Chứng khoán chưa có dấu hiệu phục hồi trước áp lực lạm phát

Chứng khoán chưa có dấu hiệu phục hồi trước áp lực lạm phát

Thứ 2, 17/10/2022 | 08:15
0
Nhà đầu tư đang chuẩn bị cho một tuần mới đầy biến động khi thị trường chứng khoán nỗ lực phục hồi giữa lúc lạm phát leo thang nhưng không có kết quả.

Chứng khoán châu Á đã mở cửa thấp hơn, các đồng tiền chính vẫn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của đồng USD và lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng trong bối cảnh áp lực lạm phát dai dẳng.

Thị trường Anh có thể sẽ trải qua một tuần đặc biệt khắc nghiệt, vì bà Liz Truss đang phải chiến đấu để giữ vị vững trí Thủ tướng của mình sau khi ngân hàng trung ương Anh kết thúc chương trình mua trái phiếu khẩn cấp hôm 14/10.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Nhật Bản, Hồng Kông và Úc đều giảm, trong khi hợp đồng tương lai các chỉ số Phố Wall tăng nhẹ trong phiên giao dịch qua đêm cuối tuần.

Trên thị trường ngoại hối, các nhà giao dịch đang đề phòng khả năng can thiệp để hỗ trợ đồng Yên sau khi đồng tiền này rơi xuống gần mức thấp nhất trong 32 năm và có nguy cơ rơi xuống mức 150 Yên đổi 1 USD.

Hôm 13/10, thị trường đảo chiều ngoạn mục, khiến một số nhà đầu tư tin rằng thị trường sẽ phục hồi trở lại trong dài hạn. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, thị trường tiếp tục bán tháo, khiến chỉ số S&P 500 giảm hơn 2%, trong khi chỉ số Nasdaq 100 giảm hơn 3%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng do kỳ vọng về lạm phát đầu năm của Mỹ tăng. Báo cáo giá tiêu dùng tháng 9 càng khiến nhà đầu tư thêm chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ mạnh tay tăng lãi suất trong 2 cuộc họp tiếp theo, thách thức tăng trưởng toàn cầu.

Một số nhà đầu tư cho biết, "chuyến đi tàu lượn" của thị trường chứng khoán cuối năm nay giống như một đợt phục hồi cổ điển của thị trường con gấu: thị trường giảm giá tạm thời rồi bật lên cao hơn, sau đó lại tiếp tục bán tháo.

Các nhà đầu tư cũng ngày càng trở nên bi quan. Tỉ lệ các nhà đầu tư cá nhân tin rằng cổ phiếu sẽ thấp hơn trong 6 tháng tới đã tăng vào tuần trước lên 56%, dao động trên mức trung bình lần thứ 46 trong 47 tuần, theo Hiệp hội các nhà đầu tư cá nhân Mỹ.

Ông Nicholas Colas, đồng sáng lập DataTrek Research cho biết: “Thị trường không bao giờ di chuyển theo một hướng từ ngày này qua ngày khác trong nhiều tuần liên tục, dù là thị trường tăng giá hay giảm giá. Thị trường càng biến động khi giá xuống, thì càng phục hồi mạnh mẽ”.

Khi mới bắt đầu đại dịch, nhà đầu tư liên tục bán tháo, nhưng các cổ phiếu vẫn giữ vững vị trí của mình sau khi chạm đáy vào tháng 3/2020.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đang trở nên cảnh giác hơn, vì cổ phiếu đã cố gắng phục hồi trong năm nay, nhưng cuối cùng vẫn theo đà trượt giá.

Hôm 14/10, lợi suất trên trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,005%, mức cao nhất kể từ tháng 10/2008. Cuối năm ngoái, chỉ số này chỉ ở mức 1,496%. Điều này khiến thị trường chứng khoán tiếp tục bán tháo.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi bất kỳ dấu hiệu nào khiến Fed làm chậm hoặc ngừng việc tăng lãi suất. Tuy nhiên, các quan chức Fed cho thấy họ sẵn sàng tăng lãi suất cao hơn so với kế hoạch trước đó.

Chủ tịch Fed tại thành phố Kansas, Esther George, cho biết lãi suất cuối kỳ có thể cần phải cao hơn để hạ nhiệt giá. Bà Mary Daly, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco cho biết, bà “rất ủng hộ” việc tăng lãi suất, và tỉ lệ 4,5% đến 5% “là kết quả có khả năng xảy ra nhất”.

Nguyễn Tuyết (Theo WSJ, Bloomberg, CNBC)

Phố Wall đảo chiều ngoạn mục, Fed đứng trước áp lực tăng lãi suất

Thứ 6, 14/10/2022 | 07:47
Dow Jones tăng vọt lên 1500 điểm sau khi báo cáo CPI của Mỹ cho thấy lạm phát tháng 9 vẫn cao hơn kỳ vọng, khiến Fed càng có động lực duy trì chính sách diều hâu.

Fed cần kỹ năng tuyệt vời và may mắn để kinh tế Mỹ “hạ cánh mềm"

Thứ 2, 12/09/2022 | 13:05
“Tôi tin rằng áp giá trần là việc cần thiết và cũng là điều mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện để tránh giá dầu tăng đột biến trong tương lai”, bà Yellen cho biết.

Dow Jones chơi tàu lượn, Fed bỏ ngỏ “sẽ còn đi xa hơn nữa”

Thứ 6, 07/10/2022 | 07:36
Nhà đầu tư Phố Wall đang chờ đợi báo cáo việc làm tháng 9 với hy vọng Fed sẽ thay đổi chính sách tiền tệ.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.