Sau khi ghi nhận khoản lỗ trong quý I, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HoSE: VDS) đã trở lại có lãi trong quý II/2026 nhờ tăng trưởng từ mảng cho vay ký quỹ và hoạt động đầu tư.
Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý II/2026, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận doanh thu hoạt động đạt khoảng 261 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước.
Nhờ kiểm soát chi phí và cải thiện hiệu quả ở các mảng kinh doanh chủ lực, công ty đạt lợi nhuận trước thuế 55 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 45 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ của cùng kỳ năm trước cũng như quý I/2026.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động đạt 452 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 21 tỷ đồng, cho thấy quý II/2026 kinh doanh khởi sắc đã bù đắp đáng kể phần kết quả kém tích cực trong ba tháng đầu năm.
Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động cho vay tiếp tục là nguồn thu lớn nhất. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 124 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.
Hoạt động đầu tư cũng cải thiện rõ rệt. Lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 74 tỷ đồng, cao gấp 4,5 lần cùng kỳ. Ngoài ra, doanh thu từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 18 tỷ đồng, tăng 63%.
Ở chiều ngược lại, mảng môi giới chịu tác động từ thanh khoản thị trường suy giảm khi doanh thu chỉ đạt 37 tỷ đồng, giảm khoảng 9% so với cùng kỳ.
Theo đánh giá của doanh nghiệp, quý II/2026 ghi nhận diễn biến phân hóa mạnh của thị trường chứng khoán trong bối cảnh chịu ảnh hưởng từ những bất ổn kinh tế toàn cầu và căng thẳng địa chính trị.
Dù VN-Index tăng so với đầu năm, giá trị giao dịch bình quân chỉ đạt khoảng 24.122 tỷ đồng mỗi phiên, giảm hơn 31% so với quý I/2026, tạo áp lực lên hoạt động môi giới của các công ty chứng khoán.
Để thích ứng với diễn biến thị trường, Rồng Việt đã hiện thực hóa một phần danh mục đầu tư. Riêng trong quý II/2026, công ty ghi nhận lãi ròng hơn 85 tỷ đồng từ bán tài sản FVTPL. Tuy nhiên, việc đánh giá lại danh mục vẫn phát sinh khoản lỗ tạm thời khoảng 51 tỷ đồng.
Tại ngày 30/6/2026, giá trị thị trường danh mục FVTPL còn 889 tỷ đồng, giảm 19% so với cuối quý I/2026. Danh mục tiếp tục gồm các cổ phiếu như KBC, MWG, HSG, DDV cùng một số khoản đầu tư khác. Trong đó, KBC vẫn là khoản đầu tư lớn nhất với giá gốc 355 tỷ đồng nhưng đang tạm lỗ gần 16 tỷ đồng.

Sau quý đầu năm thua lỗ, Chứng khoán Rồng Việt lãi 45 tỷ đồng trong quý II/2026 nhờ cho vay và đầu tư, trong khi dư nợ margin tăng lên hơn 4.000 tỷ đồng lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động (Ảnh: Internet).
Về quy mô tài sản, tổng tài sản của Chứng khoán Rồng Việt đạt 7.880 tỷ đồng vào cuối quý II/2026, giảm nhẹ so với đầu quý do công ty thu hẹp quy mô danh mục đầu tư. Ngược lại, dư nợ cho vay ký quỹ tiếp tục mở rộng.
Dư nợ cho vay margin đạt 4.089 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với cuối quý I/2026 và lần đầu tiên vượt mốc 4.000 tỷ đồng. Nếu tính cả 157 tỷ đồng ứng trước tiền bán cho khách hàng, tổng dư nợ cho vay và ứng trước đạt khoảng 4.290 tỷ đồng.
Việc dư nợ cho vay tiếp tục tăng diễn ra trong bối cảnh ban lãnh đạo nhiều lần khẳng định hoạt động margin sẽ là động lực tăng trưởng trọng tâm của công ty.
Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Miên Tuấn cho biết Rồng Việt gặp bất lợi trong cuộc đua cho vay ký quỹ do không thuộc hệ sinh thái ngân hàng, khiến việc tiếp cận nguồn vốn quy mô lớn gặp nhiều khó khăn hơn so với nhiều đối thủ trong ngành.
Theo kế hoạch năm 2026, Chứng khoán Rồng Việt dự kiến tăng vốn điều lệ từ 2.720 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng thông qua phát hành tối đa 178 triệu cổ phiếu.
Nguồn vốn huy động sẽ chủ yếu được sử dụng để mở rộng cho vay ký quỹ, đầu tư tự doanh và bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh khác, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu vốn của ngành chứng khoán ngày càng gia tăng.