Chụp ảnh, quay clip đám tang Tuấn

Chụp ảnh, quay clip đám tang Tuấn "khỉ" để trục lợi: Kiếm tiền từ bi kịch xã hội

Nguyễn Thị Ngọc Lài
Thứ 2, 17/02/2020 | 21:00
1
Sau khi hỏa táng, gia đình đã đưa tro cốt của đối tượng Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn "khỉ" về nhà tổ chức ma chay. Nhiều người quen biết Tuấn "khỉ" hay tin đã đến viếng với ý nghĩ "nghĩa tử là nghĩa tận". Thế nhưng, nhiều người khác lại tìm đến tận nhà để chụp ảnh, quay phim đưa lên mạng xã hội câu like, kiếm tiền.

Vụ Tuấn khỉ bị bắn hạ: Người dân tiếp tục đội nắng, vây hiện trường Tuấn khỉ bị tiêu diệt

Video: Người dân tiếp tục đội nắng đến xem hiện trường Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt.

Gia đình Tuấn “khỉ” mong mọi người đừng chp nh, quay phim đám tang

Ngày 17/2, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận, cơ quan công an đã bàn giao thi thể của đối tượng Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, SN 1987, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) cho gia đình đưa đi hỏa táng tại trung tâm hỏa táng và công viên nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Sau đó, tro cốt của đối tượng được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Cũng trong chiều 16/2, PV báo Người Đưa Tin cũng tìm đến nhà của đối tượng Tuấn “khỉ” để ghi nhận thêm thông tin. Đám tang của đối tượng Lê Quốc Tuấn khá ảm đạm, ít người đến viếng.

Để tránh sự ảnh hưởng về sau này, gia đình đối tượng khẩn khoản mong người đến viếng lần lượt đi vào từng người một và không được sử dụng điện thoại, máy ảnh khi vào đám tang.

Góc nhìn luật gia - Chụp ảnh, quay clip đám tang Tuấn 'khỉ' để trục lợi: Kiếm tiền từ bi kịch xã hội

Nhiều người hiếu kỳ xuất hiện bất cứ nơi nào mà họ nghe có thông tin về Tuấn "khỉ", kể cả đám tang.

Nhiều người quen biết Tuấn “khỉ” cũng như gia đình đã tìm đến nhà để thắp nén hương tiễn biệt.

Họ đều nói: “Nghĩa tử là nghĩa tận, một lần được quen biết thì như duyên nợ của kiếp này, đến viếng để lòng người còn sống, người mất được thanh thản”.

Lực lượng công an địa phương cũng túc trực ở đây để đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa các đối tượng hiếu kỳ, quá khích đến gây rối.

Một người thân của gia đình Tuấn “khỉ” chia sẻ: “Chúng tôi biết tội của Tuấn không thể dung thứ và quá to lớn. Nỗi đau này sẽ theo chúng tôi suốt phần đời còn lại.

Gia đình chỉ có Tuấn là con trai, trước đây là niềm tự hào của cả nhà thì giờ lại trở thành nỗi đau quá lớn. Các con của Tuấn còn quá nhỏ nên việc nhiều người tụ tập đến nhà cũng khiến các bé hoang mang, sợ sệt”.

Hành vi ca các Youtuber vi phm pháp lut

Mặc dù gia đình Tuấn "khỉ" đã có biện pháp để tránh sự hiếu kỳ, cũng như trục lợi của một số cá nhân nhưng các Youtuber vẫn đến quay phim, livestream bên ngoài ngôi nhà.

Nhiều ống kính zoom tối đa để bắt được các khoảnh khắc, hoạt động của gia đình Tuấn "khỉ" tại đám tang. Các đoạn video này thu hút nhiều lượt người xem và bình luận.

Nhận định về hành vi của các Youtuber và người hiếu kỳ, luật sư Bùi Quốc Tuấn, Trưởng văn phòng luật sư Quốc Tuấn, đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: "Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định tại Điều 32: Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

Trường hợp sử dụng hình ảnh của người khác cho mục đích thương mại, thì người sử dụng phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Đối với người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì phải được người đại diện theo pháp luật của người này đồng ý theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của tòa án.

Đối với người bị tuyên bố mất tích, người đã chết, thì việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải được sự đồng ý của vợ, chồng hoặc con thành niên của người đó; trường hợp không có những người này, thì phải được sự đồng ý của cha, mẹ của người bị tuyên bố mất tích, người đã chết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.(Điều 25 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Góc nhìn luật gia - Chụp ảnh, quay clip đám tang Tuấn 'khỉ' để trục lợi: Kiếm tiền từ bi kịch xã hội (Hình 2).

Nhiều Youtuber đang trục lợi từ hành vi vi phạm pháp luật.

Nếu người có hình ảnh bị xâm phạm có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người xâm phạm hình ảnh cá nhân của mình phải thu hồi, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, việc đăng tải, sử dụng hình ảnh của người khác trên mạng xã hội mà không tuân thủ các quy định nêu trên là hành vi vi phạm pháp luật.

Trường hợp hành vi này xâm phạm, gây ra thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín, thì người vi phạm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người có hình ảnh theo quy định tại Điều 592, Bộ luật Dân sự 2015".

Dẫu luật pháp đã có quy định nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên kiếm tiền trên bi kịch của gia đình, bi kịch của xã hội.

Những thước phim quay cận mặt từng thành viên trong gia đình có người thân phạm tội không giúp xã hội tốt dần lên mà chỉ như sản sinh ra một loại tội phạm mới. Loại tội phạm kiếm tiền trên nỗi đau và tương lai bình an của người khác.

Trước đó, vào các ngày 29 và 30/01, trên địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM xảy ra vụ án giết người; cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng làm 5 người chết và 1 người bị thương do đối tượng Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ", SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) thực hiện.

Sau khi gây án, đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp để lẩn trốn. Công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã đối với Lê Quốc Tuấn. Qua nhiều ngày phát lệnh truy nã, Công an TP.HCM nhận được nhiều tin báo quan trọng từ người dân. Từ đó, Công an TP.HCM nắm được thông tin Tuấn "khỉ" đang ẩn nấp tại ngôi nhà hoang thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Tại đây, Tuấn "khỉ" chống trả công an trong cuộc vây bắt nên bị tiêu diệt vào tối ngày 13/2.

Người dân hiếu kỳ tiếp tục đội nắng, vây hiện trường Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt

Chủ nhật, 16/02/2020 | 16:20
Sau nhiều ngày khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra vụ nổ súng bắn hạ Tuấn "khỉ", cơ quan chức năng đã cho phép các phương tiện lưu thông trở lại trên tuyến Tỉnh lộ 15. Tuy nhiên, khu vực Tuấn "khi" bị bắn hạ vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt. Trong khi đó, người dân hiếu kỳ tiếp tục đội nắng, vây quanh vị trí Tuấn "khỉ" nổ súng.

Những hình ảnh về đối tượng Lê Quốc Tuấn bị tiêu diệt đều chưa xác thực và không chính thống

Thứ 7, 15/02/2020 | 08:10
Sau thông tin Tuấn "khỉ" bị công an bắn hạ tại một ngôi nhà hoang ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM, nhiều trang mạng xã hội lan truyền về hình ảnh Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt. Tuy nhiên, Công an TP.HCM khẳng định, những hình ảnh này đều không xác thực và không chính thống.

Hé lộ những diễn biến trong vụ Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt

Thứ 6, 14/02/2020 | 19:33
Chiều 14/2, tại buổi họp báo thông tin vụ việc Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn "khỉ" nổ súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM nói: "Công an TPHCM rất khẩn trương từng giây từng phút để truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn, làm rõ hoàn toàn vụ án. Đối tượng còn ở ngoài bất kỳ giây phút nào là còn tiếp tục gây nguy hiểm cho người dân thêm giây phút đó”.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.