Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Đại lễ Vesak

Thứ 3, 06/05/2025 16:32

Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2025 đã chính thức khai mạc tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM – cơ sở II, đánh dấu sự kiện tâm linh, văn hóa có quy mô quốc tế được tổ chức lần thứ tư tại Việt Nam.

Đại lễ Vesak năm nay mang chủ đề "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững", do Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản Vesak (ICDV) phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 6 đến 8/5/2025.

Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Đại lễ Vesak- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường và Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng cùng tiến vào đại sảnh. (Ảnh: Đình Duy).

Tham dự lễ khai mạc có Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Thành ủy Tp.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng ban Dân vận và Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Đặc biệt, sự hiện diện của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka, lãnh đạo cấp cao các quốc gia Thái Lan, Lào, Campuchia và các đại biểu quốc tế đã tạo nên không khí trang trọng và giao lưu quốc tế sâu sắc cho sự kiện này.

Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Đại lễ Vesak- Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại lễ khai mạc đại lễ Vesak 2025. (Ảnh: Đình Duy)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của thông điệp Vesak 2025 trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn.

Ông khẳng định: “Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò của các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, và nhất quán chính sách tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, xem đó là nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Ông cũng bày tỏ mong muốn Đại lễ Vesak lần này sẽ là cơ hội để các đại biểu quốc tế hiểu hơn về con người và văn hóa Việt Nam.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Disanayaka phát biểu tại chương trình (Ảnh: Đinh Duy)

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Disanayaka phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Đinh Duy).

Năm chủ đề phụ của Đại lễ năm nay tập trung vào các giá trị cốt lõi của Phật giáo như: nuôi dưỡng bình an nội tâm, thực hành chánh niệm trong giáo dục, tha thứ và chữa lành, tinh thần từ bi trong hành động và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu.

Trước lễ khai mạc, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra, trong đó có: lễ thượng kỳ lá cờ Phật giáo khổng lồ rộng 500m², lễ chiêm bái xá lợi Đức Phật - quốc bảo Ấn Độ, triển lãm văn hóa Phật giáo với chủ đề "Nơi nghệ thuật và tâm linh hội tụ", và lễ hội văn hóa Phật giáo đặc sắc.

Chiều cùng ngày, một sự kiện tâm linh đặc biệt khác được tổ chức là lễ chiêm bái xá lợi trái tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức, biểu tượng hy sinh cao cả cho hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước.

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã đọc Thông điệp Phật đản Vesak, nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của xá lợi Đức Phật và trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức, đồng thời khẳng định đây là minh chứng sống động cho truyền thống hàng ngàn năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

Trong khuôn khổ Đại lễ, các chương trình nghệ thuật như “Vesak rạng ngời”, “Vesak thiêng liêng”, Đêm hoa đăng quốc tế (tối 6/5) và chương trình giao lưu âm nhạc nghệ thuật Phật giáo quốc tế (tối 7/5 tại Thisky Hall Sala) cũng sẽ được tổ chức, góp phần lan tỏa thông điệp từ bi, hòa bình và nhân văn đến đông đảo quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Với sự kiện trọng đại này, một lần nữa Việt Nam khẳng định vai trò tích cực trong cộng đồng Phật giáo thế giới, đồng thời thể hiện tinh thần hội nhập quốc tế trên nền tảng văn hóa, tâm linh sâu sắc và bền vững.


Mỹ Hậu
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.