Chủ tịch Kim Jong Un giám sát buổi thử nghiệm tên lửa hành trình của Triều Tiên

Thứ 2, 21/08/2023 | 18:16
0
Theo kênh truyền thông quốc gia KCNA cho biết trong thứ Hai, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát một buổi thử nghiệm các tên lửa hành trình chiến lược, sau khi Hàn Quốc và Mỹ triển khai các cuộc tập trận quân sự thường niên mà phía Bình Nhưỡng đánh giá là chuẩn bị cho chiến tranh.
Thế giới - Chủ tịch Kim Jong Un giám sát buổi thử nghiệm tên lửa hành trình của Triều Tiên

Ảnh tài liệu: Edgar Su/REUTERS/

KCNA cho biết Chủ tịch Kim đã tham gia một hạm đội hải quân tại bờ biển phía Đông quốc gia nhằm giám sát một cuộc thử nghiệm được thực hiện trên một tàu chiến, tuy nhiên cơ quan này không đưa ra ngày cụ thể.

Cuộc bắn thử này có mục tiêu xác định “khả năng chiến đấu của tàu và các tính năng của hệ thống tên lửa”, đồng thời cải thiện khả năng thực hiện “các nhiệm vụ tấn công trong tình hình chiến tranh” của các thủy thủ.

KCNA cho biết: “Tàu này đã liên tục tấn công mục tiêu trúng đích và không hề sai lệch”.

Ông Kim khen ngợi tàu này đã giữ vững “khả năng cơ động cao và sức mạnh tấn công lớn cũng như trạng thái luôn luôn sẵn sàng tham gia chiến đấu nhằm đối phó với các trường hợp bất ngờ”.

Cuộc thử nghiệm tên lửa này được triển khai sau khi Hàn Quốc và Mỹ triển khai chương trình tập trận mùa Hè mang tên Ulchi Freedom Shield vào thứ Hai. Cuộc tập trận được thiết kế nhằm cải thiện khả năng phối hợp phản hồi của hai nước trước các mối đe dọa về tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Phía Bình Nhưỡng đã cáo buộc cuộc tập trận giữa hai nước là hành động chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân.

Quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận năm nay sẽ được triển khai ở “quy mô lớn chưa từng có”, huy động hàng chục ngàn binh lính từ cả hai nước, cũng như một số nước thành viên của Bộ Chỉ huy LHQ.

Các nhà lập pháp của Hàn Quốc đã cho biết Triều Tiên có thể sẽ bắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc thực hiện các hành động quân sự khác nhằm phản đối cuộc tập trận cũng như cuộc họp thượng đỉnh trong tuần vừa rồi giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Triều Tiên đã liên tục thử nghiệm dạng tên lửa mà quốc gia này gọi là “tên lửa hành trình chiến lược” kể từ cuối năm 2021. Một số nhà phân tích cho biết tên lửa có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân. Trong quá trình hiện đại hóa và cải thiện lực lượng hải quân của mình, Triều Tiên đã trưng bày một phương tiện ngầm tấn công không người lái có khả năng trang bị vũ khí hạt nhân trong tháng 3.

Trên tàu, ông Kim đã cam kết sẽ củng cố hải quân thông qua “cải thiện hiệu quả chiến đấu và các trang thiết bị hiện đại trong tấn công và phòng thủ trên bề mặt và dưới lòng biển”.

“Chúng ta sẽ tăng tốc hiện đại hóa các hệ thống vũ khí và trang thiết bị hải quân, bao gồm thông qua xây dựng thêm nhiều tàu chiến hiện đại và phát triển các hệ thống vũ khí trang bị trên tàu cũng như sử dụng dưới lòng biển.

Hải quân cần phải liên tục đảm bảo khả năng cơ động cao và liên tục nâng cao khả năng hoạt động trong chiến tranh thực tế, để có thể chủ động thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trong các tình hình không thuận lợi”, Chủ tịch Kim nói..

Nguyễn Quang Minh 

Ông Biden sẵn sàng gặp ông Kim Jong Un không cần điều kiện tiên quyết

Thứ 6, 18/08/2023 | 07:53
Quan chức Nhà Trắng đưa ra tuyên bố một ngày trước khi các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản gặp nhau trong một hội nghị ba bên diễn ra ở Mỹ.

Ông Kim Jong Un gặp trưởng phái đoàn Nga, Trung Quốc tại Bình Nhưỡng

Thứ 5, 27/07/2023 | 09:27
Ông Kim đã nhận được một lá thư có chữ ký của Tổng thống Nga Putin và một lá thư của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 2 cuộc gặp này.

Ông Kim Jong Un thăm nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Thứ 4, 26/07/2023 | 12:26
Triều Tiên thường tổ chức lễ kỷ niệm ngày ký thỏa thuận đình chiến (27/7/1953) bằng một cuộc diễu hành quân sự hoành tráng.

Ông Kim Jong Un muốn củng cố khả năng phòng thủ của Triều Tiên

Thứ 4, 28/12/2022 | 13:55
Các mục tiêu mới có thể liên quan đến nỗ lực mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và giới thiệu một loạt hệ thống vũ khí công nghệ cao.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.