Chung tay “sưởi ấm” cho bé gái 9 tuổi ở Thái Bình mồ côi cả cha lẫn mẹ

Chung tay “sưởi ấm” cho bé gái 9 tuổi ở Thái Bình mồ côi cả cha lẫn mẹ

Đoàn Minh Sơn
Chủ nhật, 10/01/2021 | 07:05
0
Còn nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, bé gái 9 tuổi ở Thái Bình hàng ngày phải sống cùng với ông ngoại già yếu đã được các tổ chức thiện nguyên dang rộng vòng tay.

Bé gái được nhắc đến trong bài viết này là em Tạ Thị Mai Oanh (SN 2012, học sinh lớp 3A  trường tiểu học Thái Đô, trú tại thôn Tân Lập, xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Được biết, Oanh có hoàn cảnh hết sức đáng thương, em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện đang sống cùng ông ngoại, ông ngoại vốn đau yếu quanh năm

Oanh là một đứa trẻ có thân hình gầy gò, ngơ ngác và có phần nhem nhuốc. Em nhút nhát trong đôi mắt ngấn lệ khi nhắc đến mẹ - người phụ nữ xấu số đã rời xa em mãi sang thế giới bên kia.

Cuộc sống của em vốn rất cơ cực khi sinh ra đã không có bố, lại phải sống trong cảnh bần hàn túng quẫn. Người mẹ của em, sau nhiều năm lâm trọng bệnh (chị bị ung thư phổi giai đoạn cuối) và đã mất hồi tháng 2/2020 để lại mình em bơ vơ, côi cút.

Ông ngoại em, sức khỏe rất yếu nhưng buộc phải mang cháu về nuôi, và nương tựa vào vài đồng trợ cấp, phải nhờ đến bà con, chòm xóm hỗ trợ.

Tin nhanh - Chung tay “sưởi ấm” cho bé gái 9 tuổi ở Thái Bình mồ côi cả cha lẫn mẹ

Các tổ chức thiện nguyện trao sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng cho cháu Oanh. Cháu cũng được đồn biên phòng Trà Lý nhận làm con nuôi.

Thương em không nơi nương tựa, thầy giáo Nguyễn Quốc Huy là giáo viên trong trường, ngày ngày 2 buổi đến nhà chở em đi học trên chiếc xe máy cà tàng. Thầy cũng đã dùng hết tâm huyết để giúp đỡ em.

Xót xa cho phận đời bất hạnh của em, thầy Huy và hội đồng nhà trường đã đứng ra kêu gọi giúp đỡ em, nhưng chỉ được chút ít, không bù đắp được cho em một cuộc sống bình thường.

Qua lời của thầy hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm, dù gia cảnh khó khăn, nhưng em vẫn đạt được thành tích trong học tập tương đối tốt.

Ông Tạ Ngọc Khôi, Chủ tịch UBND xã Thái Đô cho biết: "Gia cảnh của cháu rất khó khăn, chính quyền địa phương đã nắm bắt được thông tin và sẽ tìm cách hỗ trợ cháu".

Sau hơn một tháng kêu gọi, nhóm thiện tâm Người Thái Bình kết hợp với câu lạc bộ Trái Tim Hồng, các mạnh thường quân đã quyên góp được số tiền là 40.000.000 đồng và lập cho cháu một cuốn sổ tiết kiệm.

Ngày 8/1, các tổ  chức thiện nguyện đã về địa phương để trao phần quà trên cho em. Trong buổi trao quà, có đại diện chính quyền địa phương, đại diện phòng Giáo dục huyện Thái Thụy, đại diện đồn biên phòng Trà Lý, đại diện trường tiểu học và THCS Thái Đô cùng các mạnh thường quân, đại diện gia đình và bà con lối xóm.

Tin nhanh - Chung tay “sưởi ấm” cho bé gái 9 tuổi ở Thái Bình mồ côi cả cha lẫn mẹ (Hình 2).

Căn nhà tình nghĩa các mạnh thường quân chung tay xây dựng cho gia đình cháu Hương cũng sắp hoàn thành.

Phát biểu trong buổi trao quà, Trung tá Phạm Tiến Luật, Đồn trưởng đồn biên phòng Trà Lý cho hay: Trên địa bàn xã Thái Đô có 2 hoàn cảnh hết sức thương tâm, là cháu Tạ Thị Mai Oanh thôn Tân Lập và cháu Phạm Thị Minh Hương SN 2005, trú cùng thôn, hiện cháu đang là học sinh lớp 10 trường THPT Thái Ninh.

Tiếp nhận thông tin, đại diện đồn biên phòng Trà Lý đã hỗ trợ cho cả 2 cháu bằng cách nhận thủ tục làm con nuôi của đồn cho đến năm 18 tuổi, hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập và sinh hoạt cho các cháu đến lúc học xong THPT.

Đồn biên phòng Trà Lý cũng đã đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân, các tổ chức chính trị, xã hội, chính quyền địa phương xây cho cháu Hương một ngôi nhà trị giá 350 triệu đồng. Ngày 27/1/2021 sẽ làm lễ khánh thành và bàn giao nhà cho cháu.

Trước khi xây dựng, cháu Hương phải sống trong ngôi nhà dột nát nhiều năm, cháu mồ côi cha, còn mẹ làm công nhân trên địa bàn, thu nhập không ổn định.

Với sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của các cơ quan, tổ chức, hi vọng cháu Oanh và cháu Hương sẽ có một cái tết đầm ấm, vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, học tập tốt để mơ về một tương lai tươi sáng.

Nhiều nghệ sĩ Việt có mặt tại các tỉnh miền Trung để giúp đỡ người dân

Thứ 3, 20/10/2020 | 12:30
Không riêng gì ca sĩ Thủy Tiên, nhiều nghệ sĩ khác cũng đang có mặt tại các tỉnh miền Trung để giúp đỡ người dân như Hòa Minzy, Lê Thúy, Lệ Hằng, Thúy Diễm...

1200 ngôi nhà tình nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Thứ 4, 14/10/2020 | 18:29
Hơn 1.200 ngôi nhà tình nghĩa đã được xây dựng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách mang ý nghĩa nhân văn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX.

Điều ít biết về cô gái được Tuấn Hưng hết lòng ưu ái, giúp đỡ vô điều kiện

Thứ 7, 12/09/2020 | 06:57
Hạnh Sino luôn nhận được sự hỗ trợ, ưu ái đặc biệt của Tuấn Hưng. Thậm chí nam ca sĩ từng khẳng định sẽ giải nghệ nếu như trong vòng 1 năm không thể giúp cô trở nên nổi tiếng.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:59
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.