Chủ tịch Hà Nội: xử phạt mức cao nhất đối với người trốn cách ly ở Long Biên

Chủ tịch Hà Nội: xử phạt mức cao nhất đối với người trốn cách ly ở Long Biên

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 25/03/2020 | 17:27
1
Theo đại diện quận Long Biên tai cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chiều ngày 25/3 đã chỉ đạo UBND phường Sài Đồng ra quyết định xử phạt hành chính đối với nữ bệnh nhân bỏ trốn lên máy bay.

Chiều 25/3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đề nghị UBND quận Long Biên báo cáo về 1 trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà nhưng bỏ trốn, đã lên sân bay để bay đi nước khác.

Thông tin về trường hợp này, đại diện UBND quận Long Biên cho biết: "Danh tính người này được xác định là Vũ Thu Hà (SnN1995). Trường hợp này đang thực hiện cách ly tại nhà tại phường Sài Đồng, còn 2 ngày hết thời hạn cách ly nhưng sáng nay đã tự ý rời khỏi nhà, đã lên sân bay Nội Bài và dự kiến bay đi Anh".

Theo đại diện UBND quận Long Biên, sau trường hợp này đã lên máy bay bay định chờ bay nhưng lực lượng chức năng phát hiện và đưa xuống. Lực lượng chức năng sẽ đưa người này đi cách ly và chỉ đạo UBND phường ra quyết định xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng.

Tin nhanh - Chủ tịch Hà Nội: xử phạt mức cao nhất đối với người trốn cách ly ở Long Biên

Chủ tịch Thành phố đề nghị UBND quận Long Biên báo cáo về 1 trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà nhưng bỏ trốn.

Cũng trong cuộc họp, đại diện UBND quận Đống Đa thông tin về bệnh nhân người Đan Mạch có ngồi tại cửa hàng Circle K tại Chùa Láng trong lúc đợi kết quả xét nghiệm tại bệnh viện Nhi. Trong lúc ngồi tại đây, có 4 nhân viên và khoảng hơn 20 người ngồi trong cùng không gian. Hiện nay, qua rà soát, quận Đống Đa đã lấy được thông tin 9 trường hợp còn 11 trường hợp vẫn đang điều tra thông tin xác định nơi ở và liên hệ.

Đại diện quận Đống Đa cho biết, đã chủ động liên hệ với quận Hoàn Kiếm tiến hành rà soát nơi ở của bệnh nhân dương tính này.

Đến nay,  Hà Nội ghi nhận 43 trường hợp mắc Covid-19, chưa có trường hợp tử vong; Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 52 trường hợp có xét nghiêm dương tính; Số ca mắc bệnh tại Hà Nội những ngày quá tăng trong xu hướng chung của cả nước, tuy nhiên, các ca mắc chủ yếu là xâm nhập từ các nước khác về.

Tin nhanh - Chủ tịch Hà Nội: xử phạt mức cao nhất đối với người trốn cách ly ở Long Biên (Hình 2).

Phó giám đốc sở Y tế đánh giá trong thời gian tới sẽ có nhiều ca mắc trong cộng đồng.

Thành phố đã bố trí 15 khu cách ly (9 khu của quân đội, 1 khu của Bệnh viện Công an TP và 5 khu dân sự) với 14.629 chỗ. Trong đó Bệnh viện Công an TP có 88 chỗ ở dành cho cách ly, khách sạn Hòa Bình (quận Hoàn Kiếm) có 80 chỗ ở dành cho người nước ngoài.

Sở Y tế Hà Nội nhận định các ca mắc tại Hà Nội cơ bản vẫn là những người đi từ nước ngoài về; Đã có biểu hiện lây ra cộng đồng; Nguy cơ trong thời gian tới sẽ có nhiều ca mắc trong cộng đồng.

Chủ tịch Hà Nội: Tạm thời chỉ mở bán các mặt hàng thiết yếu

Thứ 4, 25/03/2020 | 11:31
Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, Chủ tịch Thành phố Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng tất cả các nơi tập trung đông người trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, xăng dầu.

Chủ tịch Hà Nội: "Chiến trường quan trọng nhất vẫn là tại các bệnh viện"

Thứ 2, 23/03/2020 | 20:54
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chiều 23/3, ông Nguyễn Đức Chung khẳng định: "Chiến trường quan trọng nhất vẫn là tại các bệnh viện, chiến thắng với virus này hay không vẫn là ở khâu chữa bệnh tại các bệnh viện."

Chủ tịch Hà Nội: "Chúng ta đang bước vào giai đoạn thắng hoặc thua"

Thứ 2, 23/03/2020 | 19:53
Kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chiều ngày 23/3, ông Nguyễn Đức Chung cho biết Thành phố đang bước vào giai đoạn mới, giai đoạn tiệm cận gắn liền với các quyết định là chiến thắng hay là thua. Nếu chúng ta khoanh vùng tốt, phát hiện sớm và không để nhiễm tại cộng đồng và tất cả các trường hợp được phát hiện sớm, xét nghiệm sớm đưa vào cách ly để chữa bệnh thành công thì chúng ta sẽ thành công.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.