Chuyển chỗ làm có phải khai báo lại giảm trừ gia cảnh không?
Phạm Thị Phương Quế
Thứ 5, 22/02/2018 13:00
0
Khi người lao động chuyển nơi làm việc thì vẫn phải đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh lại như đăng ký lần đầu tại nơi làm việc cũ.
Bạn đọc hỏi:
Tôi có đăng ký giảm trừ gia cảnh là con tôi tại công ty cũ nhưng tôi đã chuyển chỗ làm sang công ty mới. Tôi xin hỏi có phải làm thủ tục gì để được tiếp tục tính giảm trừ không?
Trả lời:
Theo điểm b, khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về mức giảm trừ gia cảnh như sau:
"b) Mức giảm trừ gia cảnh
b.1) Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.
b.2) Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng".
Theo điểm i, khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:
"i) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này".
Theo điểm g, khoản 1, Điều 111/2013/TT-BTC quy định hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với con như sau:
"g.1.1) Con dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh là bản chụp giấy khai sinh và bản chụp chứng minh nhân dân (nếu có).
g.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, hồ sơ chứng minh gồm:
g.1.2.1) Bản chụp giấy khai sinh và bản chụp chứng minh nhân dân (nếu có).
g.1.2.2) Bản chụp giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.
g.1.3) Con đang theo học tại các bậc học theo hướng dẫn tại tiết d.1.3, điểm d, khoản 1, Điều này, hồ sơ chứng minh gồm:
g.1.3.1) Bản chụp giấy khai sinh.
g.1.3.2) Bản chụp thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.
g.1.4) Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ như: bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền...".
Như vậy, khi người lao động chuyển nơi làm việc thì vẫn phải đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh lại như đăng ký lần đầu tại nơi làm việc cũ và gửi hồ sơ như trên, chuẩn bị thành 2 bộ và nộp cho bộ phận nhân sự hoặc kế toán của nơi làm việc mới, để tiến hành khai báo.
Công ty luật Minh Khuê
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Theo quy định của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/04/2013 về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước có 8 đối tượng được thuê, thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
Nghĩ mình bị giành mối bán tôm giống, bà chủ trại tôm giống ở tỉnh Cà Mau thuê "giang hồ" chém đối thủ để dằn mặt với giá 50 triệu đồng. Sau đó, nhóm người được thuê chém nạn nhân gây thương tích nặng bị bắt và khai ra người chủ mưu.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng (Lekima Hùng) đã thực hiện chuyến đi dài gần 7.000km qua 28 tỉnh, thành phố ven biển để chụp hàng ngàn bức ảnh về…rác. Chuyến đi đã đem lại cho anh những trải nghiệm không chỉ về rác mà còn về cách con người đối xử với thiên nhiên. Phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin đã có dịp gặp anh hùng rác để trò chuyện với anh về…rác (đương nhiên).
Mấy ngày qua, lân la quán xá, tôi phấp phỏng mừng khi nghe tin, một doanh nghiệp vừa gửi công văn đến UBND TP.Hà Nội đề xuất chủ trương cải tạo sông Tô Lịch thành sông Thames.
Nguyên đơn Dương Văn Hòa khởi kiện và yêu cầu VKSND tỉnh Quảng Trị bồi thường gần 18 tỷ đồng vì những thiệt hại về vật chất, tinh thần... sau khi bị kết án oan về tội Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật. Tòa áp dụng luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 và chỉ đồng ý bồi thường 264 triệu đồng. Tuy nhiên, luật sư cho rằng cần phải áp dụng luật mới năm 2017.
Hai trường hợp bệnh nhân tử vong và 1 bệnh nhân nguy kịch tính mạng do sử dụng sản phẩm "Tiểu đường hoàn" không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điều đáng nói là qua kết quả xét nghiệm thuốc mà 2/3 bệnh nhân này sử dụng, các chuyên gia phát hiện có thành phần chất Phenphormin. Đây là hoạt chất đã bị các nước trên thế giới và cả Việt Nam cấm lưu hành từ nhiều năm qua.
Theo luật sư Minh, hành vi của 2 người đi trên xe máy đến xách túi thịt đưa lên phương tiện rồi rời khỏi hiện trường không chỉ là hành vi trái đạo đức mà còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Bị cáo Thái Khắc Thành ở Nghệ An bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù vì tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm đang gây xôn xao dư luận.
Lực lượng CSGT vừa lập biên bản xử lý một tài xế ô tô dừng trên làn khẩn cấp cao tốc Cam Lộ – La Sơn để cho nhóm người xuống câu cá. Hành vi này có thể khiến tài xế bị phạt tới 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 1–3 tháng.
Phát tán thông tin sai sự thật vỡ đập thủy điện nhằm thu lợi bất chính từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng hoặc gây dư luận xấu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
"Khi yêu đến mức kiểm soát, đánh đập, xúc phạm, quay clip tung lên mạng để làm nhục – đó không còn là tình yêu, mà là hành vi phạm tội và có thể bị phạt tới 7 năm tù", Luật sư Chu Thị Út Quỳnh cho biết.
Đi chợ mua rau củ quả không phải lúc nào chúng ta cũng biết nên chọn loại nào cho vừa tươi ngon, vừa an toàn. Dưới đây là 2 loại quả vừa ngon vừa rẻ lại ít "ngậm" hóa chất, các bà nội trợ có thể tham khảo.