Hội “Đâm Đuống” của dân tộc Mường; Theo tiếng Mường "đuống" là máng gõ để giã lúa và "chàm" là đâm. Thực chất là hình thức giã gạo nhưng giã gạo trong lễ hội, có tính chất tổ chức và nghệ thuật. Bên cạnh đó xưa kia trước khi cô dâu mới về nhà chồng, nhà trai sẽ sẽ tiến hành nghi lễ này.
Màn hát Xoan được trình diễn tới du khách. Trong đó có những “nghệ sỹ” nhỏ chỉ 13-14 tuổi. Ngày 8/12/2017 hát Xoan chính thức được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.
Nguyễn Mai Quỳnh, 14 tuổi, Quỳnh chia sẻ: “Từ nhỏ em đã có đam mê sâu sắc với loại hình truyền thông quê hương này, đây là lần thứ 2 em cùng đoàn hát xoan Phù Ninh đến biểu diễn tại lễ hội Đền Hùng”.
Đoàn hát xoan huyện Phù Ninh
Đoàn hát xoan huyện Thanh Thủy.
Làn điệu Xoan cổ hát mời rượu.
Điệu nhảy "Uống chung rượu cần" của người dân tộc Mường, Thanh Sơn (Phú Thọ) .
Các nam thanh nữ tú say sưa theo điệu nhảy.
Bên cạnh đó,lực lương y tế được triển khai, sẵn sàng hộ trợ khách thập phương.
Đại úy Nguyễn Văn Chúc cho biết: “Du khách năm nay đến chủ yếu dâng hương, không có tình trạng đốt vàng mã tràn lan”.