Chung tay vì người nghèo: Thúc đẩy giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh

Thứ 7, 20/12/2025 11:30 GMT+7

Thứ trưởng Bộ NN&MT khẳng định, chỉ khi người dân có sinh kế ổn định, môi trường sống an toàn, bền vững thì mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” mới thực sự thành hiện thực.

Sáng 20/12 sự kiện “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được tổ chức dưới sự phối hợp của Bộ Nông nghiệp Môi trường và UBND tỉnh Lạng Sơn.

Để không ai bị bỏ lại phía sau

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định, giảm nghèo bền vững là một trong những chủ trương lớn, nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước. Điều này được cụ thể hóa bằng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng cho giai đoạn 2026 - 2030.

“Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, công bằng xã hội và phát triển bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững càng có ý nghĩa chiến lược lâu dài, thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ ta - lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Chung tay vì người nghèo: Thúc đẩy giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&MT, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, nhưng cũng không ít thách thức, nhất là tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, biến động thị trường và những yếu tố bất lợi từ bên ngoài.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác giảm nghèo không chỉ dừng lại ở việc giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, mà còn phải hướng tới giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, nâng cao khả năng chống chịu của người dân trước các cú sốc kinh tế - xã hội và môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định rõ: Giảm nghèo bền vững phải gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sống; gắn với đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

“Chỉ khi người dân có sinh kế ổn định, môi trường sống an toàn, bền vững, thì mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” mới thực sự trở thành hiện thực”, Thứ trưởng Tiến khẳng định.

Tại sự kiện, bà Trần Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Trong những năm qua, dù là tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân để triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo gắn với bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội”.

Chung tay vì người nghèo: Thúc đẩy giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo- Ảnh 2.

Bà Trần Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã bố trí 1.149 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; hàng chục nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ vay vốn, phát triển sinh kế, cải thiện nhà ở và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Đặc biệt, năm 2025, tỉnh đã xóa 6.508 nhà tạm, nhà dột nát; tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 12,2% năm 2021 xuống còn 3,36% năm 2024. Những kết quả này có được nhờ sự quan tâm, đồng hành của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng sự chung tay trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Thời gian tới, Lạng Sơn cam kết tiếp tục sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khơi dậy nội lực người dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Nhiều hộ dân chủ động viết đơn xin thoát nghèo

Thông tin tại sự kiện, ông Phạm Hồng Đào - Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo cho biết: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã bước vào chặng cuối với nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững trên phạm vi cả nước.

Chung tay vì người nghèo: Thúc đẩy giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo- Ảnh 3.

Ông Phạm Hồng Đào - Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo.

Dù quá trình triển khai còn gặp không ít khó khăn về tiến độ, giải ngân và tổ chức thực hiện, song Chương trình cơ bản đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao, giúp giảm tỉ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân 1,03%/năm; riêng tại các huyện nghèo giảm tới 6,7%. Đáng chú ý, 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo cùng 3 huyện nghèo đã chính thức thoát nghèo, phản ánh sự chuyển biến rõ nét ở những khu vực “lõi nghèo”.

“Không chỉ dừng ở con số, công tác giảm nghèo đã ghi nhận sự thay đổi căn bản về nhận thức của người dân, khi nhiều hộ chủ động viết đơn xin thoát nghèo, nhường chính sách hỗ trợ cho hộ khó khăn hơn. Việt Nam cũng được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng, là quốc gia duy nhất tại châu Á triển khai thành công chương trình giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững”, ông Đào nói.

Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo vẫn chưa thật sự bền vững; nguy cơ tái nghèo còn hiện hữu do tác động của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai và hạn chế trong năng lực tổ chức thực hiện ở một số địa phương. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, phân bổ nguồn lực, ứng dụng công nghệ thông tin và công tác truyền thông vẫn còn bất cập.

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cách tiếp cận trong giai đoạn tới, lấy người dân làm chủ thể, giảm hỗ trợ “cho không”, tăng điều kiện để khơi dậy ý chí tự vươn lên, gắn giảm nghèo với phát triển sinh kế, hạ tầng, chuyển đổi số và xây dựng cộng đồng hạnh phúc.

Theo bà Vũ Thị Ngọc Loan - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, thể hiện rõ tính nhân văn và tinh thần đoàn kết của dân tộc. Trong quá trình đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Chung tay vì người nghèo: Thúc đẩy giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo- Ảnh 4.

Bà Vũ Thị Ngọc Loan - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thời gian qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xã hội thông qua các phong trào, tiêu biểu là “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, tạo sự lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sẻ chia trong cộng đồng. Song song với đó, Mặt trận tích cực huy động nguồn lực xã hội thông qua Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh, tập trung hỗ trợ nhà ở, sinh kế, y tế, giáo dục cho người nghèo; trong đó, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 là điểm sáng nổi bật.

Bên cạnh việc trực tiếp tham gia triển khai các mô hình giảm nghèo gắn với phát triển sinh kế bền vững, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần bảo đảm các chính sách giảm nghèo được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng và ngày càng sát thực tiễn.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.