Một chú chó becgie tên là Badal đã chết sau một trận chiến dữ dội với một con rắn hổ mang xâm nhập vào một ngôi nhà ở Mirzapur, Uttar Prades, Ấn Độ.
Con rắn được phát hiện gần cổng nhà Ashish Singh Rana, nơi Badal và một con chó khác tên Grey đang ngồi. Không chút do dự, Badal đã tấn công con rắn hổ mang, kéo nó ra khỏi nhà và quật nó xuống đất nhiều lần. Cuộc chiến dữ dội kéo dài gần 15 phút, trong đó con rắn hổ mang đã cắn Badal ba lần.
Con rắn chết trước, ngay sau đó là Badal, do bị nọc độc tấn công. Chủ của chú chó sau đó đã chôn cất con vật.

Cả con chó becgie và rắn hổ mang đều tử vong sau trận chiến.
Rắn hổ mang được biết đến với khả năng phòng vệ mạnh mẽ. Chúng còn di chuyển nhanh nhẹn, tấn công chớp nhoáng, khiến đối thủ khó lòng phản ứng kịp để tự vệ.
Rắn hổ mang có thể tấn công chó khi chúng cảm thấy bị đe dọa hoặc chó nhà tiếp cận quá gần khu vực sinh sống của rắn. Chó có thể bị chết chỉ trong vài phút do nọc độc của rắn hổ mang nếu không được cứu chữa kịp thời, đặc biệt là loài rắn hổ mang chúa có nọc độc cực mạnh. Nếu phát hiện rắn hổ mang, cần giữ khoảng cách an toàn và liên hệ các đội cứu hộ động vật để xử lý.
Phương Linh (t/h)