Chồng làm bạn đời tốt lên hay tệ đi?

Chồng làm bạn đời tốt lên hay tệ đi?

Thứ 4, 20/09/2023 | 20:00
0
Là chúng ta đã không nhìn ra điểm cộng đó hay vì điểm trừ quá nhiều khiến điểm cộng kia chẳng ý nghĩa gì nữa?

Hôm qua, khi tôi đặt một câu hỏi trong Tiệm Sửa Chữa Hôn Nhân của mình rằng: “Nếu không lấy người chồng hiện tại, giờ bạn đang thế nào? Tốt hơn hay tệ hơn bạn bây giờ?”. Gần 300 comment của những người vợ đã trả lời. Có người nói rằng tệ hơn vì nhờ lấy chồng họ đã thoát ế. Có người viết rất dài, về những điều họ nhận được từ hôn nhân, từ người chồng của họ. Bằng một sự biết ơn, dù đâu đó, người chồng ấy vẫn chưa phải là một người đàn ông hoàn hảo. Và tất nhiên, khoảng 1/3 trong số đó là hai chữ: Tốt hơn. Nếu không lấy người chồng hiện tại, cuộc đời của họ có thể đã tốt hơn bây giờ rất nhiều.

Lấy chồng vào đời bạn tệ đi? Đúng! Ngoài kia quả thực có nhiều người chồng tệ quá. Nhưng cũng những người phụ nữ khác, những người vợ khác lại comment rằng: Tốt hay Tệ xét cho cùng là ở mình, do mình lựa chọn. Nếu chồng là nguyên nhân chính khiến cuộc đời mình trở nên tệ hại như vậy, sao không tự giải thoát cho mình? Chúng ta có quyền đó kia mà?

Hay lại có những người vợ, dù đã ly dị chồng rồi, nhưng vẫn dành cho người đàn ông đã từng là chồng họ lời cảm ơn. Cảm ơn vì nhờ có chồng, họ đã có những đứa con đáng yêu nhường này. Mà nếu như lấy một người đàn ông khác, chắc gì con họ có được bộ gen tốt, ngoại hình sáng sủa thế này?

Tôi không bênh đàn ông nhưng tôi cũng chẳng ngăn nổi tiếng thở dài khi nghĩ về những người vợ tổng sỉ vả về người chồng tệ hại mà họ đang sống cùng và cho rằng vì họ cưới sai chồng nên cuộc đời của họ mới tệ hại nhường này. Nhưng một khi những người phụ nữ ấy vẫn còn ở lại trong cuộc hôn nhân này thì hẳn người đàn ông kia còn điểm cộng nào đó, đúng không?

Là chúng ta đã không nhìn ra điểm cộng đó hay vì điểm trừ quá nhiều khiến điểm cộng kia chẳng ý nghĩa gì nữa? Hay vì kỳ vọng của chúng ta vào “danh hiệu Chồng” quá lớn đến mức nhìn lại chồng mình, ta chỉ thấy những thất vọng? Tôi không biết nữa.

Mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau, quan điểm khác nhau về việc này nhưng có 1 comment khiến tôi đắc ý, của một bạn viết: “Nếu không đủ bao dung thì hãy tập biết ơn. Biết ơn vì những gì tốt đẹp người ta đã mang đến cho mình. Nhiều chị khi chồng làm sai là phủi sạch trơn những điều chồng làm tốt. Vì vậy để sống lâu dài ngoài tình cảm, sự bao dung còn cần lòng biết ơn nữa”. Tôi cũng nghĩ như vậy. Mỗi người khi bước vào cuộc đời của ta hẳn họ cũng đã khiến cuộc đời chúng ta có nhiều thay đổi. Dù thay đổi tốt lên hay tệ đi thì hãy biết ơn họ. Chỉ khi lòng ta có sự biết ơn, ta mới có thể cảm nhận được Hạnh Phúc trong đời này.

Hoàng Anh Tú

Á hậu Thuỵ Vân: “Gia đình tôi vẫn hạnh phúc”

Thứ 7, 02/09/2023 | 13:04
Hơn một thập kỉ trôi qua, Thuỵ Vân chưa từng chia sẻ hình ảnh về ông xã trên mạng xã hội. Đó là lý do không ít lần cô vướng tin đồn ly hôn.

Tháng tám về hạnh phúc

Thứ 3, 08/08/2023 | 20:00
Không ai chịu trách nhiệm về việc ta không Hạnh Phúc, ngoài chính ta!
Cùng tác giả

Đến vì yêu cưới nhau vì... tiền

Thứ 7, 28/10/2023 | 19:09
Hôn nhân mà nói, ít tiền vẫn có thể hạnh phúc nhưng thiếu tiền thì tình yêu sẽ gặp rủi ro.

Bao dung với người đầu ấp tay gối với mình đâu có bao giờ là thiệt?

Thứ 2, 24/07/2023 | 19:26
Vợ chồng xét cho cùng hiểu để thương và thương nhiều hơn để hiểu. Muốn hiểu chồng, hiểu vợ thì phải thương họ, xót họ.

Giáo viên không phải hàng hóa mà đem... đấu thầu!

Thứ 7, 08/05/2021 | 08:50
Câu chuyện đặt hàng, đấu thầu trong đào tạo giáo viên đang khiến nhiều chuyên gia giáo dục cảm thấy lo lắng, khi giáo viên không phải sản phẩm hàng hóa thông thường.

Ba năm tan một giấc mơ

Thứ 4, 07/04/2021 | 11:00
Quyết định táo bạo đưa cây phong từ “trời Âu” về Việt Nam, những tưởng sẽ tạo ra khung cảnh lãng mạn bậc nhất ở Thủ đô, nhưng chẳng mấy chốc, bỗng phải ngậm ngùi...

Hoài niệm Tết quê

Chủ nhật, 03/02/2019 | 19:00
Những ngày cận Tết thời tiết Hà Nội se se lạnh, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị đón Tết. Nhìn màn sương mù giăng lối phủ kín khắp thành phố, tôi bỗng nhớ cồn cào Tết quê.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Loại quả “chua chát” xưa không ai ngó nay thành đặc sản 100.000 đồng/kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:25
Có vị chát, lại có cả vị chua vậy mà cả ngàn người vẫn đổ xô tìm mua thứ quả rừng Tây Bắc này về thưởng thức cho thỏa cơn thèm.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Anh nông dân nhẹ nhàng kiếm 10 tỷ đồng/năm nhờ nuôi loài “chim tiền tỷ”

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:30
Nuôi thứ “chim tiền tỷ”, anh Nguyễn Văn Tú (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.