Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Chính quyền phải gần dân, giúp dân làm giàu chính đáng

Hồ Hải Nam

Hồ Hải Nam

Thứ 4, 09/07/2025 14:36

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp phải hướng đến mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ máy mới cần hoạt động hiệu quả - Đúng người, đúng việc

Sáng 9/7, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có chuyến thị sát và làm việc tại xã biên giới Ia Dom.

Tại buổi làm việc, ông Lê Trọng Phúc, Chủ tịch UBND xã Ia Dom báo cáo: Ia Dom là xã biên giới có 16,2km đường biên tiếp giáp Campuchia, với diện tích tự nhiên hơn 14.500 ha, trong đó 10.831ha là diện tích cây trồng chủ lực như cao su, điều, cà phê và cây ăn quả.

Xã hiện có 2.200 hộ dân với tổng dân số 8.686 người, thu nhập bình quân đạt 52 triệu đồng/năm. Tỉ lệ hộ nghèo chiếm 4,68% với 103 hộ (432 nhân khẩu). Trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị và an ninh biên giới cơ bản được giữ vững, ổn định.

Tuy nhiên, địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi số do thiếu trang thiết bị và hạn chế về trình độ công nghệ thông tin của một số cán bộ, công chức.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Chính quyền phải gần dân, giúp dân làm giàu chính đáng- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có chuyến thị sát, làm việc tại xã biên giới Ia Dom.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Việc tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp phải đặt mục tiêu tối thượng là phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất. Đây không chỉ là định hướng mà là yêu cầu thực tiễn".

Ông thẳng thắn cho rằng, nếu sau khi tổ chức lại bộ máy mà người dân phải đi xa hơn, vất vả hơn để giải quyết thủ tục hành chính thì đó không thể gọi là thành công.

“Chính quyền phải gần dân, cán bộ phải gần dân, giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các vấn đề của dân. Muốn làm được điều đó, trước hết thủ tục hành chính phải thực sự vì dân, vì doanh nghiệp; đồng thời phải hỗ trợ người dân làm giàu chính đáng trên mảnh đất của mình", ông nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Chính quyền phải gần dân, giúp dân làm giàu chính đáng- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao quà cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng bày tỏ sự trăn trở trước thực trạng nhiều hộ nghèo là những người trẻ, khỏe, có đất đai nhưng vẫn chưa vươn lên thoát nghèo.

“Đây là bài toán mà chính quyền phải chủ động tìm lời giải. Bộ máy hai cấp phải gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Cán bộ phải được phân công rõ ràng, hiểu việc, nắm chắc pháp luật thì mới giải quyết công việc đúng đắn, hiệu quả", ông Tuấn nói.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã đến thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom); thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã; dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, đồng thời có buổi làm việc với lãnh đạo xã.

Phát biểu tại các điểm đến, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Đây là một ‘cuộc cách mạng’ trong tổ chức và điều hành bộ máy chính quyền, đòi hỏi sự quyết tâm, chủ động vượt khó của đội ngũ cán bộ. Những khó khăn trong khả năng thì cán bộ phải chủ động khắc phục, những vấn đề lớn hơn sẽ do cấp trên tháo gỡ. Tất cả đều hướng đến mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách hiệu quả, thiết thực".

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Chính quyền phải gần dân, giúp dân làm giàu chính đáng- Ảnh 3.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên, tặng quà cho bà con nhân dân là hộ nghèo trên địa bàn xã.

Ông cũng lưu ý, chính quyền phải gần dân hơn, giải quyết kịp thời và đúng mực các vấn đề của dân; đồng thời phải biết hướng dẫn, đồng hành cùng người dân trong việc phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất của mình, không để tồn tại tư duy ỷ lại.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai bày tỏ sự trăn trở khi vẫn còn nhiều hộ nghèo là những người trẻ, có sức lao động, có đất đai nhưng chưa thể vươn lên thoát nghèo.

Phát huy nội lực nâng cao tinh thần đổi mới

Sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - ông Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tình hình tại xã Ia Grai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Chính quyền phải gần dân, giúp dân làm giàu chính đáng- Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - ông Hồ Quốc Dũng trong chuyến công tác.

Báo cáo với đoàn, Bí thư Đảng ủy xã Ia Grai, ông Lê Ngọc Quý cho biết, xã hiện có 28 thôn, làng, tổ dân phố, được sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính cũ, với tổng dân số 24.625 người; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 27,36%.

Toàn xã còn 344 hộ nghèo (trong đó 248 hộ là người dân tộc thiểu số) và 417 hộ cận nghèo. Dự kiến đến cuối năm 2025, số hộ nghèo sẽ giảm còn 233.

Đảng bộ xã Ia Grai hiện có 126 tổ chức Đảng trực thuộc với 2.369 Đảng viên. Sau sáp nhập, hệ thống chính trị cấp xã vận hành ổn định, các lĩnh vực chuyên môn được triển khai đồng bộ nhờ công tác bố trí cán bộ hợp lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Chính quyền phải gần dân, giúp dân làm giàu chính đáng- Ảnh 5.

Ông Lê Ngọc Quý, Bí thư Đảng ủy xã Ia Grai cho biết, trong những ngày đầu vận hành mô hình mới, hoạt động tại địa phương cơ bản ổn định, không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Lê Ngọc Quý, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp không bị gián đoạn. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận gần 100 lượt giao dịch mỗi ngày, chủ yếu liên quan đất đai và hộ tịch, tất cả đều được cán bộ hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường trong việc phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác kiện toàn, sắp xếp và đưa bộ máy chính quyền cấp xã (mới) vào vận hành thông suốt.

Đặc biệt, việc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản được thực hiện đúng người, đúng việc, phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị địa phương khẩn trương hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, bảo đảm tiến độ để lấy ý kiến từ cơ sở và đăng ký thời gian tổ chức đại hội theo quy định.

Văn kiện cần thể hiện tinh thần đổi mới, phát huy trí tuệ tập thể, đánh giá đầy đủ tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển của địa phương; đồng thời xác định rõ khó khăn, thách thức để xây dựng giải pháp phù hợp, đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cho nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Chính quyền phải gần dân, giúp dân làm giàu chính đáng- Ảnh 6.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã trao tặng các phần quà của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho Đảng ủy, UBND xã Ia Grai và Công an xã Ia Grai.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân và hành động với quyết tâm cao nhất nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh địa phương.

Đồng thời, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đóng góp vào mục tiêu chung của tỉnh là tăng trưởng đạt hai con số.

Tại buổi làm việc Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã trao tặng các phần quà của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho Đảng ủy, UBND xã Ia Grai và Công an xã Ia Grai.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.