Chủ tịch huyện yêu cầu xử lý, kiểm điểm cá nhân, tập thể vụ

Chủ tịch huyện yêu cầu xử lý, kiểm điểm cá nhân, tập thể vụ "đầu nậu" chiếm đất công trục lợi

Hồ Hải Nam
Thứ 6, 10/01/2020 | 11:44
0
Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý, kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể đơn vị có liên quan để xảy ra tình trạng "đầu nậu" chiếm đất công cho thuê trục lợi.

Sáng 10/1, liên  quan đến vụ việc "đầu nậu" tự ý san ủi gần 30 héc ta đất công tại khu vực lòng hồ Ia Mơ, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, cho dân ngoại tỉnh thuê lại với giá cao để trục lợi, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc điều tra có kết luận cuối cùng.  

Theo ông Đinh Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, sau khi có kết luận của cơ quan chức năng lãnh đạo huyện đã chỉ đạo yêu cầu các cá nhân, tập thể đơn vị có liên quan nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm.

UBND huyện cũng nghiêm túc nhận trách nhiệm trước  UBND tỉnh và Ban Thường vụ của Huyện ủy về việc quản lý chưa chặt chẽ để xảy ra tình trạng trên.

Hồ sơ điều tra - Chủ tịch huyện yêu cầu xử lý, kiểm điểm cá nhân, tập thể vụ 'đầu nậu' chiếm đất công trục lợi

Đoàn xe tải của người dân từ Bình Định lên lòng hồ Ia Mơ trồng dưa.

Bên cạnh đó, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo công an huyện chủ trì, phối phợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thu thập tài liệu, cương quyết xử lý triệt để các cá nhân làm trái quy định của pháp luật.

Theo ông Dũng, sau quá trình vào cuộc điều tra cơ quan chức năng xác định, "đầu nậu" là bà Lê Thị Lý (hộ khẩu thường trú tại đội 14, công ty Cao su Bình Dương, xã Ia Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã tự ý sai ủi hơn 30 héc ta đất công tại khu vực lòng hồ Ia Mơ.

Phần đất này được cấp thẩm quyền giao cho ban Quản lý Đầu tư và Xây dụng thủy lợi 8 trực thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phục vụ công trình thủy lợi lòng hồ Ia Mơ.

Hồ sơ điều tra - Chủ tịch huyện yêu cầu xử lý, kiểm điểm cá nhân, tập thể vụ 'đầu nậu' chiếm đất công trục lợi (Hình 2).

Người dân dựng lán trại để trồng dưa.

Sau khi tự ý san ủi bà  Lý đã cho 17 hộ dân ngoại tỉnh thuê để trồng dưa với diện tích là 23,2 ha với số tiền hơn 550 triệu (giá từ 18- 20 triệu/héc ta).

Tất cả các hợp đồng thuê đất do bà Lý và người dân tự thỏa thuận và viết giấy tay. Bản hợp đồng thể hiện, sau khi cho người dân thuê đất bà Lý có trách nhiệm làm đường, san ủi, bàn giao mặt bằng cho các hộ dân đến trồng dưa.

Trong 17 hộ đã thuê đất có 15 hộ đã canh tác trên điện tích 23,2 héc ta số tiền thuê đất là trên 490 triệu.

Còn 2 hộ cũng ký hợp đồng thuê 20 héc ta số tiền đặt cọc trước là 60 triệu. Tuy nhiên, đến thời điểm bàn giao đất, bà Lý không bàn giao mà tiền cũng không trả lại cho người dân.

Để làm rõ sự việc, cơ quan công an đã nhiều lần liên hệ, mời bà Lý lên làm việc, đối chất nhưng chưa được. Lý do được người thân bà Lý đưa ra, hiện bà này đang đi chữa bệnh không có  mặt ở địa phương.

Mới đây, thông tin với PV báo Người Đưa Tin, người dân tại đội 14, xã Ia Púch cho biết, hiện bà Lý đang có mặt ở địa phương.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.  

Bắt đối tượng rao bán đất ảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Thứ 4, 08/01/2020 | 20:18
Tung tin sở hữu nhiều bất động sản, Vũ Xuân Ngữ rao bán giá rẻ với lý do đang cần tiền. Bằng chiêu thức này, đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng.

Vụ chiếm đất công trục lợi: Cuộc điện thoại hé lộ người hậu thuẫn cho "đầu nậu" thao túng gần 30ha đất lòng hồ

Thứ 7, 30/11/2019 | 11:03
Bà Lý "đầu nậu" thao túng gần 30 héc ta đất lòng hồ Ia Mơ cho dân bản xứ thuê trục lợi thừa nhận, để làm được như vậy bà đã đặt vấn đề và được xã, lâm trường hậu thuẫn. Bà Lý đưa xe ben, máy múc hì hục cả 10 ngày trời mở một con đường to như mặt đập. Nếu xã, lâm trường không cho, sao bà làm được lộ thiên như thế?

Vụ chiếm đất công cho thuê trục lợi: "Đầu nậu" đút túi hàng trăm triệu đã bỏ trốn

Thứ 6, 29/11/2019 | 19:50
Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, có đến gần 30 héc ta đất công thuộc lòng hồ Ia Mơ, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông bị "đầu nậu" độc chiếm. Sau khi thâu tóm, "đầu nậu" lừa cho dân ngoại tỉnh thuê lại với giá 20 triệu/ha.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.