Chủ tịch TP.Đà Nẵng gửi email đến báo chí đề nghị đăng tải thông tin chính xác về dịch corona

Chủ tịch TP.Đà Nẵng gửi email đến báo chí đề nghị đăng tải thông tin chính xác về dịch corona

Thứ 2, 27/01/2020 | 22:15
0
Theo ông Huỳnh Đức Thơ, hiện nay một số mạng xã hội lại đăng tải nhiều thông tin thiếu chính xác, suy diễn, kể cả dẫn link các bài báo có tít chưa rõ ràng về thông tin thành phố cung cấp đã tạo tâm lý bất an cho nhân dân, về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra…

Ngày 27/1, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có thư điện tử (email) gửi đến các cơ quan báo chí trên địa bàn, nói đến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

Đầu thư, ông Thơ thay mặt lãnh đạo TP.Đà Nẵng, gửi lời chào trân trọng và lời chúc mừng Xuân mới An khang, Hạnh phúc, Thành công đến quý cơ quan báo chí.

Tin nhanh - Chủ tịch TP.Đà Nẵng gửi email đến báo chí đề nghị đăng tải thông tin chính xác về dịch corona

Ông Huỳnh Đức Thơ (giữa) chủ trì cuộc họp ngày 30 Tết bàn phương án phòng chống dịch vi rút corona.

Theo vị này, năm 2019 vừa đi qua, TP.Đà Nẵng đã đạt được những kết quả nhất định trong phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của địa phương.

Trong đó, có sự đồng hành, đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí Trung ương, ngành và địa phương. Thành phố luôn ghi nhận và trân trọng sự quan tâm quý báu này của các cơ quan báo chí.

Trong những ngày vừa qua, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, ảnh hưởng ở nhiều địa phương, tạo tâm lý bất an cho người dân và du khách.

TP.Đà Nẵng đã kịp thời chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ nhằm chủ động ứng phó tình hình và để người dân an tâm du Xuân đón Tết trong không khí bình an.

Các thông tin chỉ đạo của thành phố, ngành chức năng liên quan đã luôn được thành phố thường xuyên cung cấp rộng rãi, đồng loạt cho các cơ quan báo chí hiện đang hoạt động tại Đà Nẵng.

Đa số thông tin báo chí đã kịp thời, phản ánh tình hình, góp phần để người dân và du khách tiếp nhận thông tin chính thống, yên tâm đón Xuân.

Tuy nhiên, vị Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng nhìn nhận rằng, hiện nay một số mạng xã hội lại đăng tải nhiều thông tin thiếu chính xác, suy diễn.

Kể cả dẫn link các bài báo có tít chưa rõ ràng về thông tin thành phố cung cấp (trong khi đa phần cư dân mạng thường đọc tít, ít khi quan tâm đến nội dung chi tiết) đã tạo tâm lý bất an cho nhân dân về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra…

"Để hỗ trợ cùng thành phố trong việc cung cấp thông tin chính thức về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra và để cùng người dân an tâm đón Tết, vui Xuân an bình, tôi kính mong các cơ quan báo chí quan tâm, hỗ trợ xử lý thông tin theo hướng giúp người dân nắm bắt tình hình thực tế như thông tin được cung cấp chính thức, khách quan của thành phố...

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan báo chí", trích thư.

Tin nhanh - Chủ tịch TP.Đà Nẵng gửi email đến báo chí đề nghị đăng tải thông tin chính xác về dịch corona (Hình 2).

Toàn bộ 218 khách du lịch từ Vũ Hán đến TP.Đà Nẵng sẽ về nước vào tối 27/1. Ảnh minh họa.

Trong khi đó, theo sở TTTT TP.Đà Nẵng, để cung cấp thông tin liên quan về công tác phòng chống và ứng phó dịch viêm  đường hô hấp cấp do chủng mới corona đến với đông đảo người dân và khách du lịch trên địa bàn thành phố, lúc 12h ngày mai (mồng 4 Tết), Danang TV1 và Danang TV2 sẽ truyền hình trực tiếp tọa đàm.

Chương trình với thành phần khách mời gồm: Lãnh đạo sở Y tế, sở Du lịch, Công an thành phố...

Như tin đã đưa, liên quan đến đoàn 218 du khách từ TP. Vũ Hán (Trung Quốc) tại TP Đà Nẵng, 52 người đã trở về Trung Quốc từ ngày 25/1. 166 du khách còn lại dự kiến sẽ bay thẳng từ TP.Đà Nẵng trở về TP.Vũ Hán vào tối 27/1.

Máy bay đưa toàn bộ du khách Vũ Hán về tỉnh Hồ Bắc sau đó sẽ bay trống hành trình trở lại Đà Nẵng. Trước khi bay về, máy bay sẽ được phun thuốc xử lý, phòng lây lan bệnh đang diễn ra tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Hiện, TP.Đà Nẵng chưa phát hiện ca bệnh nào dương tính với vi rút Corona. Riêng trường hợp nữ du khách Trung Quốc tử vong ngoại viện hôm 25/1, khi đang lưu trú tại địa phương được xác định nguyên nhân là tử vong do nhồi máu cơ tim.

Danh Trần

218 du khách từ vùng dịch Vũ Hán đang có mặt ở TP. Đà Nẵng

Thứ 7, 25/01/2020 | 07:32
Giữa tâm bão dịch vi rút Corona, thông tin 218 du khách từ Vũ Hán đang có mặt ở TP.Đà Nẵng khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Ảnh hưởng bởi dịch nCoV ở Vũ Hán, phim "Lạc lối ở Nga" sẽ được phát hành miễn phí trên mạng Internet

Thứ 6, 24/01/2020 | 18:14
Tác phẩm điện ảnh Lạc lối ở Nga sẽ được phát hành miễn phí trên mạng Internet sau khi không thể ra rạp từ mùng 1 Tết Nguyên đán vì virus ở Vũ Hán.

TP.Vũng Tàu: Vì sao dân không đồng ý điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Trung tâm Chí Linh lần 8 của DIC Corp?

Thứ 5, 22/08/2019 | 15:31
Sau khi đại diện chủ đầu tư đưa ra thông tin nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ lần thứ 8 Khu Trung tâm Chí Linh, các hộ dân nằm trong quy hoạch thuộc phường 10, phường Thắng Nhất, phường Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu) đã phản đối, không đồng tình.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.