Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Hội Luật gia Hải Phòng sẽ là mô hình cho các tỉnh thành khác học tập

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Hội Luật gia Hải Phòng sẽ là mô hình cho các tỉnh thành khác học tập

Đoàn Minh Sơn
Thứ 4, 08/01/2020 | 14:12
0
Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 tại hội Luật gia TP.Hải Phòng, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đánh giá cao công tác của hội Luật gia thành phố và nhận định đây sẽ là mô hình để các hội trên các tỉnh thành khác học tập.

Ngày 8/1, tại TP.Hải Phòng, hội Luật gia thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác 2019, triển khai nhiệm vụ 2020.

Chính sách - Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Hội Luật gia Hải Phòng sẽ là mô hình cho các tỉnh thành khác học tập

Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Đình Chuyến, Chủ tịch hội Luật gia Hải Phòng Trần Ngọc Vinh cùng các đại biểu là lãnh đạo, hội viên của hội Luật gia trên địa bàn thành phố.

Năm 2019, hội Luật gia Hải Phòng tập trung bám sát vào các nội dung chủ yếu: Công tác chính trị tư tưởng; tham gia xây dựng chính sách pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; tham gia vào công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật, phản biện xã hội, hòa giải ở cơ sở; phát triển tổ chức và hội viên.

Chính sách - Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Hội Luật gia Hải Phòng sẽ là mô hình cho các tỉnh thành khác học tập (Hình 2).

Các đại biểu là hội viên hội Luật gia Hải Phòng dự hội nghị.

Hội Luật gia thành phố tiếp tục phát huy truyền thống hơn 40 năm xây dựng và phát triển. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, hội Luật gia thành phố đã có những bước phát triển vững mạnh, trở thành một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp uy tín, đóng góp vào sự phát triển của thành phố, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Hội Luật gia thành phố và các chi hội cơ sở đã quy tụ được đông đảo giới luật gia công tác tại nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể… những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ lý luận, tận tụy, trách nhiệm với công việc. Từ đó, xây dựng đội ngũ luật gia thành phố giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, mỗi hội viện là một tuyên truyền viên pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống.

Năm 2020, Hội tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ thành phố, và các nghị quyết của đại hội đại biểu lần thứ XIII của hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024, tập trung cao công tác phát triển hội viên ở các quận huyện, cơ sở.

Chính sách - Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Hội Luật gia Hải Phòng sẽ là mô hình cho các tỉnh thành khác học tập (Hình 3).
Chính sách - Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Hội Luật gia Hải Phòng sẽ là mô hình cho các tỉnh thành khác học tập (Hình 4).

Lãnh đạo hội Luật gia Việt Nam và TP.Hải Phòng trao tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Với những chủ trương và phương thức hoạt động hiệu quả trong năm 2019, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đánh giá cao công tác của hội Luật gia thành phố và nhận định đây sẽ là mô hình để các hội trên các tỉnh thành khác học tập. Đồng thời, Chủ tịch Hội mong muốn hội Luật gia Hải Phòng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hội viên nâng cao nhận thức, có những việc làm thiết thực đóng góp vào sự phát triển chung của nền tư pháp và trong công tác hội.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền cùng lãnh đạo hội Luật gia Hải Phòng đã trao tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2019.

Hội Luật gia Việt Nam năm thứ tư liên tiếp được tặng cờ thi đua của Ban Đối ngoại Trung ương

Thứ 2, 06/01/2020 | 19:53
Ngày 6/1/2020, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam năm 2020

Thứ 6, 27/12/2019 | 19:06
Sáng ngày 27/12/2019, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020 trên toàn Hội.

Hội Luật gia Việt Nam đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Thứ 5, 26/12/2019 | 19:44
Chiều ngày 26/12/2019, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị BCH TW Hội lần thứ hai, khóa XIII (nhiệm kỳ 2019 – 2024). Tại đây, các đại biểu tham dự đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong năm 2020.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.
     
Nổi bật trong ngày

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.