Chùm ảnh miền Trung vừa chống dịch vừa gồng mình chống bão

Chùm ảnh miền Trung vừa chống dịch vừa gồng mình chống bão

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 10/09/2021 | 17:29
0

Trong khi tại các tỉnh miền Trung tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thì theo dự báo, bão số 5, Côn Sơn, sẽ đổ bộ vào địa phương này.

Chiều 10/9, theo trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trưa cùng ngày, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12; bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dân sinh - Chùm ảnh miền Trung vừa chống dịch vừa gồng mình chống bão

Bộ đội hỗ trợ người dân đưa tài sản lên bờ. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khoảng 10km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 10h ngày 11/9, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13.

Bão di chuyển chậm theo hướng tây với tốc độ 5km mỗi giờ. Đến 10h ngày 12/9, vị trí tâm bão ở cách bờ biển Thừa Thiên-Huế đến TP. Đà Nẵng khoảng 160km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 10 đến 11, giật cấp 13.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10km một giờ.

Dân sinh - Chùm ảnh miền Trung vừa chống dịch vừa gồng mình chống bão (Hình 2).
Những hình ảnh thể hiện tình quân dân. 

Đến 10h ngày 13/9, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 9-10, giật cấp 12; rồi đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc với cường độ gió giảm xuống cấp 7 đến 8, tốc độ khoảng 10km mỗi giờ và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. 

Từ đêm 10/9, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8- 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4-5m; biển động rất mạnh.

Từ đêm 10/9 đến 13/9, ở các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng phổ biến từ 200-300mm, có nơi hơn 350mm/đợt, ở Quảng Nam và Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi hơn 200mm.

Dân sinh - Chùm ảnh miền Trung vừa chống dịch vừa gồng mình chống bão (Hình 3).
Thu gom ngư cụ cho người dân.

Theo ghi nhận, tại TP. Đà Nẵng, người dân đang cùng lực lượng chức năng di chuyển thuyền bè vào bờ.

Ông Dương Thanh Hà, Bí thư Đảng uỷ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà. Nẵng cho biết, các lực lượng vũ trang tích cực di chuyển phương tiện đánh bắt thuỷ, hải sản lên bờ càng sớm càng tốt, đảm bảo an toàn tài sản cho người dân.

Toàn phường có 457 phương tiện, trong đó các tàu, thuyền lớn neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang. Số phương tiện còn lại neo tại biển ngang đến tối nay sẽ được di dời lên hết.

Dân sinh - Chùm ảnh miền Trung vừa chống dịch vừa gồng mình chống bão (Hình 4).
Cano cứu hộ được đưa ra biển. 

Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Phương, Trưởng ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, TP. Đà Nẵng cho biết, đã thông báo cho tất cả các chủ phương tiện chuẩn bị sẵn sàng phương án đối phó với bão.

Đồng thời UBND TP. Đà Nẵng có yêu cầu bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn khi trú, tránh bão ở khu vực âu thuyền Thọ Quang và các điểm neo đậu...

Bên cạnh đó, đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam thông tin, trước diễn biến phức tạp của bão, đơn vị đã khẩn trương bắn pháo hiệu báo bão và tuần tra, kiểm soát hướng dẫn tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn.

Dân sinh - Chùm ảnh miền Trung vừa chống dịch vừa gồng mình chống bão (Hình 5).
Người dân cẩu tài sản của mình, đưa đến nơi an toàn. 

Đến nay đã có hơn 400 phương tiện tàu thuyền vào Cù Lao Chàm trú bão an toàn. Khoảng 1/3 số tàu thuyền này là của người dân trên đảo, số còn lại là của các địa phương khác.

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, tất cả ngư dân trên các tàu này sẽ được tổ chức cách ly riêng theo quy định.

Dân sinh - Chùm ảnh miền Trung vừa chống dịch vừa gồng mình chống bão (Hình 6).

Cảnh "cứu" tài sản trước biển diễn ra khẩn trương.

Đại uý Phan Xuân Huề, Trạm trưởng trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã chủ động liên lạc, nhắc nhở bà con ngư dân đánh bắt cá trên các tuyến biển theo dõi thông tin bão vào nơi cư trú an toàn.

Dân sinh - Chùm ảnh miền Trung vừa chống dịch vừa gồng mình chống bão (Hình 7).
Những chiếc thuyền đã đến được nơi an toàn. 

Phương tiện ở gần khu vực nào vào tránh ở khu vực đó để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác trên biển.

Trong khi đó, tại cửa biển Sa Cần, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn đã có hơn 40 tàu cá của ngư dân ở vùng bãi ngang ven biển xã Bình Hải chủ động di chuyển tàu đến cửa Sa Cần neo đậu.

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã có hướng dẫn cho ngư dân đưa tàu cá vào bến tránh trú, đồng thời phối hợp với gia đình chủ tàu triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho số phương tiện của ngư dân đang thực hiện cách ly tập trung.

Dân sinh - Chùm ảnh miền Trung vừa chống dịch vừa gồng mình chống bão (Hình 8).

Những chiếc thuyền thúng này là gia tài của nhiều gia đình. 

Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục thông tin cho những phương tiện đang còn hoạt động trên biển di chuyển thoát khỏi vùng ảnh hưởng của bão.

Theo kiểm đếm, đến trưa 10/9, tỉnh Quảng Ngãi còn 375 tàu cá, với 4.164 ngư dân đang hoạt động trên biển.

Số tàu cá này đang hoạt động trong vùng biển Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông và Hoàng Sa là 84 tàu, với 790 ngư dân. Đài canh bộ đội biên phòng đang giữ liên lạc và hướng dẫn cho ngư dân di chuyển tàu thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão.

Dân sinh - Chùm ảnh miền Trung vừa chống dịch vừa gồng mình chống bão (Hình 9).

Quân đội tại tỉnh Quảng Ngãi phát loa hỗ trợ người dân neo đậu tàu thuyền. 

Dân sinh - Chùm ảnh miền Trung vừa chống dịch vừa gồng mình chống bão (Hình 10).

Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng chằng chống mái nhà trước khi bão vào. 

Bão số 5 còn tăng cấp, hướng thẳng vào miền Trung nước ta

Thứ 6, 10/09/2021 | 10:31
Dự báo bão số 5 (bão Conson) sẽ tăng lên cấp 11, giật cấp 13 và hướng vào miền Trung gây mưa rất to.

Đà Nẵng: Ba người trong một gia đình dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 5, 09/09/2021 | 22:16
Tối 9/9, tin từ UBND quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, thành phố này vừa mới phát hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Dự báo thời tiết 10/9/2021: Cảnh báo mưa lớn ở các tỉnh miền Trung

Thứ 6, 10/09/2021 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 10/9/2021. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên tạp chí điện tử Người Đưa Tin Pháp luật.
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.