Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo “nóng” phòng chống thiệt hại do ngập úng

Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo “nóng” phòng chống thiệt hại do ngập úng

Hữu Việt Tâm
Thứ 6, 16/10/2020 | 09:38
0
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, TP.Cà Mau tăng cường công tác phòng chống thiệt hại do ngập úng.

Lúa thiệt hại, học sinh nghỉ học

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã làm mực nước trong vùng ngọt hóa tỉnh Cà Mau dâng cao kỷ lục. Không chỉ nhà cửa người dân bị ngập mà hàng chục ngàn ha lúa đang trong thời gian thu hoạch có nguy cơ bị thiệt hại. 

Theo thống kê, vùng ngọt hóa huyện Trần Văn Thời có hơn 14.000ha lúa chưa thu hoạch, nhiều diện tích bị ngập, đổ ngã (xã Khánh Bình Tây Bắc bị thiệt hại khoảng 2.270ha, có khoảng 1.700ha bị thiệt hại nặng) và 26ha rau màu bị ngập (chủ yếu ở xã Khánh Lộc).

Cũng vì ngập úng mà hệ thống đường giao thông nông thôn vùng ngọt huyện Trần Văn Thời bị nhấn chìm, tiềm ẩn nguy hiểm cho người lưu thông. Đặc biệt, tình trạng này đang gây khó khăn cho học sinh trên địa bàn khi đến trường. 

Tin nhanh - Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo “nóng” phòng chống thiệt hại do ngập úng

Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.Cà Mau bị ngập do mưa lớn kéo dài.

Theo báo cáo từ phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời qua kiểm tra, rà soát, tổng số học sinh trong buổi sáng 12/10, chưa thể đến trường là 182 em, tập trung ở 8 xã gồm: Khánh Lộc; Khánh Bình; Khánh Hưng; Khánh Bình Đông; Khánh Bình Tây; Khánh Bình Tây Bắc; Khánh Hải và Trần Hợi

Do đó, sở GD&ĐT có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện, TP.Cà Mau căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa bàn, từng điểm trường xem xét cho học sinh mầm non, tiểu học tạm thời nghỉ học trong những ngày mưa to, đường ngập, nguy hiểm đến sự an toàn của học sinh.

Ngoài ra, trời mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường khu vực nội ô TP.Cà Mau bị ngập sâu như: Phan Ngọc Hiển, Trần Hưng Đạo, 3/2, khu vực Quảng trường trung tâm Hội nghị,… khiến nhiều phương tiện lưu thông bị chết máy, người điều khiển phải dắt bộ, sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Rà soát đề xuất công bố tình huống khẩn cấp

Trước tình hình trên, trong chuyến đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Trần Văn Thời và U Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo địa phương bị ảnh hưởng khẩn trương vận động người dân thu hoạch lúa bị ngập, đổ ngã đã đến thời điểm thu hoạch.

Bên cạnh đó, bố trí máy gặt đập liên hợp hỗ trợ người dân, vận động thương lái thu mua lúa đã thu hoạch; phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vận hành hệ thống thủy lợi để thoát nước, hạn chế ngập.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao sở NN&PTNT chỉ đạo ban Quản lý dự án, Hạt Đê điều đôn đốc các đơn vị khẩn trương thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình khẩn cấp, hoàn thành các công trình, dự án theo cam kết.

Tin nhanh - Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo “nóng” phòng chống thiệt hại do ngập úng (Hình 2).

Ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh trong chuyến kiểm tra coog tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Trần Văn Thời và U Minh.

Yêu cầu sở NN&PTNT phối hợp với các thành viên ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh khẩn trương khảo sát, rà soát, đề xuất công bố tình huống khẩn cấp để triển khai biện pháp bảo vệ các đoạn đê xung yếu, có nguy cơ xói lở đê biển Tây.

Ở khía cạnh khác có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh giao sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, TP.Cà Mau khẩn trương có biện pháp cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí ngập sâu, đoạn đường hỏng (ổ gà) bị ngập, vị trí công trình bị hư hỏng,... để người dân tham gia giao thông biết, tránh để xảy ra tai nạn; khi các tuyến đường hết ngập nước có biện pháp khắc phục ngay.

Chủ tịch tỉnh cũng chỉ đạo sở GD&ĐT khẩn trương triển khai, tuyên truyền phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên khi tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ bị ngập nước và các phương tiện thủy, tránh để xảy ra tai nạn.

Mưa lớn kéo dài làm nhà của người dân bị đổ sập

Chủ nhật, 11/10/2020 | 08:57
Cơn mưa lớn đã khiến cho một căn nhà của người dân bị đổ sập, may mắn không có ai bị thương.

Lạng sơn: Mưa lớn kéo dài, một số xã bị ngập úng, hàng chục hecta hoa màu

Thứ 6, 24/04/2020 | 21:28
Do mưa lớn kéo dài liên tục khiến một số thôn, xã trên địa bàn huyện Văn Quan (Lạng Sơn) bị ngập úng sâu, kéo theo thiệt hại hàng chục hecta hoa màu.

Hà Nội cảnh báo úng ngập bằng ứng dụng HSDC Maps trên điện thoại

Thứ 7, 20/04/2019 | 07:34
Trong mùa mưa năm 2019, Hà Nội chính thức triển khai việc cảnh báo úng ngập trên địa bàn Thủ đô trên ứng dụng HSDC Maps, sử dụng trên điện thoại thông minh hệ điều hành iOS và Android.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.