Chú Kim Jong-un phải 'viết thư xin lỗi cháu mỗi ngày'

Chú Kim Jong-un phải 'viết thư xin lỗi cháu mỗi ngày'

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:21
0
Truyền thông Hàn Quốc ngày 6/12 đưa tin ông Jang Song-thaek, người chú được cho là đã bị cách chức của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đang ngụ tại nhà riêng ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng và hàng ngày phải viết thư xin lỗi cháu trai nguyên thủ của mình.

Dẫn nhiều nguồn tin khác nhau, tờ The Korea Times cho biết lý do đằng sau hình phạt “không tiền khoáng hậu” này là do ông Jang đã xem nhẹ “những hoạt động chống đảng (Lao động Triều Tiên)” của hai phụ tá thuộc quyền là Ri Young-ha và Jang Su-gil.

Hai nhân vật này đã bị tử hình hồi tháng trước sau khi ông Jang bị bãi nhiệm khỏi mọi chức vụ, theo hãng tin Yonhap.

Trong khi đó, cũng có tin nhiều phụ tá thân cận khác của ông Jang đã bị bắt, và có tin một phụ tá của ông Jang, vốn là người am hiểu những khoản chi tiêu bí mật của ông Kim Jong-un và ngưởi cha quá cố là ông Kim Jong-il đang xin tị nạn ở Hàn Quốc.

Tiêu điểm - Chú Kim Jong-un phải 'viết thư xin lỗi cháu mỗi ngày'

Ông Jang Song-thaek (giữa) trong một chuyến công cán cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo mạng tin tức truyền hình cáp YTN, viên phụ tá trên đang được các quan chức Hàn Quốc bảo vệ ở một nơi bí mật ở Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh ngăn người này chạy sang Lào, nơi ưa chuộng của những người Triều Tiên muốn rời khỏi đất nước.

Nhiều thân nhân của ông Jang, người có lúc được xem là nhân vật số 2 ở Triều Tiên, đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài cũng đã bị triệu hồi về nước.

Với những tin đồn ngày càng nhiều về vụ ông Jang, dư luận đang chú ý đến lễ kỷ niệm lần thứ hai ngày mất của ông Kim Jong-il, dự kiến sẽ quy tụ đông đảo giới chức cao cấp về chính trị và quân sự Triều Tiên vào ngày 18/12 để xem có dấu hiệu thay đổi gì ở quốc gia này hay không.

Bình Nhưỡng cho đến nay vẫn chưa lên tiếng chính thức về vụ ông Jang.

Theo The Korea Times, YTN, Yonhap/PNO

Số phận bi hùng của 'Hồng y áo xám' Jang Song-thaek

Thứ 4, 04/12/2013 | 13:49
Việc nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un sa thải chú dượng Jang Song-thaek là chính biến lớn nhất trong ban lãnh đạo Triều Tiên, sau cái chết của Kim Jong-il vào cuối năm 2011

Nhóm mới trung thành với ông Kim Jong-un đang nổi lên

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:21
Một nhóm quan chức trung thành với lãnh đạo CHDND Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đang nổi lên sau khi người dượng Jang Song-thaek cùng nhóm thân cận không còn được ông Kim trọng dụng.

Chú của nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn an toàn

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:21
Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 4/12 cho biết, chú của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Jang Song Thaek vẫn còn sống và dường như vẫn được an toàn.

Mỹ lần đầu tiên phóng UAV từ tàu ngầm

Thứ 6, 06/12/2013 | 22:31
Hải quân Mỹ tuyên bố lần đầu tiên thực hiện phóng thành công thiết bị bay không người lái XFC UAS từ tầu ngầm dưới mặt nước.

Phát biểu mạnh mẽ nhất của Joe Biden về ADIZ Trung Quốc

Thứ 6, 06/12/2013 | 23:14
Phó tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/12 đã bác bỏ vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố gần đây. Ông Biden một lần nữa khẳng định, kế hoạch xoay trục sang châu Á của Mỹ không thay đổi.

Al-Qaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Yemen

Thứ 6, 06/12/2013 | 23:53
Tổ chức al-Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc đánh bom nhằm vào một quân y viện kề cận Bộ Quốc phòng Yemen. Vụ tấn công đã giết chết 52 người và làm 167 người bị thương.

Số phận bi hùng của 'Hồng y áo xám' Jang Song-thaek

Thứ 4, 04/12/2013 | 13:49
Việc nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un sa thải chú dượng Jang Song-thaek là chính biến lớn nhất trong ban lãnh đạo Triều Tiên, sau cái chết của Kim Jong-il vào cuối năm 2011

Nhóm mới trung thành với ông Kim Jong-un đang nổi lên

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:21
Một nhóm quan chức trung thành với lãnh đạo CHDND Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đang nổi lên sau khi người dượng Jang Song-thaek cùng nhóm thân cận không còn được ông Kim trọng dụng.

Chú của nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn an toàn

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:21
Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 4/12 cho biết, chú của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Jang Song Thaek vẫn còn sống và dường như vẫn được an toàn.

Mỹ lần đầu tiên phóng UAV từ tàu ngầm

Thứ 6, 06/12/2013 | 22:31
Hải quân Mỹ tuyên bố lần đầu tiên thực hiện phóng thành công thiết bị bay không người lái XFC UAS từ tầu ngầm dưới mặt nước.

Phát biểu mạnh mẽ nhất của Joe Biden về ADIZ Trung Quốc

Thứ 6, 06/12/2013 | 23:14
Phó tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/12 đã bác bỏ vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố gần đây. Ông Biden một lần nữa khẳng định, kế hoạch xoay trục sang châu Á của Mỹ không thay đổi.

Al-Qaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Yemen

Thứ 6, 06/12/2013 | 23:53
Tổ chức al-Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc đánh bom nhằm vào một quân y viện kề cận Bộ Quốc phòng Yemen. Vụ tấn công đã giết chết 52 người và làm 167 người bị thương.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.