Chủ tịch xã ở Nghệ An cho F1 về thăm vợ con có thể bị xử lý ra sao?

Chủ tịch xã ở Nghệ An cho F1 về thăm vợ con có thể bị xử lý ra sao?

Thứ 7, 31/07/2021 | 08:11
0
Để F1 về thăm vợ, con, Chủ tịch UBND xã ở Nghệ An ngoài việc bị tạm đình chỉ công tác còn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Mới đây, việc ông Hồ Ngọc Trường - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) vì thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, cho F1 về thăm vợ con khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Trước đó, ngày 27/7, xã Quỳnh Lâm ghi nhận một trường hợp F1 là anh H.T.C (43 tuổi, tài xế xe buýt tuyến Đông Bắc). Tài xế này đi chăm vợ đẻ tại Bệnh viện Đa khoa Minh An và có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19.

Sau khi truy vết, tài xế này được cách ly tại Trường tiểu học Quỳnh Lâm. Tuy nhiên, sau đó ông Hồ Ngọc Trường - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm đã cho phép tài xế này về nhà thăm vợ con với lý do vợ mới đẻ.

Đến chiều 28/7, mẫu xét nghiệm của tài xế này cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hôm sau, Nghệ An có thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và đồng nghiệp liên quan đến BVĐK Minh An.

Việc làm của vị Chủ tịch xã Quỳnh Lâm được cho là rất thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch; khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Trao đổi với PV về vấn đề này, Luật sư Đỗ Ngọc Anh - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đỗ Gia Việt (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết quan điểm pháp lý của mình như sau: Người có trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Góc nhìn luật gia - Chủ tịch xã ở Nghệ An cho F1 về thăm vợ con có thể bị xử lý ra sao?

Luật sư Đỗ Ngọc Anh - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đỗ Gia Việt.

Theo luật sư, mức phạt tù của tội này đến 12 năm và còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. (Quy định tại điểm 1.10 Công văn 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 29/7, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác 14 ngày đối với ông Hồ Ngọc Trường - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm vì thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo luật sư, việc làm này là cần thiết để xem xét trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, khi bản thân người đứng đầu lại chưa gương mẫu và chưa nghiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng chống dịch của Nhà nước, nhất là trong thời điểm nhạy cảm, diễn biến dịch vô cùng phức tạp và nguy hiểm.

Ngoài ra, luật sư Ngọc Anh cũng cho biết hướng xử lý đối với F1 khi rời khỏi khu cách ly khi chưa hết thời hạn cách ly. Cụ thể:

Người nào trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 có thể bị phạt tiền đến 20.000.000 đồng (Quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020).

Nghiêm trọng hơn có thể bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự trong trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

“Nhà nước và người dân đang ra sức chống dịch như chống giặc, do vậy, bản thân mỗi người dân hãy là một chiến sĩ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của nhà nước để xã hội sớm được trở lại cuộc sống bình thường. Đối với những trường hợp vi phạm, cần thiết và nhanh chóng xử lý để răn đe các trường hợp tương tự”, luật sư Đỗ Ngọc Anh nhấn mạnh.

Tư Viễn

TP.HCM: Gần 62.000 shipper thuộc diện ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19

Thứ 6, 30/07/2021 | 20:34
Theo danh sách đăng ký tiêm vaccine của 16 doanh nghiệp, có gần 62.000 nhân viên giao hàng có hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa.

Khánh Hòa: Thêm 86 ca dương tính với Covid-19; tìm người đến siêu thị, tiệm gạo

Thứ 6, 30/07/2021 | 18:50
Trong số 86 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới được phát hiện ở tỉnh Khánh Hòa có 21 ca ngoài cộng đồng.

“Loạn” các loại xuyên tâm liên phòng Covid-19 sau công văn của bộ Y tế

Thứ 6, 30/07/2021 | 19:00
Trên thị trường, hiện xuất hiện nhiều sản phẩm có chứa xuyên tâm liên và được người bán thổi phồng công dụng phòng Covid-19 sau khi được bộ Y tế khuyên dùng.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.