Chủ mưu vụ đưa người khác sang Hàn Quốc trái phép lĩnh 5 năm tù

Chủ mưu vụ đưa người khác sang Hàn Quốc trái phép lĩnh 5 năm tù

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 5, 20/05/2021 | 21:18
0
Bị cáo buộc là người giữ vai trò chính trong vụ đưa người trái phép sang Hàn Quốc, Lê Thị Liễu lĩnh 5 năm tù.

Ngày 20/5, HĐXX của TAND TP.Hà Nội đã tuyên mức án cụ thể đối với từng bị cáo trong vụ đưa người trái phép sang Hàn Quốc.

Trước khi ra bản án, tòa cấp sơ thẩm có đủ cơ sở kết luận: Từ đầu 2018, lợi dụng nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc của một số người dân và chính sách của Nhà nước, Lê Thị Liễu (trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), nguyên Giám đốc công ty GVA và đồng phạm đã tổ chức môi giới cho 6 người trốn lại Hàn Quốc, trong đó 4 người bị trục xuất về nước.

Trong vụ án, HĐXX nhận định, Lê Thị Liễu câu kết với bị cáo Trịnh Bang Dũng giúp cho 4 người trốn đi Hàn Quốc. Trần Thị Tuyết tổ chức cho 2 người sang Hàn Quốc rồi trốn lại nước này.

Hồ sơ điều tra - Chủ mưu vụ đưa người khác sang Hàn Quốc trái phép lĩnh 5 năm tù

Các bị cáo lĩnh án.

Quá trình gây án, các bị cáo đã tạo vỏ bọc cho 6 người trở thành doanh nhân, cụ thể: Liễu đã sử dụng tư cách pháp nhân công ty của người thân quen, đồng thời vào mạng internet tìm mua các công ty bằng hình thức chuyển nhượng, mục đích để đưa các khách vào đứng tên lãnh đạo, nhân viên công ty, tạo thuận lợi cho khách trong việc xin cấp visa xuất cảnh.

Sau đó, Liễu hướng dẫn khách mặc trang phục lịch sự, học thuộc thông tin liên quan đến công ty mà khách đứng tên Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc nhân viên để tránh bị phát hiện; thống nhất với khách khi đến Hàn Quốc, tạo lý do gặp đối tác kinh doanh hoặc đi mua sắm để lấy lại hộ chiếu do ban Tổ chức quản lý để tách đoàn, trốn ở lại Hàn Quốc.

Với vỏ bọc trên, những người này được sang Hàn Quốc. Sau đó, 6 người này trốn lại Hàn Quốc để làm việc.

Bị cáo Liệu bị tòa cấp sơ thẩm kết luận là người giữ vai trò chính, chủ động mua lại công ty của người khác và sử dụng công ty của người quen để tạo vỏ bọc cho người lao động trở thành doanh nhân, tạo điều kiện thuận lợi khi xuất cảnh. Bị cáo Liễu thu lợi bất chính hơn 700 triệu đồng nên phải chịu trách nhiệm cao nhất.

Tiếp đến, Trịnh Bang Dũng chịu trách nhiệm chính trong việc môi giới cho 4 người sang Hàn Quốc. Ngoài Liễu, Dũng phải chịu trách nhiệm cao hơn những người còn lại. Còn Trần Thị Tuyết giữ vai trò chính trong việc giúp sức cho 2 người khác trốn ra nước ngoài, hưởng lợi 48 triệu đồng.

Về trách nhiệm hình sự, HĐXX quyết định tuyên phạt: Lê Thị Liễu 5 năm tù; Trần Thị Tuyết (40 tuổi, cựu cán bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Lương Mạnh Hùng (Giám đốc Công ty TD Việt Nam) cùng bị phạt 20 tháng tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Các bị cáo phạm tội Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài: Trịnh Bang Dũng (quê Nghệ An) lĩnh 3 năm tù; Ngô Xuân Hiếu lĩnh 20 tháng tù, Trần Phục Hưng 16 tháng 11 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam); Nguyễn Thị Lương lĩnh 18 tháng tù; Lê Thị Xuân (vợ của Hiếu) bị phạt 18 tháng tù treo.

Bất ngờ lời khai của nữ chủ mưu vụ đưa người khác trốn sang Hàn Quốc

Thứ 5, 20/05/2021 | 15:00
Chủ mưu vụ đưa người khác trà trộn vào đoàn công tác trốn sang Hàn Quốc thừa nhận tội trạng nhưng cho rằng số tiền mà cơ quan tố tụng “áp” cho bị cáo là quá cao.

Tiết lộ về cựu sĩ quan tình báo không quân Mỹ phản bội đất nước, trốn sang Iran làm gián điệp

Thứ 6, 15/02/2019 | 10:21
Một cựu sĩ quan tình báo không quân Mỹ bị buộc tội tiết lộ danh tính của đặc vụ Mỹ và các bí mật khác cho Tehran sau khi rời đất nước vào năm 2013.

Đưa người trốn sang nước ngoài: Hám lợi hay thiếu hiểu biết?

Chủ nhật, 31/05/2015 | 16:07
Dù đã bị đưa ra khởi tố nhưng các đối tượng vẫn cho rằng mình giúp những người không có việc làm sang TQ chứ không biết đó là tội Tổ chức cho người khác trốn sang nước ngoài, bị pháp luật nghiêm cấm.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.