Chùm ảnh: Đà Nẵng khẩn trương chằng néo, bảo vệ tài sản chống bão số 5

Chùm ảnh: Đà Nẵng khẩn trương chằng néo, bảo vệ tài sản chống bão số 5

Nguyễn Duy Cường
Thứ 5, 17/09/2020 | 15:35
0
Bão số 5 đang tiến vào đất liền với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12. Theo dự báo, bão sẽ tiến vào khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Ghi nhận của PV vào ngày 17/9 tại TP.Đà Nẵng, việc phòng chống bão diễn ra khẩn trương.
Tin nhanh - Chùm ảnh: Đà Nẵng khẩn trương chằng néo, bảo vệ tài sản chống bão số 5

Âu thuyền Thọ Quang là nơi neo đậu của hầu hết tàu thuyền tại TP.Đà Nẵng. Ngày 17/9, theo yêu cầu của chính quyền, tàu thuyền đã được đưa vào âu thuyền tránh bão. Ngư dân tại đây dùng dây thừng chằng néo các vật dụng có giá trị. Ngoài ra, thuyền cũng được buộc chặt vào mỏ neo.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Đà Nẵng khẩn trương chằng néo, bảo vệ tài sản chống bão số 5 (Hình 2).

Nhiều ngư dân cho biết, thuyền là tài sản quan trọng nhất nên khi có thông tin bão số 5 với sức gió giật mạnh cấp 12, họ rất lo lắng. Suốt đêm qua cho đến sáng nay, người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của mình.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Đà Nẵng khẩn trương chằng néo, bảo vệ tài sản chống bão số 5 (Hình 3).

Nhiều ngư dân “lót dạ” ngay trên thuyền để lấy sức và tiếp tục công tác phòng chống bão.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Đà Nẵng khẩn trương chằng néo, bảo vệ tài sản chống bão số 5 (Hình 4).

Anh Trần Văn Hào cho biết, nghe thông tin báo bão sẽ vào TP.Đà Nẵng nên vội ra thuyền xếp vội các vật dụng mang về nhà cất giữ.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Đà Nẵng khẩn trương chằng néo, bảo vệ tài sản chống bão số 5 (Hình 5).

Trong khi đó, tại các khu vực khác, người dân hỗ trợ nhau mang thuyền thúng lên bờ cất giữ. Người dân cho hay, nếu bão vào, thuyền thúng là vật dụng dễ bị hư hỏng hoặc sóng đánh trôi mất.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Đà Nẵng khẩn trương chằng néo, bảo vệ tài sản chống bão số 5 (Hình 6).

Lực lượng công an cùng người dân mang tài sản có giá trị lên bờ, tránh thiệt hại do bão gây ra.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Đà Nẵng khẩn trương chằng néo, bảo vệ tài sản chống bão số 5 (Hình 7).

Một đồng chí công an chia sẻ, việc đảm bảo tài sản của người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Đà Nẵng khẩn trương chằng néo, bảo vệ tài sản chống bão số 5 (Hình 8).

Những hình ảnh ảnh đẹp này khiến người dân tin tưởng hơn vào lực lượng công an…

Tin nhanh - Chùm ảnh: Đà Nẵng khẩn trương chằng néo, bảo vệ tài sản chống bão số 5 (Hình 9).

Trong khi đó, bộ đội đóng trên địa bàn cũng được điều động giúp dân sơ tán ở các khu vực xung yếu đến nơi trú ẩn an toàn. Các kho bãi, hàng hoá, máy móc, thiết bị có giá trị được di dời đến địa điểm an toàn, nhằm giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra mưa bão.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Đà Nẵng khẩn trương chằng néo, bảo vệ tài sản chống bão số 5 (Hình 10).

Ở một số khu vực khác, người dân xúc cát mang về chằng chống nhà cửa.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Đà Nẵng khẩn trương chằng néo, bảo vệ tài sản chống bão số 5 (Hình 11).

Bộ đội, lực lượng xung kích được điều động giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão. Họ cũng trực chiến sẵn sàng ứng phó khi xảy ra tình huống xấu như sập nhà, sập công trình, cháy nổ…

Tin nhanh - Chùm ảnh: Đà Nẵng khẩn trương chằng néo, bảo vệ tài sản chống bão số 5 (Hình 12).

Lực lượng chức năng đến từng hộ gia đình phụ giúp người dân nẹp lại mái tôn, tránh trường hợp bị gió bão lật tung.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Đà Nẵng khẩn trương chằng néo, bảo vệ tài sản chống bão số 5 (Hình 13).

Bộ đội, công an, lực lượng xung kích còn xác định các khu vực trọng điểm có khả năng bị ảnh hưởng nặng khi bão đi qua để thường xuyên theo dõi và giúp dân kịp thời xử lý, ứng phó.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Đà Nẵng khẩn trương chằng néo, bảo vệ tài sản chống bão số 5 (Hình 14).

Thuyền nhỏ, thuyền thúng được đưa đến các khu vực neo đậu an toàn. Ngoài ra, một số thuyền nhỏ cũng được lực lượng chức năng dùng xe cẩu lên, mang đến những địa điểm an toàn.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Đà Nẵng khẩn trương chằng néo, bảo vệ tài sản chống bão số 5 (Hình 15).

Trong khi đó, trên nhiều tuyến phố, nhân viên công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng thực hiện cắt tỉa cành, dọn dẹp trước bão. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diễm, Giám đốc Công ty cho biết, đơn vị huy động 100% nhân lực và hơn 40 phương tiện đẩy nhanh quá trình dọn dẹp, cắt tỉa cây xanh.

Chùm ảnh: Tàu thuyền Đà Nẵng ngược dòng tránh bão

Thứ 5, 17/09/2020 | 13:50
Tàu thuyền luôn là tài sản bị ảnh hưởng trực tiếp và thiệt hại nặng nề nhất sau mỗi cơn bão đi qua. Chính vì vậy, việc bảo vệ tàu thuyền luôn được ngư dân chú trọng. Họ ngược dòng nước xiết cho thuyền bè vào sâu các con sông, kênh rạch để neo đậu.

Chống bão không quên chống dịch!

Thứ 5, 17/09/2020 | 13:47
Công tác ứng phó cơn bão số 5 đang được Thừa Thiên-Huế khẩn trương triển khai, song song đó, việc phòng chống dịch Covid-19 cũng được địa phương này chú trọng.

Đà Nẵng khẩn trương phòng chống, ứng phó bão số 5

Thứ 5, 17/09/2020 | 11:24
Bão số 5 (Noul), vẫn đang tiến vào đất liền với sức gió ngày càng mạnh. Theo dự báo, bão có thể vào TP.Đà Nẵng. Việc phòng, chống bão của người dân cũng như chính quyền tại đây đang được gấp rút chuẩn bị.
Cùng tác giả

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.