Chữa mụn trứng cá, một thiếu niên tử vong

Chữa mụn trứng cá, một thiếu niên tử vong

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
0
Shaun Jones, 14 tuổi, người Anh, là trường hợp đầu tiên trên thế giới tử vong vì dị ứng với thuốc chữa mụn trứng cá, cuộc điều tra cái chết của cậu bé vừa cho biết.

Shaun Jones, một cậu bé chơi bóng bầu dục rất tốt, đã chỉ cho các bác sĩ vài nốt trứng cá trên lưng và vai mình và được cho thuốc để chữa căn bệnh này.

Xã hội - Chữa mụn trứng cá, một thiếu niên tử vong

Cậu học sinh lớp 6 ở miền nam xứ Wales, được chẩn đoán mắc trứng cá dạng nhẹ và được kê thuốc Sebomin – loại thuốc thường được dùng để chữa bệnh này. Nhưng Shaun Jones đã nhanh chóng suy sụp và chết 12 giờ sau khi uống một viên duy nhất.

Một nhân viên điều tra cho biết Shaun qua đời vì một phản ứng dị ứng mạnh.

“Chưa từng có ai ghi nhận bị chết vì dị ứng với loại thuốc này trên thế giới”, các chuyên gia điều tra cho biết. Phản ứng của Shaun dường như rất hiếm và có vẻ như độc nhất vô nhị.

VD (t/h)