẽ có điều kiện hoàn thiện thủ tục, đăng ký kinh doanh và đầu tư bài bản hơn. Từ đó, thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, qua đó tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương.
Ông Phan Khương Duy, Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Sơn Kim 1 thông tin thêm, địa phương đang định hướng xây dựng Rào Àn thành khu du lịch cộng đồng, tạo sự liên kết giữa các hộ kinh doanh để cùng phát triển, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng của địa phương.
"Cùng với lượng du khách ngày càng tăng, nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi và vui chơi tại Rào Àn cũng phát triển mạnh. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn cũng như tiềm năng phát triển du lịch rõ nét của điểm đến. Vì vậy, chính sách quy hoạch và định hướng bài bản hơn đã phát huy hiệu quả, vừa khai thác lợi thế du lịch, vừa đảm bảo giữ gìn môi trường tự nhiên nơi đây", đại diện xã Sơn Kim 1 khẳng định.
Chính sách hiệu quả, "kiến tạo" kinh tế phát triển
Hà Tĩnh có 137 km đường bờ biển và hàng trăm địa danh di tích, danh thắng nổi tiếng. Nơi đây hội tụ đầy đủ các nguyên liệu quý để phát triển mạnh ngành công nghiệp "không khói".
Tuy nhiên, không chỉ riêng suối Rào Àn, nhiều địa điểm sinh thái của tỉnh vẫn đang ở dạng tiềm năng với không gian hoang sơ, du lịch chỉ mang tính tự phát.

Việc cho thuê đất ngắn hạn được kỳ vọng sẽ mở lối cho hoạt động du lịch tại Rào Àn phát triển theo đúng quy định. Ảnh Hồ Thắng.
Thời gian qua, Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng phát triển du lịch, trong đó có việc tận dụng lợi thế đất đai để hình thành các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới.
Do một số vướng mắc về pháp lý và phương thức thực hiện, việc khai thác hiệu quả các quỹ đất ngắn hạn, đặc biệt là các khu đất chưa được sử dụng lâu dài vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
Bởi vậy, Quyết định 28/2026/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh đang mở ra cơ hội cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh khai thác hiệu quả các vùng đất giàu tiềm năng.

Đây là một giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp kinh tế địa phương pháp triển. Ảnh Hồ Thắng.
Trao đổi về việc này, ông Trương Hữu Quân, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm, Quyết định 28 đang từng bước trở thành "đòn bẩy" giúp nhiều địa phương biến lợi thế cảnh quan thành nguồn lực phát triển kinh tế.
"Khi những "điểm nghẽn" về đất đai dần được tháo gỡ, cơ hội phát triển du lịch ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh cũng đang rộng mở hơn, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh", ông Quân cho hay.
Theo tổng hợp của Sở VH-TT&DL, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực khi đón 3.045.405 lượt khách tham quan, đạt 46,85% kế hoạch năm. Trong đó, lượng khách lưu trú nội địa đạt 621.581 lượt, tăng 23,84% so với cùng kỳ năm 2025; khách lưu trú quốc tế đạt 13.095 lượt.