"Chơi" ma túy trong quán bar, 3 anh em ruột "dắt tay nhau" vào nhà đá

Thứ 3, 29/07/2025 16:17

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình, cả ba bị cáo xin HĐXX cho được hưởng mức án nhẹ để sớm trở về với gia đình.

Ngày 29/7, TAND khu vực 1 Tp.Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo là anh em ruột gồm: Phạm Văn Tây (SN 2002), Phạm Văn Nhật (SN 2001) và Phạm Văn Bình (SN 2004), cùng trú phường Dương Nổ, Tp.Huế bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào 22h ngày 8/2, sau khi tổ chức tiệc nhậu tại nhà ở thôn Lại Tân, phường Dương Nỗ, Tp.Huế, 3 anh em Tây, Nhật và Bình rủ nhau đến quán bar ASTA đóng tại số 9 Hùng Vương, Tp.Huế để nghe nhạc và sử dụng ma túy. Cả nhóm thống nhất sẽ góp tiền chia đều cho toàn bộ chi phí ăn chơi, trong đó có cả tiền mua ma túy.

"Chơi" ma túy trong quán bar, 3 anh em ruột dắt tay nhau vào nhà đá- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Khi được nhân viên quán bar sắp xếp vào bàn VIP 8, Tây chủ động hỏi mua ma túy và được giới thiệu một người tên Tùng là bảo vệ của quán bar ASTA. Qua trao đổi, Tây đặt mua 1 viên ma túy kẹo và 1 chấm ma túy dạng khay với giá 1,5 triệu đồng.

Khoảng 10 phút sau, một nam thanh niên (không rõ lai lịch) mặc áo khoác trắng đến bàn, giao cho Tây gói ma túy. Giao dịch được thanh toán bằng chuyển khoản qua mã QR bằng điện thoại của Bình cung cấp.

Sau khi có được ma túy, cả ba bắt đầu sử dụng ngay tại bàn. Tây dùng đầu tiên, rồi chia cho Nhật và Bình cùng sử dụng viên kẹo còn ma túy dạng khay thì để chung trên bàn để cả ba cùng sử dụng.

Đến khoảng 23h50 cùng ngày, khi Tây vào nhà vệ sinh rửa mặt thì bị lực lượng công an bất ngờ kiểm tra quán bar. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nhóm thanh niên đang sử dụng ma túy trái phép, trong đó có bàn của 3 anh em Tây, Nhật và Bình.

Phát hiện lực lượng chức năng, Tây nhanh chóng rời khỏi quán, đến sáng hôm sau (9/2) bị cáo đã đến trình diện tại cơ quan điều tra.

Khám xét tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 0,0048 gam ma túy loại ketamine và 0,0766 gam ma túy tổng hợp còn lại chưa sử dụng hết. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả ba bị cáo đều dương tính với chất ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình, cả ba bị cáo xin HĐXX cho được hưởng mức án nhẹ để sớm trở về với gia đình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tây 7 năm 2 tháng tù, Phạm Văn Nhật 7 năm tù và Phạm Văn Bình 7 năm 1 tháng tù cùng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công Định
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.