Chùm ảnh: Vùng biển hoang sơ ở Gia Lai sắp "lột xác" thành điểm tổ chức Đại nhạc hội Thế giới

Chùm ảnh: Vùng biển hoang sơ ở Gia Lai sắp "lột xác" thành điểm tổ chức Đại nhạc hội Thế giới

Phạm Thảo Quyên

Phạm Thảo Quyên

Thứ 7, 13/12/2025 06:30 GMT+7

Khi hoàn thành, dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 tại xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai sẽ trở thành điểm đến của Đại nhạc hội Thế giới.

Cận cảnh dự án 2.600 tỷ biến vùng biển hoang sơ thành nơi tổ chức Đại nhạc hội Quốc tế tại Gia Lai- Ảnh 1.

Dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 tại xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ) có quy mô hơn 300 ha, với tổng vốn đầu tư gần 2.600 tỷ đồng, do Công ty TNHH Blooming Sky (Hàn Quốc) thực hiện.

Cận cảnh dự án 2.600 tỷ biến vùng biển hoang sơ thành nơi tổ chức Đại nhạc hội Quốc tế tại Gia Lai- Ảnh 2.

Dự án gồm có 4 phân khu. Nhà đầu tư dự kiến sẽ xây dựng mới sân golf và công trình, hạng mục công trình phục vụ cho việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, kinh doanh sân golf và cơ sở lưu trú, dịch vụ cho người chơi golf. Cùng với đó là các công trình khách sạn tiêu chuẩn 3 sao trở lên, công trình lưu trú, bến du thuyền; các công trình dịch vụ phục vụ du lịch, dịch vụ thương mại khác; hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ toàn khu vực.

Cận cảnh dự án 2.600 tỷ biến vùng biển hoang sơ thành nơi tổ chức Đại nhạc hội Quốc tế tại Gia Lai- Ảnh 3.

Trong ảnh là phần đất và mặt nước thuộc phân khu 1, dự kiến sẽ xây dựng sân golf, các khách sạn tiêu chuyển 3, 4, 5 sao và bến du thuyền.

Cận cảnh dự án 2.600 tỷ biến vùng biển hoang sơ thành nơi tổ chức Đại nhạc hội Quốc tế tại Gia Lai- Ảnh 4.

Dự án nổi bật với phần diện tích lớn thuộc phân khu 2. Tại đây, nhà đầu tư Hàn Quốc đặt mục tiêu chiến lược biến khu vực này trở thành nơi có thể tổ chức các Đại nhạc hội Thế giới - World Festival Destination theo mô hình tiên phong, quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn người, các sự kiện thường niên, có khả năng thu hút truyền thông toàn cầu.

Cận cảnh dự án 2.600 tỷ biến vùng biển hoang sơ thành nơi tổ chức Đại nhạc hội Quốc tế tại Gia Lai- Ảnh 5.
Cận cảnh dự án 2.600 tỷ biến vùng biển hoang sơ thành nơi tổ chức Đại nhạc hội Quốc tế tại Gia Lai- Ảnh 6.

Phần đất của dự án hiện nay chủ yếu là rừng dương (phi lao) để chắn sóng, chắn gió. Tuy nhiên, nhiều vùng rừng hiện nay đã bị chết, trơ ra bãi cát trắng xóa. Một số khu vực sát mép biển, người dân sử dụng để nuôi trồng thủy hải sản.

Cận cảnh dự án 2.600 tỷ biến vùng biển hoang sơ thành nơi tổ chức Đại nhạc hội Quốc tế tại Gia Lai- Ảnh 7.

Nằm trong khu vực dự án là các cụm dân cư, chủ yếu ở dọc đường tỉnh ĐT.639.

Cận cảnh dự án 2.600 tỷ biến vùng biển hoang sơ thành nơi tổ chức Đại nhạc hội Quốc tế tại Gia Lai- Ảnh 8.
Cận cảnh dự án 2.600 tỷ biến vùng biển hoang sơ thành nơi tổ chức Đại nhạc hội Quốc tế tại Gia Lai- Ảnh 9.

Về hệ thống giao thông và quy hoạch xung quanh, chạy dọc dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 là tuyến đường ven biển ĐT.639. Đây cũng là tuyến huyết mạch ven biển đi qua xã Cát Tiến, kết nối với các khu vực du lịch, dịch vụ khác trong vùng, kết nối thẳng tới Cảng biển Đề Gi – Khu vực đầm Đề Gi.

Cận cảnh dự án 2.600 tỷ biến vùng biển hoang sơ thành nơi tổ chức Đại nhạc hội Quốc tế tại Gia Lai- Ảnh 10.
Cận cảnh dự án 2.600 tỷ biến vùng biển hoang sơ thành nơi tổ chức Đại nhạc hội Quốc tế tại Gia Lai- Ảnh 11.
Cận cảnh dự án 2.600 tỷ biến vùng biển hoang sơ thành nơi tổ chức Đại nhạc hội Quốc tế tại Gia Lai- Ảnh 12.

Cùng với đó, tuyến đường tỉnh ven biển ĐT.639 có điểm đầu giao với Quốc lộ 1D, điểm cuối giao Quốc lộ 19 mới, kết nối về trung tâm thành phố Quy Nhơn, cảng biển, sân bay..., tạo thành hệ sinh thái liên kết chặt chẽ, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Cận cảnh dự án 2.600 tỷ biến vùng biển hoang sơ thành nơi tổ chức Đại nhạc hội Quốc tế tại Gia Lai- Ảnh 13.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng không chỉ là công trình đơn thuần mà là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển KT-XH, khẳng định chiến lược thúc đẩy công nghiệp văn hóa của tỉnh Gia Lai. Dự án cũng góp phần mở ra hướng phát triển đột phá, tích hợp văn hóa, du lịch, thể thao và dịch vụ thương mại cao cấp, nhằm đưa Gia Lai vào bản đồ các điểm đến hàng đầu của cả nước và quốc tế.

Cận cảnh dự án 2.600 tỷ biến vùng biển hoang sơ thành nơi tổ chức Đại nhạc hội Quốc tế tại Gia Lai- Ảnh 14.

Cùng với đó, khu vực ven biển Cát Tiến cũng trở thành một cực tăng trưởng kiểu mẫu, tạo hiệu ứng dây chuyền, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy đô thị hóa thông minh và nâng cao tổng thể khả năng cạnh tranh của tỉnh trên bản đồ du lịch.

Cận cảnh dự án 2.600 tỷ biến vùng biển hoang sơ thành nơi tổ chức Đại nhạc hội Quốc tế tại Gia Lai- Ảnh 15.

Về tiến độ, từ quý III/2025 đến quý I/2026, chủ đầu tư hoàn thành công tác lập, trình duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế cơ sở và các thủ tục pháp lý liên quan. Từ quý II/2026 đến quý IV/2026, nhà đầu tư triển khai thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu để phục vụ cho toàn bộ dự án.

Cận cảnh dự án 2.600 tỷ biến vùng biển hoang sơ thành nơi tổ chức Đại nhạc hội Quốc tế tại Gia Lai- Ảnh 16.

Trong năm 2027 - 2028, chủ đầu tư sẽ đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành thử nghiệm khu 1, gồm các hạng mục khởi đầu và các công trình dịch vụ cơ bản. Giai đoạn năm 2028 - 2030, nhà đầu tư sẽ triển khai và đưa vào khai thác khu 2.

Cận cảnh dự án 2.600 tỷ biến vùng biển hoang sơ thành nơi tổ chức Đại nhạc hội Quốc tế tại Gia Lai- Ảnh 17.
Cận cảnh dự án 2.600 tỷ biến vùng biển hoang sơ thành nơi tổ chức Đại nhạc hội Quốc tế tại Gia Lai- Ảnh 18.
Cận cảnh dự án 2.600 tỷ biến vùng biển hoang sơ thành nơi tổ chức Đại nhạc hội Quốc tế tại Gia Lai- Ảnh 19.

Tổng quan quy hoạch và phối cảnh các phân khu thuộc Dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 tại xã Cát Tiến do Công ty TNHH Blooming Sky (Hàn Quốc) thực hiện.

Dự án đi vào vận hành sẽ mang những giá trị bền vững cho cộng đồng. Ông Lee Soo Man, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Blooming Sky, khẳng định: "Khu văn hoá, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 tại xã Cát Tiến sẽ giúp tăng trưởng doanh thu đột phá trong du lịch, dịch vụ, lưu trú, ẩm thực trên địa bàn tỉnh; thu hút, hình thành hàng trăm doanh nghiệp mới và tạo ra hàng nghìn việc làm. Đồng thời, những lợi ích mà dự án mang lại sẽ giúp quảng bá giá trị hình ảnh quốc gia Việt Nam và của tỉnh Gia Lai.

Về giá trị xã hội cộng đồng, dự án sẽ tạo ra các cơ hội việc làm cho người dân địa phương; đồng thời hợp tác với các trường đại học và cơ sở đào tạo để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Dự án cũng sẽ mở ra một chương mới trong quá trình phát triển của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và giải trí".

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.