Chứng khoán năm 2023: Hy vọng "trở mình" của VN-Index

Phạm Hồng Nhung
Thứ 2, 30/01/2023 | 06:00
0
Nhà đầu tư buộc phải tự trang bị kiến thức cho mình, không phó mặc việc đầu tư cho người khác và nên dùng nguồn tiền nhàn rỗi để đầu tư chứng khoán.

Nhìn lại năm 2022, thị trường chứng khoán (TTCK) đã chứng kiến nhiều phiên giảm điểm “sốc” cùng thanh khoản suy yếu dần. Từ mức đỉnh lịch sử kể từ khi thành lập thị trường chứng khoán 1,528.57 điểm vào phiên 6/1, đến phiên 10/1, thị trường đạt mức thanh khoản hơn 41.000 tỷ đồng.

Tháng 3/2022 ghi nhận số lượng tài khoản cá nhân trong nước mở mới đạt hơn 271.600 tài khoản, mức kỷ lục trong lịch sử TTCK Việt Nam, đưa số tài khoản nhà đầu tư cá nhân đạt gần 5 triệu và cán mốc 5% dân số. Tỉ lệ này đạt được sớm hơn 3 năm với mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra 5% dân số đầu tư chứng khoán vào năm 2025.

Những tưởng kỳ vọng lớn sẽ còn tiến xa hơn. Tuy nhiên, hàng loạt biến động đã làm thay đổi triển vọng tích cực của thị trường chứng khoán với lần lượt các lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết bị khởi tố với tội danh thao túng, thổi giá chứng khoán như Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch FLC Groups Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng...

Có thời điểm VN-Index rơi về mốc 874,78 điểm, sự lao dốc không phanh cả về điểm số lẫn thanh khoản diễn vào những giai đoạn thị trường đón nhận các tin tức bất lợi liên quan đến các lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố, khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản, ngân hàng với tin đồn lãnh đạo một số tập đoàn lớn bị bắt.

Tại buổi Hội thảo “Chứng trường 2022 - Một năm nhìn lại” của Chứng khoán TP.HCM (HSC), Bà Bùi Hoàng Minh, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư, Khối Khách hàng cá nhân HSC cho rằng, sang năm 2023, rủi ro suy thoái và sự tăng trưởng chậm lại của thế giới là khó tránh khỏi. Dự báo tăng trưởng toàn thế giới sẽ giảm tốc xuống còn 2,7%, các quốc gia đã phát triển là nơi sẽ tăng trưởng thấp nhất khoảng 1,1% và đối diện với hệ lụy liên quan đến chính sách tiền tệ kéo dài.

“Tập trung tăng trưởng sẽ ở các quốc gia mới nổi và đang phát triển, khoảng 3,7% trong năm 2023, Việt Nam cũng đang được ước tính tăng trưởng từ 5,8 - 6,2%”, bà Minh thông tin.

Sang đến năm 2023 được nhiều nhà đầu tư kỳ vọng sẽ "dễ thở" hơn với chứng khoán khi thị trường nhiều khả năng sẽ tạo đáy trong năm nay. Tuy nhiên, tùy từng góc nhìn, phương pháp, tâm lý... một năm tưởng dễ thở có khi lại có thể thành một năm “khó chơi”

VN-Index trở lại vùng 1.200

Trong kịch bản cơ sở, các chuyên gia từ Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) dự báo vùng điểm hợp lí của chỉ số VN-Index thời điểm cuối năm 2023 ở mức 1.240 điểm, tương ứng với mức tăng 8.05% của EPS bình quân các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HoSE, vùng P/E mục tiêu là 12 lần.

Xuyên suốt cả năm 2023, nhóm phâm tích cho rằng 4 yếu tố mang tính định hình xu hướng TTCK Việt Nam sẽ có diễn biến trong kịch bản cơ sở. Thứ nhất, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung Quốc trở lại bình thường đầu quý II/2023 sẽ mang lại một số tác động tích cực lên kinh tế Việt Nam nhưng không gây áp lực quá mạnh lên lạm phát toàn cầu.

Thứ hai, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ chỉ có thêm 2 lần tăng 25 điểm cơ bản vào quý I/2023 và bắt đầu hạ lãi suất vào quý IV khi kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái nhẹ. Yếu tố tác động thứ ba là tốc độ tăng cung tiền M2 sẽ về gần mức trước dịch và mặt bằng lãi suất trong nước hạ nhiệt dù vẫn ở mức cao, cuối cùng sẽ không xảy ra sự đổ vỡ trên diện rộng ở thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

KBSV kỳ vọng thị trường sẽ có cơ hội mở rộng thêm đà hồi phục vào quý I/2023, tiếp nối nhịp hồi phục từ cuối năm 2022, khi nhà đầu tư kỳ vọng vào hai động lực chính là Trung Quốc mở cửa hoàn toàn nền kinh tế; và FED chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất sau kỳ họp tháng 3.

“Tuy nhiên, bước sang quý II/2023 là thời điểm các lo ngại suy thoái kinh tế sẽ gây áp lực lên TTCK toàn cầu, khi hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có dấu hiệu suy yếu rõ ràng hơn, áp lực đáo hạn TPDN lớn khiến rủi ro thị trường gia tăng và chỉ số VN-Index đứng trước nguy cơ quay lại xu hướng điều chỉnh”, các chuyên gia từ KBSV lo ngại.

Cho đến giai đoạn nửa cuối 2023, sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào khả năng nới lỏng chính sách của các NTHW lớn cũng như mức độ suy thoái của kinh tế Mỹ và EU. Kịch bản cơ sở với một cuộc suy thoái nhẹ xảy ra, đủ để các NHTW đảo ngược chính sách trong khi không gây tổn thất quá lớn đến kinh tế toàn cầu. Theo đó, TTCK Việt Nam sẽ có cơ hội hồi phục trở lại với động lực đến từ động thái nới lỏng chính sách của các NHTW, trong khi nền tảng vĩ mô trong nước duy trì ổn định.

Trong kịch bản tiêu cực, khi 4 yếu tố trên diễn biến không thuận lợi, chỉ số VN-Index được KBSV dự báo sẽ giảm về mốc 880 điểm tại thời điểm cuối 2023 (tương ứng mức giảm EPS 8% và P/E ở mức 10.x). Từ góc độ triển vọng ngành, trong 2023, bộ phận phân tích doanh nghiệp của công ty đánh giá tích cực đối với triển vọng các ngành dầu khí, công nghệ thông tin.

Đón đầu dòng tiền đầu tư

Nếu nhìn vào tổng quan về thị trường, ông Phạm Tuyến, Giám đốc tư vấn đầu tư CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng năm 2023 sẽ là một năm khá khó khăn. Mặc dù sự mà điều hành linh hoạt của Chính phủ cũng như Ngân hàng Nhà nước vẫn rất tích cực, nhưng dòng tiền mới là vấn đề mà các nhà đầu tư lưu tâm.

“Ngoài các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tôi thấy rằng khi sản phẩm bất động sản nói riêng và các sản phẩm khác, chẳng hạn sản phẩm tài chính của các đơn vị ở trong nước, mà thu hút được các quỹ ngoại, các nhà đầu tư ngoại, hoặc cổ phần của các doanh nghiệp được đánh giá có triển vọng tốt năm 2023, thì sẽ đón được một lượng dòng tiền khá lớn từ giới đầu tư nước ngoài”, ông Tuyến cho nói.

Tuy nhiên, cho đến năm 2024, Nhà nước phải xử lý khoảng hơn 800.000 tỷ đồng trái phiếu của các doanh nghiệp, một lượng tiền “đồ sộ”. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu nào làm đúng thì Chính phủ sẽ hỗ trợ và ủng hộ, và đơn vị làm sai bắt buộc phải xử lý.

Theo đại diện Chứng khoán KIS Việt Nam, Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu trả lại tiền mà những doanh nghiệp đó đã phát hành và sử dụng nguồn vốn sai mục đích.

Dự báo cho năm 2023, ông Tuyến nhận định các doanh nghiệp niêm yết nói chung sẽ bị ngưng trệ sản phẩm đầu ra trong năm 2022 để lại, do vấn đề siết tín dụng bất động sản và tín dụng cho vay, siết phát hành trái phiếu. Trong khi đó, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu đa phần vẫn đang vay và phát hành để đảo nợ.

Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán năm 2023: Hy vọng 'trở mình' của VN-Index

Quy mô TDPN đáo hạn năm 2023 (Nguồn: VBMA, VDSC).

Vì vậy, việc ngưng trệ sản phẩm bán ra sẽ ảnh hưởng đến vấn đề nợ xấu cho các ngân hàng, ông cũng đánh giá tỉ lệ nợ xấu ở trong quý IV/2022 và trong hai quý đầu năm 2023 có xu hướng tăng lên.

Còn về triển vọng dài hơn ở hai quý cuối 2023 và năm 2024, ông Tuyến cho rằng việc Chính phủ thí điểm nới room tín dụng, được MSCI nâng hạng trong kỳ quý II/2023, từ mới nổi sang cận biên, thì TTCK Việt Nam sẽ thu hút và đón đầu được lượng tiền lớn hơn nữa từ nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Song song với đó, việc điều hành của Chính phủ và sự tham gia của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, trong thời gian vừa qua sẽ dần mang lại được niềm tin của giới đầu tư đối với thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán nói riêng.

Nhà đầu tư nên tự trang bị “vũ khí” kiến thức 

Còn đối với thị trường chung, để bước vào năm Quý Mão và đón đầu được xu thế của thị trường, vị chuyên gia từ Chứng khoán KIS Việt Nam đưa ra lời khuyên rằng nhà đầu tư buộc phải tự trang bị kiến thức cho mình và phải thường xuyên theo dõi các thông tin từ phía vĩ mô, đặc biệt các chính sách từ Chính phủ cũng như chính sách tiền tệ từ phía Ngân hàng Nhà nước. 

Cùng với đó thì các nhà đầu tư cũng phải theo dõi biến động của thị trường tài chính quốc tế, để từ đó đánh giá và rút ra, đúc kết cho mình một phương án đầu tư tốt nhất.

Đồng tình, ông Thuận Tĩnh, Chuyên viên tư vấn, CTCK Mirae Asset Việt Nam nhận thấy, trong năm 2023, nhà đầu tư nên đầu tư bằng tiền nhàn rỗi, không nên dùng tiền vay mượn để đầu tư và hạn chế sử dụng margin.

Nhà đầu tư nên tự mình nâng cao kiến thức về đầu tư, không phó mặc việc đầu tư cho người khác. Đồng thời cũng cần ưu tiên chọn các cổ phiếu của những doanh nghiệp làm ăn kinh doanh thật và có những vị lãnh đạo uy tín và minh bạch, không nên tham gia vào các “game” cổ phiếu của những doanh nghiệp “ma”.

Và cuối cùng nhà đầu tư tập trung cao nhất cho công việc chuyên môn của mình để tạo ra dòng tiền nhàn rỗi, rồi dùng tiền đó đầu tư chứng khoán, để việc đầu tư chứng khoán không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn chính và cuộc sống thường ngày.

Lăng kính chứng khoán 27/1: Hướng tới vùng 1.130 ở phiên đầu năm mới

Thứ 6, 27/01/2023 | 07:00
Nhà đầu tư nên canh nhịp điều chỉnh để mua những cổ phiếu đang có đà tăng tốt, hoặc các cổ phiếu chưa tăng giá trong nhóm ngành có cổ phiếu trụ đầu ngành vượt đỉnh.

Trung Quốc mở cửa, ngành nào hưởng lợi nhất?

Thứ 5, 26/01/2023 | 13:00
Nền kinh tế Việt Nam nói chung và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực được dự báo sẽ hưởng lợi từ việc Trung Quốc tái mở cửa nền kinh tế.

Chiến lược đầu tư năm Quý Mão: Bỏ tiền vào đâu để mang về Mèo vàng ?

Thứ 5, 26/01/2023 | 07:00
Khi tình hình kinh tế còn bất ổn, nhà đầu tư nên hạn chế dùng đòn bẩy tài chính, luôn quan tâm đến tiền mặt và phải biết cân đối tỉ trọng vốn vào các kênh cho hợp lý
Cùng tác giả

Áp lực bán hạ nhiệt, cổ phiếu chứng khoán chuyển hướng tăng mạnh

Thứ 6, 27/10/2023 | 15:36
Lực bán tháo đã giảm với tổng giá trị khớp lệnh trong phiên đạt 15.629 tỷ đồng, giảm 43% so với phiên trước, trong đó riêng sàn HoSE đạt 13.700 tỷ đồng, giảm 40%.

Lăng kính chứng khoán 27/10: Rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh vẫn còn

Thứ 6, 27/10/2023 | 06:00
Nhà đầu tư nên duy trì thận trọng, tránh bắt đáy, và tận dụng các nhịp hồi kỹ thuật để cơ cấu lại danh mục trong giai đoạn hiện tại.

Cổ phiếu nhà Vingroup kéo toàn thị trường lao dốc

Thứ 5, 26/10/2023 | 15:37
Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, VN-Index giảm 46,21 điểm, tương đương 4,19% xuống 1.055 điểm. Toàn sàn có 24 mã tăng, 505 mã giảm và 114 mã giảm kịch biên độ.

Lăng kính chứng khoán 26/10: Thị trường khó bứt phá khỏi mốc 1.100 điểm

Thứ 5, 26/10/2023 | 06:00
Nhà đầu tư vẫn cần thận trọng và quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá lại thị trường, tạm thời cân nhắc khả năng hồi phục của thị trường để cơ cấu danh mục.

Thị trường lình xình, VN-Index không thoát nổi 1.100 điểm

Thứ 4, 25/10/2023 | 15:42
Thị trường tăng điểm trong phiên sáng nhưng vẫn đuối sức vào cuối phiên chiều, thanh khoản heo hút khiến VN-Index gặp lực cản mạnh tại ngưỡng kháng cự 1.100 điểm.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch TPBank: Phấn đấu chia cổ tức bằng tiền mặt từ năm 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:25
Trong năm 2023, TPBank đã bỏ ra gần 4.000 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỉ lệ 15%. Đồng thời chia cổ phiếu thưởng với tỉ lệ hơn 39,19%.

Lăng kính chứng khoán 23/4: Nhịp giảm đã kết thúc?

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Thị trường hồi phục mang tính kỹ thuật và nhịp giảm có thể chưa kết thúc, NĐT nên tiếp tục thận trọng, tranh thủ nhịp phục hồi để cơ cấu danh mục về mức an toàn.

Nợ xấu của Bac A Bank tăng 22%, lợi nhuận đi ngang trong quý I/2024

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:51
Tổng nợ xấu của Bac A Bank tại thời điểm cuối quý I/2024 là 1.118 tỷ đồng, tỉ lệ nợ xấu tăng từ 0,92% hồi cuối năm 2023 lên 1,11%.

VN-Index tăng 15 điểm bất chấp thanh khoản "èo uột"

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:42
Dù các nhóm ngành đều tăng trưởng khá tích cực nhưng thanh khoản còn khá lỏng lẻo, tổng giá trị khớp lệnh trong phiên hôm nay giảm 66% xuống 17.919 tỷ đồng.

Đổi tên thành Lộc Phát, LPBank có “lộc” khi lãi quý I/2024 tăng 84%

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:40
Theo LPBank, nguyên nhân lợi nhuận tăng chủ yếu do hoạt động kinh doanh của nhiều cá nhân và doanh nghiệp bắt đầu phục hồi và cần bổ sung vốn lưu động.
     
Nổi bật trong ngày

VN-Index tăng 15 điểm bất chấp thanh khoản "èo uột"

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:42
Dù các nhóm ngành đều tăng trưởng khá tích cực nhưng thanh khoản còn khá lỏng lẻo, tổng giá trị khớp lệnh trong phiên hôm nay giảm 66% xuống 17.919 tỷ đồng.

Lợi nhuận của MB sụt giảm 11% trong quý I/2024

Thứ 2, 22/04/2024 | 12:17
Nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận quý I bị bào mòn là do MB đã dành ra 2.707 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 46,4% so với cùng kỳ.

Lăng kính chứng khoán 23/4: Nhịp giảm đã kết thúc?

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Thị trường hồi phục mang tính kỹ thuật và nhịp giảm có thể chưa kết thúc, NĐT nên tiếp tục thận trọng, tranh thủ nhịp phục hồi để cơ cấu danh mục về mức an toàn.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Chủ tịch TPBank: Phấn đấu chia cổ tức bằng tiền mặt từ năm 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:25
Trong năm 2023, TPBank đã bỏ ra gần 4.000 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỉ lệ 15%. Đồng thời chia cổ phiếu thưởng với tỉ lệ hơn 39,19%.