Cho ong mật đốt ngực chữa ung thư, người phụ nữ 42 tuổi nhận kết đắng

Cho ong mật đốt ngực chữa ung thư, người phụ nữ 42 tuổi nhận kết đắng

Thứ 4, 11/06/2025 16:00

Tốn tiền triệu để mua ong điều trị nhưng bệnh vẫn không cải thiện như mong muốn. Ngược lại, vú bên phải của chị T. ngày càng sưng to, cương mủ nên phải đến viện.

Ngày 11/6, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, đơn vị đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ 2 vú, giải quyết khối u vú nhiễm trùng có nguy cơ đe dọa tính mạng cho bệnh nhân P. N.T. (42 tuổi, huyện Hóc Môn).

Chị T. đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám trong tình trạng vú bên phải lở loét sâu xâm lấn thành ngực, có chứa các ổ viêm nhiễm gây đau nhức.

Cho ong mật đốt ngực chữa ung thư, người phụ nữ 42 tuổi nhận kết đắng- Ảnh 1.

Bác sĩ thực hiện phẫu thuật cắt bỏ hai vú cho bệnh nhân T. Ảnh: BV.

Khai thác tiền sử bệnh, mẹ chị T. kể cách đây 2 năm, chị T phát hiện có cục u cứng ngay vú, nghi ngờ khối ung thư. Gia đình đưa chị đến Bệnh viện Ung Bướu Tp.HCM thăm khám. Kết quả chẩn đoán, chị bị ung thư vú 2 bên di căn và có chỉ định nhập viện điều trị. Tuy nhiên, vì có những rối loạn tâm lý bất thường, chị chạy trốn khỏi viện.

Mọi lời khuyên điều trị đều bất thành, gia đình lên mạng tìm kiếm cách chữa trị tại nhà thì biết thông tin nọc của ong mật đốt vào vú có thể giúp tiêu diệt tế bào ung thư trong vòng 24 giờ. Gia đình đã tìm mua và cho hàng chục con ong mật đốt vào 2 bên vú của chị T.

Tốn tiền triệu để mua ong điều trị nhưng bệnh vẫn không cải thiện như mong muốn. Ngược lại, vú bên phải của chị T ngày càng sưng to, cương mủ. Đau nhức quá nên chị dùng dao lam rạch vú lấy mủ.

Kể từ đó, vú bên phải lở loét, vết lở ăn sâu vào thành ngực, chảy máu. Cho đến khi cơn đau nhức quá sức chịu đựng, chị và gia đình đã chủ động đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á điều trị.

Các bác sĩ thăm khám, thực hiện các xét nghiệm ghi nhận chị T. bị ung thư vú 2 bên, khối u đã di căn sang vùng hạch nách, cổ.

Bệnh nhân được phẫu thuật giải quyết khối u vú nhiễm trùng có nguy cơ gây nhiễm trùng huyết, mất máu, đe dọa tính mạng bệnh nhân, bắt buộc phải phẫu thuật cắt bỏ hai vú và cố gắng kéo da để che thành ngực cho bệnh nhân do khối u lở loét sâu, xâm lấn thành ngực nhiều.

Hậu phẫu, bệnh nhân T. dần phục hồi, thể trạng tốt, không còn đau nhức vú, trở lại ăn uống và sinh hoạt bình thường. Theo kế hoạch, sau khi sức khỏe bệnh nhân ổn định, các bác sĩ sẽ lên phác đồ hóa trị để điều trị giảm nhẹ cũng như kéo dài sự sống cho người bệnh.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự cho ong đốt hoặc đắp lá chữa ung thư tại nhà.

Những mẹo dân gian này không giúp khối u tan biến mà còn gây nhiễm trùng, viêm loét, thậm chí khiến mạch máu nuôi khối u bị tăng sinh và bung vỡ, dẫn đến tình trạng chảy máu liên tục đe dọa tính mạng.

Thay vào đó, khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng bất thường nghi ngờ có khối u, người bệnh nên đến các bệnh viện chuyên khoa Ung bướu để được bác sĩ thăm khám và có hướng điều trị kịp thời.

Trúc Chi (t/h Dân Trí, Lao Động)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.