Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 03/12/2022 | 13:29
0
Đây là hoạt động của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhằm tri ân và tôn vinh những đóng góp to lớn về văn học và tư tưởng của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.

Sáng 3/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương tại nhà thờ họ Hồ và bia tưởng niệm Hồ Xuân Hương tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Văn hoá - Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu về dâng hương tại Nhà thờ họ Hồ Phi tại xã Quỳnh Đôi.

Đây là hoạt động kỷ niệm 250 năm năm sinh (1772 - 2022), 200 năm năm mất (1822 - 2022) của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Đồng thời hưởng ứng hoạt động của UNESCO về chương trình vinh danh, cùng tham gia kỷ niệm các cá nhân đã có đóng góp nổi bật cho việc phát triển văn hóa, giáo dục, tăng cường hiểu biết quốc tế.

Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - nhà thơ nữ kiệt xuất, được tôn vinh “Bà chúa thơ Nôm" với nhiều tác phẩm đạt đỉnh cao của thơ Nôm, là một hiện tượng hiếm có trong văn học thế giới.

Văn hoá - Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương (Hình 2).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm tại nhà thờ họ Hồ Phi.

Đặc biệt, thơ Hồ Xuân Hương là tiếng nói đấu tranh cho khát vọng sống của con người, đấu tranh cho nữ quyền và bình đẳng nam - nữ. Với những giá trị tư tưởng, nghệ thuật mang tính quốc tế và vượt tầm thời đại, thơ Hồ Xuân Hương đã được dịch ra 12 thứ tiếng khác nhau.

Tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 41 vào tháng 11/2021, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh, cùng tham gia kỷ niệm 250 năm năm sinh, 200 năm năm mất của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Đó là sự khẳng định, đánh giá cao của quốc tế đối với những giá trị về văn hóa, nghệ thuật, sự sáng tạo trong văn học cũng như tư tưởng vượt thời đại về bình đẳng giới và giải phóng phụ nữ ở nữ sĩ Hồ Xuân Hương.

Văn hoá - Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương (Hình 3).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hương tại bia tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, dâng hương, dâng hoa mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu và Bia tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang Cù Chính Lan, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao, cống hiến của các bậc tiền bối đã làm rạng danh đất nước.

Văn hoá - Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương (Hình 4).

Đồng chí Hồ Tùng Mậu (1896 – 1951), người con của làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, người cộng sản kiên trung, bất khuất, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Văn hoá - Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương (Hình 5).

Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang Cù Chính Lan (1930 – 1952), bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của đồng chí trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trao tặng quà cho 30 gia đình chính sách, người có công và tặng 30 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Quỳnh Lưu, tặng quà cho xã Quỳnh Đôi và huyện Quỳnh Lưu.

Văn hoá - Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương (Hình 6).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các bậc cao niên tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu.

Văn hoá - Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương (Hình 7).

Chủ tịch nước chúc nhân dân xã Quỳnh Đôi tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng xã nói chung ngày càng phát triển toàn diện.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu là nơi đã sinh ra nhiều nhân tài cho đất nước như nữ sĩ Hồ Xuân Hương, đồng chí Hồ Tùng Mậu, Anh hùng lực lượng vũ trang Cù Chính Lan…

Văn hoá - Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương (Hình 8).

 

Văn hoá - Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương (Hình 9).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Quỳnh Đôi.

Vì vậy, Chủ tịch nước mong muốn, Đảng bộ, nhân dân xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu cần phát huy truyền thống quê hương, tiếp tục ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn nữa. Đồng thời, Chủ tịch nước mong rằng những món quà, ngôi nhà tình nghĩa được trao tặng lần này sẽ góp phần giúp đỡ các gia đình khó khăn về nhà ở, hộ nghèo có điều kiện để ổn định chỗ ở, từ đó phát triển sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ 6, 18/11/2022 | 07:21
Chủ tịch nước mong muốn đội ngũ nhà giáo luôn luôn đủ sức khỏe, đủ nhiệt huyết, đủ tri thức, phương pháp và đủ niềm tin để tiếp tục yêu nghề, tận tâm cống hiến.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Khu công nghiệp VSIP Nghệ An

Thứ 2, 05/09/2022 | 21:48
Trong chương trình thăm và làm việc ở Nghệ An, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc tại Khu Công nghiệp VSIP; tặng quà cho gia đình chính sách,...

Chủ tịch nước làm việc với Ban Nội chính Trung ương về Đề án Nhà nước pháp quyền

Thứ 6, 22/07/2022 | 15:56
Chiều 21/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Ban Nội chính Trung ương về Đề án Nhà nước pháp quyền.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Tây du ký: Nguyên nhân sâu xa khiến Thái Thượng Lão Quân phải "đánh lén" Ngộ Không

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:05
Thái Thượng Lão Quân từng ném Kim Cang Trác trúng đầu Ngộ Không, giúp Nhị Lang Thần có cơ hội bắt sống được Đại Thánh.

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Hải Phòng: Doanh nghiệp ủng hộ 22 tỷ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:26
Đây là số tiền các doanh nghiệp cam kết tài trợ cho công tác tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”.

Làm “sống lại” di tích bằng công nghệ số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:22
Từ thành công của nhiều di tích văn hóa, lịch sử cho thấy, thế mạnh công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong việc “đánh thức” những tiềm năng di sản vẫn còn “ngủ say”.

“Sa Tăng kinh điển nhất màn ảnh”: Nhận lời đóng Tây Du Ký không lấy thù lao, cuối đời bệnh tật

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:15
Tây Du Ký là tượng đài, gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả. "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ cũng là một trong số diễn viên trở nên nổi tiếng sau thành công của bộ phim.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.