Choáng với mức học phí

Choáng với mức học phí "siêu đắt đỏ" của trường quốc tế Việt Úc

Thứ 4, 06/05/2020 | 16:17
1
Mức học phí và các khoản thu khác của trường quốc tế Việt Úc có thể xem là rất “khủng” khi tính tất cả các khoản chi phí, một học sinh lớp 12 phải đóng tối đa tới 580 triệu đồng/năm.

Như đã đưa tin, ngày hôm qua (5/5), khoảng 200 phụ huynh có mặt tại trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (cơ sở 2, tọa lạc trên đường 3/2, quận 11, TP.HCM) để phản đối chính sách thu học phí mùa dịch của trường này.

Nhiều phụ huynh cho biết nếu nhà trường không gặp mặt, trao đổi, họ sẽ đứng đợi cho tới khi nào có câu trả lời thỏa đáng về vấn đề học phí.

Vậy nhưng, chia sẻ với báo chí, anh T.T. có con học tại cơ sở Ba Tháng Hai (quận 11, TP.HCM) cho biết dù hàng trăm phụ huynh kéo tới trường đề nghị được trao đổi, giải thích thì phía nhà trường cũng không có ai đứng ra đối thoại.

"Tôi đã gửi email đến trường thông báo hôm nay phụ huynh sẽ đến đây, mong gặp lãnh đạo trường để đối thoại. 200 phụ huynh đã bỏ công ăn, việc làm để chờ cả ngày nhưng trường vẫn không cử người có đủ thẩm quyền làm việc. Yêu cầu này của phụ huynh không hề quá đáng, trường hành xử thế này là quá coi thường phụ huynh", anh T. bức xúc.

Các phụ huynh cho hay trong trường hợp hai bên không thể đối thoại, trường vẫn kiên quyết giữ lập trường thu học phí mà không thỏa thuận, phụ huynh sẽ đưa vụ việc ra tòa.

"Tôi xác định cho con chuyển trường nhưng vẫn đấu tranh đến cùng. Chúng tôi đã chuẩn bị hồ sơ, nếu trường vẫn im lặng, chúng tôi sẽ khởi kiện", chị P., phụ huynh có 3 con học tại trường, nói.

Nếu tìm hiểu về các khoản thu trên trang web chính thức của nhà trường, nhiều người mới thấy thực sự ngỡ ngàng.

Mức học phí và các khoản thu khác của trường quốc tế Việt Úc có thể xem là rất “khủng” khi chỉ tính học phí, chi phí ăn uống, xe đưa đón và đồng phục của học sinh lớp Mầm-Chồi-Lá đã lên đến khoảng 240 triệu đồng/năm.

Giáo dục - Choáng với mức học phí 'siêu đắt đỏ' của trường quốc tế Việt Úc

Học phí đóng 1 lần cho cả năm học của học sinh mầm non trường quốc tế Việt Úc đã hơn 154 triệu đồng.

Với học sinh khối tiểu học, theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge, một năm một học sinh lớp 5 phải đóng tối đa tới hơn 250 triệu đồng.

Ở khối THCS, một học sinh lớp 9 học theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge tối đa phải nộp khoản tiền “khủng” lên đến hơn 390 triệu đồng đã bao gồm tất cả các khoản như học phí, chi phí ăn uống, đồng phục và xe đưa đón.

Giáo dục - Choáng với mức học phí 'siêu đắt đỏ' của trường quốc tế Việt Úc (Hình 2).

Học phí của một học sinh lớp 12 trường quốc tế Việt Úc lên đến hơn 445 triệu đồng/năm.

Lên đến cấp THPT, con số này còn lên cao hơn nữa khi tính tất cả các khoản chi phí, một học sinh lớp 12 học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo & Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge phải đóng tới 580 triệu đồng/năm.

Vẫn biết các trường dân lập đào tạo theo tiêu chuẩn nước ngoài có mức phí cao nhưng so với mặt bằng chung, một phụ huynh có con theo học tại trường Việt Úc vẫn phải chi một khoản kinh phí vô cùng “khủng”.

Trước đó, hồi tháng 9/2019, trường Việt Úc phải lên tiếng xin lỗi sau khi bị nhiều phụ huynh tố khẩu phần ăn bị cắt xén.

Cụ thể bữa trưa 18/9/2019 của học sinh tiểu học gồm 2 miếng gà kho, 2 miếng cá tẩm bột chiên, ít susu xào, canh bắp cải và miếng dưa hấu, trong khi chi phí mỗi ngày tới 120.000-140.000 đồng cho ba bữa sáng, trưa và xế chiều.

Trong thông cáo phát đi chiều 20/9, Ban điều hành trường dân lập quốc tế Việt Úc hứa có giải pháp nâng cao chất lượng suất ăn cho học sinh. Trường sẽ kiểm tra chặt hơn nguyên liệu thực phẩm đầu vào, chia suất ăn, số lượng và chất lượng món ăn trên khay trước khi phục vụ học sinh. Hình ảnh khay ăn cho các bữa ăn trong ngày sẽ được chiếu lên màn hình để phụ huynh tiện theo dõi.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không chấp nhận lời giải thích và xin lỗi từ trường bởi không cảm nhận được thiện chí.

Hiếu Nguyễn

200 phụ huynh phản đối cách tính học phí của trường quốc tế Việt Úc

Thứ 3, 05/05/2020 | 11:18
Không hài lòng với chính sách thu học phí mùa dịch của trường Quốc tế Việt Úc, khoảng 200 phụ huynh có mặt trước cổng trường này để phản đối.

Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ kiểm tra đột xuất trường quốc tế Việt Úc

Thứ 5, 26/09/2019 | 14:03
Ngày 26/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, sẽ kiểm tra đột xuất trường dân lập quốc tế Việt Úc cũng như một số trường quốc tế trên địa bàn TP.HCM, liên quan vấn đề an toàn thực phẩm, các hoạt động chuyên môn mà Sở quản lý.

Vụ học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn trưa: Lý giải bất ngờ của trường quốc tế Việt Úc

Thứ 3, 24/09/2019 | 19:19
Sau thông tin học sinh bị đau bụng, nôn ói tại trường quốc tế Việt Úc, cơ sở quận 2 vào trưa 20/9 mà báo Người Đưa Tin đã phản ánh, chiều 24/9, đại diện nhà trường cho biết, đang làm việc chặt chẽ với phụ huynh.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tuyển sinh 2024: Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:29
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.