Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc năm Du lịch Quốc gia 2023

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc năm Du lịch Quốc gia 2023

Nguyễn Đắc Phú
Chủ nhật, 26/03/2023 | 09:11
0
Tối 25/3, tại tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác dự Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Sự kiện - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc năm Du lịch Quốc gia 2023

Clip Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia năm 2023 ở Bình Thuận.

Tối 25/3, tại Tp.Phan Thiết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đại diện nhiều bộ, ban, ngành trung ương và địa phương đã đến dự khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh". Sự kiện này do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp tổ chức.

Sự kiện - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc năm Du lịch Quốc gia 2023 (Hình 2).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh” tối 25/3.

Sự kiện - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc năm Du lịch Quốc gia 2023 (Hình 3).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt tay với các đại biểu dự Lễ khai mạc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng cho biết: "Bình Thuận - Hội tụ xanh" sẽ có hơn 200 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc có tầm cỡ quốc gia và quốc tế, diễn ra xuyên suốt trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và 41 tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua đó, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam. Đồng thời, lan tỏa thông điệp đến với bạn bè và du khách muôn nơi về một Bình Thuận lấy phát triển xanh, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường làm trụ cột, là nơi giao thoa giữa quá khứ với hiện tại, giữa thiên nhiên với con người, nơi hội tụ của nhiều văn hóa đa sắc màu, góp phần chung tay xây dựng một đất nước Việt Nam mãi mãi xanh tươi, hòa bình, phồn vinh và hạnh phúc.

Sự kiện - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc năm Du lịch Quốc gia 2023 (Hình 4).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023 là sự kiện quan trọng, hưởng ứng nhất quán thông điệp của Hội nghị toàn quốc về du lịch lần thứ ba do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì ngày 15/3 vừa qua.

Phó Thủ tướng cho biết, những năm qua, du lịch Việt Nam đã từng bước có sự phát triển vượt bậc, trở thành ngành kinh tế quan trọng của nền kinh tế nước ta và thực sự trở thành điểm sáng trên "bản đồ" du lịch thế giới, được cộng đồng quốc tế công nhận với nhiều giải thưởng Du lịch hàng đầu thế giới.

Phó Thủ tướng đề nghị cần chú trọng làm tốt, làm hay hơn nữa công tác thông tin, truyền thông - quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới bằng nhiều hình thức khác nhau; thực hiện hiệu quả phương châm "Mỗi người dân là một đại sứ du lịch". Chú trọng giới thiệu những địa danh nổi tiếng, những nét đặc trưng riêng có của thiên nhiên, văn hóa, con người Việt Nam để tạo nên sức hấp dẫn, độc đáo nhằm nâng cao tính cạnh tranh.

Sự kiện - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc năm Du lịch Quốc gia 2023 (Hình 5).

Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tối 25/3.

Với chủ đề hết sức ý nghĩa “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, Phó Thủ tướng nêu rõ: "Chúng ta khẳng định không chỉ phát triển du lịch đơn thuần mà xa hơn là phát triển du lịch “xanh”, du lịch bền vững, để từ đó, Bình Thuận trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch miền Trung và cả nước. Qua đó, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng là phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế".

Sự kiện - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc năm Du lịch Quốc gia 2023 (Hình 6).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi lễ tối 25/3.

“Chính phủ xin ghi nhận những nỗ lực của các bộ, các ngành tỉnh Bình Thuận và các địa phương trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng, tích cực hợp tác để triển khai các hoạt động, chương trình phát triển du lịch xanh, phát triển du lịch bền vững trên phạm vi cả nước và nhất là không khí rất đặc sắc, ấn tượng của Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - 'Bình Thuận - Hội tụ xanh'. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Thuận luôn đoàn kết, sáng tạo, năng động, dám nghĩ, dám làm, chúc tỉnh nhà sẽ luôn phát triển bền vững, thành tích năm sau cao hơn năm trước, có nhiều đột phá quan trọng, toàn diện, nhất là lĩnh vực thu hút đầu tư, du lịch; mong rằng Bình Thuận nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ luôn là điểm đến hấp dẫn, để lại dấu ấn đẹp, thân thương trong lòng mỗi du khách khi đến thăm”, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết.

Khai mạc năm du lịch Quốc gia với chủ đề Bình Thuận – Hội tụ xanh

Thứ 7, 25/03/2023 | 18:38
Tối ngày 25/3, vào lúc 20h tại NovaWorld Phan Thiet sẽ tổ chức Lễ Khai mạc Năm du lịch quốc gia 2023.

Bình Thuận: Bắt đối tượng trộm dây điện, bóng đèn thanh long

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:31
Ngày 21/3, Công an xã Tiến Thành, Tp.Phan Thiết và Công an xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam vừa bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp dây điện, bóng đèn thanh long.

Bình Thuận: Án tù cho kẻ giết người bỏ trốn khỏi trại giam

Chủ nhật, 19/03/2023 | 16:35
Lợi dụng sở hở của cán bộ trại giam, các phạm nhân đã bỏ trốn thế nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ... lực lượng công an đã bắt giữ thành công các đối tượng.
Cùng tác giả

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Bình Thuận: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:30
Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, một người bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp số trang sức tẩu thoát.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.