Chủ chuỗi siêu thị Con Cưng phải làm việc với cơ quan chức năng

Chủ chuỗi siêu thị Con Cưng phải làm việc với cơ quan chức năng

Dương Thanh Tùng
Thứ 2, 23/07/2018 | 14:46
0
Trao đổi với PV sáng 23/7, đại diện công ty Cổ phần Con Cưng cho biết, hiện đang chuẩn bị hồ sơ để cung cấp và làm việc với cơ quan chức năng. Trong khi đó, cục Quản lý thị trường sẽ kiểm tra toàn diện hệ thống siêu thị Con Cưng trên cả nước.

Trao đổi với PV, đại diện pháp lý công ty Cổ phần Con Cưng cho hay: "Hiện, công ty đang chuẩn bị hồ sơ để cung cấp và làm việc với cơ quan chức năng nên chưa thể làm việc với cơ quan báo chí".

Trước đó, trong ngày hôm qua (22/7), cục Quản lý thị trường (bộ Công Thương) phối hợp với chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã đồng loạt kiểm tra 3 siêu thị Con Cưng trên địa bàn TP.HCM.

Nội dung buổi kiểm tra để làm rõ việc có hay không hệ thống siêu thị, cửa hàng Con Cưng cắt nhãn mác cũ, thay mác "Made in Thailand".

Tiêu dùng & Dư luận - Chủ chuỗi siêu thị Con Cưng phải làm việc với cơ quan chức năng

Hiện công ty này vẫn quảng cáo khuyến mãi khủng.

Ông Nguyễn Văn Bách, Phó Chi cục trưởng chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết: "Qua kiểm tra mới ghi nhận thực tế tại một số cửa hàng, siêu thị, tuy nhiên, về kết luận có sai phạm hay không thì vẫn phải chờ họp đoàn, sau đó mới công bố thông tin".

Trong khi đó, ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng cục Quản lý Thị trường cho biết: "Lực lượng quản lý thị trường sẽ tiến hành mở rộng kiểm tra đối với hệ thống cửa hàng, siêu thị Con Cưng trên phạm vi toàn quốc". 

Mới đây, khách hàng đã có khiếu nại về việc sản phẩm của Con Cưng có dấu hiệu cắt mác cũ của sản phẩm để thay thế bằng nhãn mác "Made in Thailand" và thương hiệu của đơn vị này.

Tiêu dùng & Dư luận - Chủ chuỗi siêu thị Con Cưng phải làm việc với cơ quan chức năng (Hình 2).

Nhiều người lo ngại về chất lượng sản phẩm của Con Cưng, đặc biệt liên quan đến trẻ sơ sinh.

Khách hàng mua sản phẩm bộ đồ cho trẻ em phản ánh, Con Cưng đã thay thế sản phẩm khác bằng tên CF (Con Cưng Fashion) vào sản phẩm. Để minh chứng, người này cung cấp một số sản phẩm có dấu hiệu cắt xén, thay vào đó là nhãn mác mới.

"Từ vụ Khaisilk, Mumuso gần đây, chúng tôi càng nghi ngờ về nguồn gốc hàng hóa của chuỗi siêu thị Con Cưng", người này cho biết thêm.

Trong thông báo công bố hôm 22/7, Con Cưng cho biết đơn vị đã thu hồi toàn bộ lô sản phẩm này, đồng thời nhắn tin và đền bù thỏa đáng cho khách hàng. 

"Qua sự việc này, Con Cưng xin chân thành nhận lỗi với Quý khách hàng về những sơ suất trong quá trình kiểm tra quy cách của sản phẩm nhập khẩu này" - ban lãnh đạo công ty Cổ phần Con Cưng chia sẻ.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Siêu thị Con Cưng nghi gắn mác hàng Thái: Thêm một lần mất niềm tin

Chủ nhật, 22/07/2018 | 15:53
Sau những lùm xùm khăn lụa Khaisilk, hàng tiêu dùng Mumuso,... thông tin chuỗi siêu thị Con Cưng nghi gắn mác hàng Thái đã thêm một lần khiến người tiêu dùng Việt bị lung lay niềm tin.

Vào cuộc điều tra vụ chuỗi siêu thị Con Cưng bị nghi thay đổi nhãn mác sản phẩm

Chủ nhật, 22/07/2018 | 12:20
Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm khi xuất hiện thông tin chuỗi siêu thị Con Cưng nghi gắn mác hàng Thái.

Dù thế nào cũng phải đưa đến sự bình yên cho con trẻ

Thứ 3, 17/07/2018 | 18:45
Khi đã ly dị, dù lý do gì thì hai người cũng nên kiềm chế để cùng quan tâm đến cảm xúc của con cái.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm của Khaisilk

Thứ 2, 08/01/2018 | 20:47
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý các vi phạm pháp luật của công ty TNHH Khải Đức.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Tiếp đà tăng, cà phê trong nước cán mốc giá kỷ lục mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:11
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 130.000 đồng/kg.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.