Chính thức tháo dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực

Chính thức tháo dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực

Thứ 7, 16/05/2020 | 11:33
1
Sáng 16/5, UBND quận Ba Đình và phường Điện Biên đã cho tiến hành phá dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực theo đúng kế hoạch.

Ngày 15/5, trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội), cho biết sẽ phá dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực, quá trình này đang được thực hiện rốt ráo.

Tin nhanh - Chính thức tháo dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 5/2020 đơn vị tháo dỡ sẽ phá bỏ phần tường trong, tháo kính mặt tiền, lắp đặt giàn giáo; cắt bỏ một phần ô sàn (mái trên của tầng 18, chỉ để lại phần khung cột)…

Tin nhanh - Chính thức tháo dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực (Hình 2).

Trong ngày 15/5 sẽ hoàn thành phá bỏ phần tường trong tòa nhà, ngày 16/5 sẽ tháo bỏ phần kính mặt tiền… Sau khi phá dỡ xong phần tường, kính, đầu tháng 6 sẽ cắt các ô sàn tiếp theo. Dự kiến việc tháo dỡ tầng 18 của tòa nhà sẽ kéo dài bốn tháng, chi phí vào khoảng 17 tỉ đồng.

Tin nhanh - Chính thức tháo dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực (Hình 3).

Sau khi hoàn thành tháo dỡ tầng 18, UBND quận Ba Đình sẽ đề nghị các cơ quan chuyên môn đánh giá để có phương án xử lý tiếp theo đối với tòa nhà.

Tin nhanh - Chính thức tháo dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực (Hình 4).

Theo ông Chiến, trước khi thực hiện phá dỡ tầng 18 tòa nhà 8b Lê Trực, Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu xử lý dứt điểm phần sai phạm của công trình này.

Tin nhanh - Chính thức tháo dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực (Hình 5).

Được biết, tầng 17 và 18 công trình 8B Lê Trực có trong giấy phép xây dựng do sở Xây dựng Hà Nội cấp với đầy đủ chỉ tiêu về sàn, khoảng lùi, chiều cao… Nhưng chủ đầu tư xây dựng vi phạm về chiều cao, nên phải phá dỡ.

Tin nhanh - Chính thức tháo dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực (Hình 6).

Đối với các tài sản trong các căn hộ thuộc tầng 18, UBND quận Ba Đình cho biết, các căn hộ được hình thành từ hành vi vi phạm pháp luật của chủ đầu tư nên chủ đầu tư phải có trách nhiệm bồi thường cho người mua nhà. Các tài sản, đồ dùng, vật dụng, trang thiết bị trong các căn hộ tại tầng 18 hiện chưa xác định được chủ sở hữu (của chủ đầu tư hay của người mua nhà), do đó, chủ đầu tư có trách nhiệm nhận bàn giao lại từ UBND quận Ba Đình.

Tin nhanh - Chính thức tháo dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực (Hình 7).

Theo ghi nhận của PV, sáng nay (16/5), đơn vị tháo dỡ là công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bắc Nam đã phối hợp với phường Điện Biên đang thực hiện quá trình này.

Tin nhanh - Chính thức tháo dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực (Hình 8).
Việc tháo dỡ cơ bản đã hoàn thành xong, các công nhân đã tháo dỡ xong các thiết bị bên trong tầng 18 tòa nhà vi phạm trật tự xây dựng số 8B Lê Trực đưa ra ngoài.
Tin nhanh - Chính thức tháo dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực (Hình 9).
Một số công nhân lắp lưới bảo vệ tránh ảnh hưởng tới người đi đường.
Tin nhanh - Chính thức tháo dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực (Hình 10).

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Nguyễn Mạnh Hảo (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, việc phá dỡ tầng 18 của tòa nhà 8B Lê Trực theo người dân được biết đang bước vào giai đoạn 2, trước đó tầng 19 đã được tháo dỡ vào năm 2019. Sự quyết tâm vào cuộc của chính quyền địa phương lần này, nhân dân phường Điện Biên đồng tình ủng hộ. Việc tháo dỡ này thực hiện đúng quy trình, đúng quy định pháp luật. Hơn nữa, theo ông Hảo việc giải quyết dứt điểm đỡ gây mất thời gian, đồng thời để chủ đầu tư có thể an tâm phát triển kinh tế.

Tin nhanh - Chính thức tháo dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực (Hình 11).

“Chúng tôi mong sao lần này, giải quyết dứt điểm được vấn đề tại tòa nhà này để người dân chúng tôi được yên tâm. Vì thỉnh thoảng có những cuộc biểu tình đòi quyền lợi gây mất trật tự an ninh tại khu phố. Lần này chúng tôi thấy được sự quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc xử lý nghiêm sai phạm của tòa nhà 8B Lê Trực.”, ông Hảo cho hay.

Phạm Tùng - Lê Liên

[Info] 5 năm “cắt ngọn” tòa cao ốc 8B Lê Trực

Thứ 6, 15/05/2020 | 10:08
Ngày 15/5, UBND Q.Ba Đình tiến hành tháo dỡ, phá dỡ tầng 18 công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội. Lý do, Chủ đầu tư công trình là Công ty CP May Lê Trực có nhiều sai phạm trong việc xây dựng công trình này so với giấy phép xây dựng. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần yêu cầu TP. Hà Nội xử lý dứt điểm sai phạm tại công trình này...

Cận cảnh công nhân vận chuyển đồ đạc chuẩn bị phá dỡ tầng 18 toà nhà 8B Lê Trực

Thứ 7, 09/05/2020 | 14:24
Rào chắn 2 đầu đường, lắp đặt các thiết bị và di dời nhiều đồ đạc trong toà nhà 8B Lê Trực, phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) để chuẩn bị tiến hành phá dỡ tầng 18 của toà nhà.

Sắp phá dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực, kinh phí dự kiến 17 tỉ đồng

Thứ 6, 24/04/2020 | 16:00
Theo kế hoạch, việc phá dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực sẽ bắt đầu từ vách kính mặt tiền, thiết bị điện, nước, nội thất, tường gạch, sàn bê tông cốt thép… Sau khi hoàn thành, cơ quan chức năng sẽ xem xét phương án phá dỡ tầng 17.

Vụ 8B Lê Trực: "Vẫn chưa tìm được đơn vị tư vấn thiết kế tháo dỡ"

Thứ 3, 25/02/2020 | 17:29
Tại hội nghị giao ban báo chí ngày 25/2, do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, hiện nay do vướng mắc rất nhiều về mặt kỹ thuật cho nên vẫn chưa tìm được đơn vị tư vấn thiết kế tháo dỡ sai phạm tại công trình 8B Lê Trực.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hà Nội tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm tại Dự án số 8B Lê Trực

Thứ 6, 06/12/2019 | 21:31
Về việc chậm xử lý sai phạm tại công trình 8B Lê Trực nằm ở quận Ba Đình, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo TP. Hà Nội tập trung xử lý sai phạm tại công trình này để đảm bảo kỷ cương pháp luật.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.