Nhà hàng phụ thu 4,5 triệu đồng chế biến 18kg hải sản: Chủ nhà hàng lên tiếng

Nhà hàng phụ thu 4,5 triệu đồng chế biến 18kg hải sản: Chủ nhà hàng lên tiếng

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 4, 06/07/2022 | 16:48
0
Sau khi vụ việc được lan truyền trên mạng với nhiều ý kiến trái chiều, sáng ngày 6/7, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận có buổi kiểm tra nhà hàng Hùng Vương.

Sáng ngày 6/7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận phối hợp với cơ quan chức năng Tp.Phan Thiết đến nhà hàng Hùng Vương để kiểm tra thông tin du khách phản ánh việc phụ thu với giá cao.

Tại buổi kiểm tra, quản lý nhà hàng Hùng Vương, phường Phú Thuỷ cho biết, ngày 3/7, nhà hàng có nhận một đoàn khách có hơn 40 người đến ăn trưa.

Trước khi đến nhà hàng đoàn khách đã đặt món, tuy nhiên khách mang thêm 18kg hải sản vào quán chế biến để sử dụng thêm.

Dân sinh - Nhà hàng phụ thu 4,5 triệu đồng chế biến 18kg hải sản: Chủ nhà hàng lên tiếng

Nhà hàng Hùng Vương làm việc với đoàn kiểm tra của tỉnh (Ảnh: ĐT).

Quản lý nhà hàng thừa nhận, các nhà hàng rất ít khi nào nhận đồ ăn ở ngoài mang vào nhà hàng chế biến. Nhưng thời điếm đó, giữa nhân viên nhà hàng và khách, hướng dẫn viên đã có sự thoả thuận nên mới mang vào chế biến.

Nhà hàng đã niêm yết rõ ràng giá cả phụ thu các món mà thực khách mang vào. Đối với hải sản tươi sống, nhà hàng phụ thu 350.000 đồng/kg.

Do bên khách có trả giá nên nhà hàng giảm còn 250.000 đồng/kg. Vì thế, tổng tiền phụ thu cho số hải sản là 4,5 triệu đồng. Sau đó vài hôm, du khách đã phản ánh giá phụ thu này quá cao.

Dân sinh - Nhà hàng phụ thu 4,5 triệu đồng chế biến 18kg hải sản: Chủ nhà hàng lên tiếng (Hình 2).

Hoá đơn phụ thu 250 ngàn đồng/kg (Ảnh: PN).

"Khách mang đồ ăn ở ngoài vào chế biến thì nhân viên phải rửa sạch, lựa những hải sản không dùng được bỏ ra để đáp dứng nhu cầu của khách. Sau đó chế biến, vào bếp thì tiền công bếp, máy lạnh, nhân viên phục vụ thật sự rất tốn kém. Nếu không may du khách mang đồ ở ngoài vào không đảm bảo chất lượng, xảy ra sự ngoài ý muốn thì nhà hàng chúng tôi phải gánh chịu.

Vì vậy, chúng tôi luôn hạn chế thấp nhất việc khách mang đồ từ ngoài vào. Qua sự việc này, cũng mong du khách thông cảm, chia sẻ nếu xảy ra vụ việc không như mong muốn”, quản lý nhà hàng chia sẻ với đoàn kiểm tra.

Qua buổi kiểm tra, phía nhà hàng Hùng Vương có đầy đủ giấy chứng nhận kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá cả, kể cả giá phụ thu… Hơn nữa, việc phụ thu có sự thỏa thuận giữa nhà hàng và thực khách.

Đại diện Phòng Kinh tế Tp.Phan Thiết cho biết, đoàn kiểm tra đã cho nhà hàng ký cam kết trong việc kinh doanh.

Bình Thuận tổ chức ngày hội lồng đèn chào hè 2022

Thứ 3, 05/07/2022 | 21:41
Ngày 5/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du dịch Bình Thuận vừa có công văn về việc tổ chức ngày hội lồng đèn chào hè 2022.

Bình Thuận: Thanh niên dùng kéo đâm người khi đang cày ruộng, lãnh án tù

Thứ 2, 04/07/2022 | 19:20
Do mâu thuẫn việc tranh cấp đất ruộng nên bị cáo Hoàng Thanh Việt đã dùng kéo đâm nhiều cái vào người nạn nhân gây thương tích phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Bình Thuận: Kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của cán bộ công chức, viên chức

Chủ nhật, 03/07/2022 | 18:48
Ngày 3/7, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết vừa có công văn về việc kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức gửi các cơ quan đơn vị.
Cùng tác giả

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.
Cùng chuyên mục

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.