Choáng ngợp trước bộ xương cá voi 22m lớn nhất Đông Nam Á

Choáng ngợp trước bộ xương cá voi 22m lớn nhất Đông Nam Á

Nguyễn Đắc Phú

Nguyễn Đắc Phú

Thứ 6, 23/01/2026 11:06 GMT+7

Hơn 260 năm tồn tại, Dinh Vạn Thủy Tú (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) không chỉ là trung tâm tín ngưỡng thờ cá Ông của ngư dân vùng biển Nam Trung Bộ, mà còn lưu giữ bộ xương cá voi dài 22m cùng hàng trăm di vật quý hiếm, trở thành điểm đến văn hóa tâm linh độc đáo.

Thông tin với PV Người Đưa Tin, ông Huỳnh Giác, Vạn trưởng Vạn Thủy Tú, cho biết: “Đối với ngư dân Bình Thuận trước đây và nay là tỉnh Lâm Đồng, cá Ông là vị thần linh thiêng, che chở cho bà con mỗi chuyến ra khơi. Vạn Thủy Tú không chỉ là nơi thờ tự mà còn là chỗ gửi gắm niềm tin, cầu cho mưa thuận gió hòa, biển yên sóng lặng".

“Bất kể tàu thuyền đang đánh bắt ở đâu, hễ phát hiện cá Ông lụy là bà con phải tổ chức đưa Ngài vào bờ, làm lễ mai táng rất trang trọng. Đây là tập quán có từ bao đời, thể hiện đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’, lòng biết ơn biển cả", ông Huỳnh Giác, Vạn trưởng Vạn Thủy Tú chia sẻ.

Chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tham quan Dinh Vạn Thủy Tú, chị Võ Hạnh Duyên (du khách đến từ Tp.HCM) cho biết, chị thực sự ấn tượng trước không gian linh thiêng và những giá trị văn hóa được gìn giữ suốt hàng trăm năm.

“Tôi từng nghe nhiều về tín ngưỡng thờ cá Ông của ngư dân miền biển, nhưng khi tận mắt chứng kiến bộ xương cá Ông khổng lồ và nghe câu chuyện người dân tổ chức mai táng, thờ phụng rất trang trọng, tôi mới cảm nhận rõ sự gắn bó và lòng biết ơn của ngư dân đối với biển cả. Đây là một nét văn hóa rất nhân văn và đáng trân trọng", chị nói.

Choáng ngợp trước bộ xương cá voi 22m lớn nhất Đông Nam Á- Ảnh 1.

Nằm giữa khu dân cư phường Đức Thắng cũ, nay là phường Phan Thiết (Lâm Đồng), Vạn Thủy Tú hiện lên trầm mặc, là một trong những lăng vạn thờ cá Ông ra đời sớm và quy mô bậc nhất ở Bình Thuận xưa.

Choáng ngợp trước bộ xương cá voi 22m lớn nhất Đông Nam Á- Ảnh 2.

Hằng năm, nơi đây đón hàng nghìn lượt du khách, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đến tìm hiểu về tín ngưỡng thờ cá Ông và văn hóa biển.

Choáng ngợp trước bộ xương cá voi 22m lớn nhất Đông Nam Á- Ảnh 3.

Xương hàm trên dài 270cm, rộng 100cm, xương sườn dài 140cm, xương sọ: dài 228cm, cao 112cm.

Choáng ngợp trước bộ xương cá voi 22m lớn nhất Đông Nam Á- Ảnh 4.

Ngoài bộ xương chính, Vạn Thủy Tú hiện còn lưu giữ hơn 100 bộ xương cá Ông, trong đó có hàng chục bộ xương lớn với niên đại trên 250 năm.

Choáng ngợp trước bộ xương cá voi 22m lớn nhất Đông Nam Á- Ảnh 5.

Nhiều bộ xương được đánh giá là rất hiếm, ít gặp ở vùng biển Bình Thuận cũ và cả Việt Nam trong thời gian mấy chục năm gần đây.

Choáng ngợp trước bộ xương cá voi 22m lớn nhất Đông Nam Á- Ảnh 6.

Giữa nhịp sống hiện đại, nơi đây vẫn lặng lẽ gìn giữ “linh hồn biển cả”, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Choáng ngợp trước bộ xương cá voi 22m lớn nhất Đông Nam Á- Ảnh 7.

Choáng ngợp trước bộ xương cá voi 22m lớn nhất Đông Nam Á- Ảnh 8.

Du khách đến tham quan bộ cốt Ông Nam Hải.

Choáng ngợp trước bộ xương cá voi 22m lớn nhất Đông Nam Á- Ảnh 9.

Choáng ngợp trước bộ xương cá voi 22m lớn nhất Đông Nam Á- Ảnh 10.

Theo ghi nhận, bộ xương được bảo quản cẩn trọng, sắp đặt khoa học, đi kèm các bảng thuyết minh giúp người xem dễ hình dung về niên đại, kích thước cũng như giá trị văn hóa – tín ngưỡng gắn liền với cá Ông trong đời sống ngư dân vùng biển Phan Thiết.

Choáng ngợp trước bộ xương cá voi 22m lớn nhất Đông Nam Á- Ảnh 11.

Đặc biệt, không gian trưng bày không đơn thuần mang tính tham quan mà còn tạo cảm giác như bước vào một “điện thờ giữa đời sống hiện đại”, nơi con người thể hiện lòng biết ơn biển cả và khát vọng mưu sinh an lành.

Choáng ngợp trước bộ xương cá voi 22m lớn nhất Đông Nam Á- Ảnh 12.

Khách nước ngoài đến tham quan bộ cốt Ông Nam Hải.

Choáng ngợp trước bộ xương cá voi 22m lớn nhất Đông Nam Á- Ảnh 13.

Lễ hội Cầu ngư ở Vạn Thủy tú.

Theo Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, Vạn Thủy Tú được dựng năm Nhâm Ngọ (1762), ban đầu là đình làng thờ Thành hoàng và các bậc tiền hiền, hậu hiền. Về sau, cùng sự phát triển của cư dân ven biển Phan Thiết, nơi đây trở thành trung tâm tín ngưỡng thờ cá Ông, các Hải thần và Thủy tổ nghề biển của ngư dân Nam Trung Bộ.

Năm 2003, UBND Tp.Phan Thiết (cũ) đầu tư phục chế và trưng bày bộ xương cá Ông dài 22m trong khuôn viên vạn, được xác định là lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.