Chủ tịch Phúc Sơn nhận toàn bộ trách nhiệm, xin khắc phục để giảm nhẹ cho 40 bị cáo liên quan

Chủ tịch Phúc Sơn nhận toàn bộ trách nhiệm, xin khắc phục để giảm nhẹ cho 40 bị cáo liên quan

Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Hồng Nhung

Thứ 7, 28/06/2025 18:29

Chủ tịch Phúc Sơn nhận toàn bộ sai phạm, xin không giảm án cho mình mà mong giảm nhẹ cho 40 bị cáo bị liên lụy từ hành vi của ông.

Chiều ngày 28/6, sau phần tranh tụng giữ Viện Kiểm sát Nhân dân Tp.Hà Nội, luật sư và các bị cáo, Hội đồng xét xử cho phép các bị cáo được nói lời sau cùng.

Trình bày lời nói sau cùng trước Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn cho biết bản thân nhận thức rõ toàn bộ hành vi sai phạm, chấp nhận toàn bộ trách nhiệm, và không tìm cách đổ lỗi hay bao biện.

Bị cáo bày tỏ sự đồng tình với quan điểm buộc tội của Viện Kiểm sát, cho rằng pháp luật là thượng tôn và không ai có thể đứng ngoài hay đứng trên pháp luật. 

"Sự thật chỉ có một. Không có một công dân nào được sống ngoài pháp luật", bị cáo nói.

Chủ tịch Phúc Sơn nhận toàn bộ trách nhiệm, xin khắc phục để giảm nhẹ cho 40 bị cáo liên quan- Ảnh 1.

Hội đồng xét xử cho phép các bị cáo được nói lời sau cùng trong vụ Phúc Sơn.

Ông Hậu chia sẻ, khi nghe đại diện Viện Kiểm sát công bố mức án đề nghị 30 năm tù cho bản thân, ông cảm thấy choáng váng, đau xót. Tuy nhiên, sau khi lắng nghe phần bào chữa của 40 luật sư của các bị cáo khác trong những ngày qua, ông suy ngẫm nhiều hơn về trách nhiệm của bản thân. 

"Tôi thấy ăn năn, day dứt. Những gì tôi đã làm không chỉ sai với pháp luật, mà còn khiến 40 người khác bị liên lụy. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình, người thân của các bị cáo khác đã bị sai phạm của tôi liên luỵ", ông Hậu ngậm ngùi.

Bị cáo cho biết trước đây từng cân nhắc việc khắc phục hậu quả một phần để chờ phiên phúc thẩm khắc phục thêm để xin giảm án. 

Tuy nhiên, sau khi chứng kiến hoàn cảnh của các bị cáo khác – những người bị liên lụy từ hành vi sai phạm của mình, ông quyết định sẽ cố gắng khắc phục toàn bộ.

Liên quan đến tài sản bị kê biên, bị cáo Nguyễn Văn Hậu cho biết trong quá trình điều tra, cán bộ xác minh phát hiện hồ sơ mua bán thể hiện bị cáo từng sở hữu tới 10.000 cây vàng. Tuy nhiên, khi tiến hành kê biên, cơ quan chức năng chỉ thu giữ được hơn 500 cây vàng còn lại.

Trước thắc mắc về sự chênh lệch lớn này, bị cáo Hậu trình bày tại tòa rằng phần lớn số vàng đã được sử dụng vào các hoạt động từ thiện và hỗ trợ cộng đồng trong nhiều năm qua. 

Cụ thể, bị cáo nói đã dùng số tài sản này để xây nhà tình nghĩa, làm đường, hỗ trợ lương thực – thực phẩm cho đồng bào Tây Bắc, nuôi trẻ em nghèo, ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương mình sinh sống cũng như tại nhiều địa phương khác trên cả nước…

Ông chủ Phúc Sơn bày tỏ, sai phạm của mình là rõ ràng và xin nhận toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý hậu quả, ông mong HĐXX và các cơ quan tố tụng xem xét đến việc đã nỗ lực khắc phục bằng cả tài sản và hành động, không chỉ cho bản thân mà còn vì những người bị liên lụy.

Bị cáo cũng bày tỏ mong muốn nếu có khoản nào được miễn giảm thuế, sẽ tiếp tục dành số tiền đó để ủng hộ các quỹ vì người nghèo ở Cao Bằng, Hà Giang và các tỉnh khó khăn khác.

"Tôi xin chấp nhận bồi thường, xin được trả giá cho hành vi sai phạm. Nhưng cũng xin HĐXX ghi nhận tinh thần trách nhiệm của tôi trong việc khắc phục để mong giảm nhẹ cho 40 bị cáo khác trong phiên toà hôm nay. Tôi không xin điều gì cho riêng mình và sẽ chấp nhận mọi hình phạt", bị cáo Hậu khẳng định và bật khóc trước toà.

Trước đó theo đại diện Viện Kiểm sát, căn cứ hồ sơ và lời khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn bị cáo buộc đã chi tổng cộng hơn 132 tỷ đồng cho một số cựu lãnh đạo địa phương trong quá trình triển khai các dự án từ năm 2008 đến 2023, qua đó tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trong quá trình triển khai các dự án.

Hậu quả từ các hành vi sai phạm được xác định là thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.160 tỷ đồng. Hành vi sai phạm của Chủ tịch Phúc Sơn còn dẫn đến hàng loạt cán bộ ở các địa phương bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.

Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 17 – 18 năm tù về tội Đưa hối lộ, 15 – 16 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, và 11 – 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.