Chuyện cổ tích về cậu bé tí hon đã khép lại

Chuyện cổ tích về cậu bé tí hon đã khép lại

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 10/11/2020 | 17:15
0
Sau 4 ngày chống chọi với bệnh tật, Đinh Văn K’Rể đã trút hơi thở cuối cùng. 11 năm với cậu bé tí hon là cả một câu chuyện cổ tích thần kỳ về nghị lực, tình thương.

Số phận lạ kỳ

Ngày 10/11, chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp luật, ông Nguyễn Đình Tuyến - Giám đốc bệnh viện Phụ sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, em Đinh Văn K’Rể - 11 tuổi, trú làng Gò Da (xã Sơn Ba, Sơn Hà, Quảng Ngãi) - đã qua đời.

“Em ấy đang đi học thì đột quỵ rồi ngất xỉu. Ngày 5/11, các thầy cô đưa em vào viện trong tình trạng hôn mê sâu. Chúng tôi đã nỗ lực cấp cứu nhưng sức khỏe và thể trạng em rất yếu. Em bị ngưng tim, ngưng thở, nhiễm trùng huyết, viêm não… Tình trạng ngày một trở nặng, tiên lượng xấu dần đi dù đã được y, bác sĩ cho thở bằng máy và dùng các phương pháp y khoa tốt nhất để cứu. Đến 9/11, các thầy cô và người thân của em đã xin với bệnh viện đưa em về lo hậu sự”, ông Tuyến ngậm ngùi nói.

Đinh Văn K’Rể - cái tên mà rất nhiều người biết đến từ nhiều năm qua với một số phận lạ kỳ. Ngược thời gian, 11 năm về trước, làng Gò Da như dậy sóng khi cặp vợ chồng Đinh Văn An và chị Đinh Thị Pia hạ sinh cậu bé tí hon chỉ bằng gang tay, nặng vài lạng.

Tin nhanh - Chuyện cổ tích về cậu bé tí hon đã khép lại

Cậu bé tí hon đã qua đời sau 11 năm sống ý nghĩa, yêu thương. Ảnh: HN

Ở nơi miền sơn cước khốn khó của 11 năm về trước, khi các hủ tục lạc hậu còn bủa vây trong nếp nghĩ dân làng thì Đinh Văn K’Rể là quá đỗi dị thường. Không chỉ tí hon, càng lớn cậu bé càng có hình thù lạ như “đầu chim”.

“Đây là những trường hợp có số phận đặc biệt, bởi vòng đời của họ chỉ khoảng 1 – 13 tuổi. Đặc điểm chung của hội chứng là vóc dáng thấp bé, nhẹ cân lúc sinh, kích thước đầu rất nhỏ, não nhỏ, trán thụt, mắt to, tai đóng thấp, mũi nhô…”, ông Nguyễn Đình Tuyến cho biết.

Vượt lên số phận

Nói đến Đinh Văn K’Rể thì không thể không nhắc đến ông Đặng Văn Cương - nguyên Hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Ba. Ông Cương chính là người cha thứ hai chứng kiến hành trình khôn lớn kỳ diệu của cậu bé tí hon.

8 năm về trước, ông Cương khi đó đương là Hiệu trưởng cùng đồng nghiệp ngược nắng lên bản làng xa xôi huyện Sơn Hà vận động học sinh đến trường. Con đường gieo chữ miền sơn cước gian nan, khó khăn.

Thế rồi, vào một buổi sáng tinh sương, ông gặp người phụ nữ địu con trên chiếc gùi sau lưng. Cậu bé nhỏ thó đến lạ, lọt thỏm trong chiếc gùi khiến vị Hiệu trưởng chú ý. Cuộc trò chuyện chóng vánh diễn ra ngay sườn đồi cũng chỉ đủ ông Cương biết gia đình khó khăn và số phận kỳ lạ của cậu bé tí hon.

Nhiều ngày sau ông Cương quay lại giảng đường với bộn bè công việc. Nhưng có lẽ duyên phận sắp đặt, hình ảnh cậu bé K’Rể cứ luẩn quẩn mãi trong đầu người thầy. Thế rồi, ông băng rừng băng suối tìm đến làng Gò Da. Những cuộc gặp, những lần tâm sự càng khiến người thầy thấu hiểu hơn. Sau cùng, ông vận động cha mẹ đưa em đến trường cùng lời hứa: “Hãy đưa đến trường của thầy, nếu bé ở với thầy được 1 ngày thầy sẽ nuôi”.

Tuy nhiên, lo lắng cho sức khỏe của con trai, cha mẹ K’Rể không đồng cho cậu đến trường. Mãi đến 4 năm sau, khi chứng kiến tấm chân tình của người thầy đằng đẵng trèo non, lội suối vận động, anh An và chị Pia mới đồng ý cho con đi học.

Khi đó là năm 2016, cái tên K’Rể có trong danh sách trường tiểu học Sơn Hà cũng được ông Cương chú ý nhất. Ngày đầu đến lớp, cha mẹ vượt hơn 8 cây số đường rừng đưa em đến trường. Trong ký ức của các thầy cô còn nhớ như in hình ảnh cậu bé tí hon ngày hôm đó. Em sợ sệt tất cả mọi thứ, khóc thét với bất cứ ai lại gần. Chẳng ai dám tin cậu có thể theo học cùng chúng bạn.

Tin nhanh - Chuyện cổ tích về cậu bé tí hon đã khép lại (Hình 2).

Từ cậu bé nhút nhát, hay khóc thét vì sợ, K'rể đã làm nên những câu chuyện cổ tích thần kỳ về nghị lực. Bên cạnh em là bóng là người thầy, người cha thứ 2 - Đặng Văn Cương. Ảnh: HN

“K’Rể vào lớp 1 nhưng trường hợp của em quá đặc biệt bởi em chưa nói được. Các bác sĩ cũng nói nhiều bộ phận trên cơ thể em chưa phát triển đầy đủ. Việc ăn uống của em rất khó, trí nhớ lúc nhớ lúc quên. Cái lo nữa là nghị lực của em cũng như cha mẹ. Quãng đường 8 cây số cõng con đi học mỗi ngày là quá gian nan. Sau cùng, chúng tôi xin cha mẹ em cho em ở lại trường. Từ 1 ngày, 1 tuần và rồi 1 năm cho đến tận bây giờ. K’Rể đã rất mạnh mẽ”, ông Cường lặng người nhớ lại.

Những ngày đầu “hòa nhập” của K’Rể thật đặc biệt. Mọi đồ dùng của em cũng đặc biệt, đồng phục của em phải đặt may theo số đo đặc biệt. Cứ thế, tình thương thầy cô, bạn bè giúp cậu bé vượt qua số phận, vươn lên mạnh mẽ. Từ cậu bé tí hon hay khóc thét, K’Rể hoạt bát hơn, hay cười hơn. Ngoài những khoảng thời gian im lìm chống chọi bệnh tật dày vò, K’Rể đã làm rất tốt, đã sống và học tập như chúng bạn. Nay em đã mệt rồi, em về thế giới bên kia với bao nước mắt, luyến thương của mọi người. Cậu bé tí hon đã sống trọn cuộc đời ý nghĩa. Vĩnh biệt em!

Ông Nguyễn Đình Tuyến - Giám đốc bệnh viện Phụ sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi:

Đinh Văn K’Rể mắc hội chứng Seckel, hay còn gọi là tật “người lùn”, “đầu chim”. Đây là hội chứng hiếm gặp trên thế giới, là bệnh di truyền gene lặn trên nhiễm sắc thể số 3 và số 18. Trên thế giới phát hiện khoảng 100 trường hợp mắc triệu chứng này.

 

Cậu bé tí hon K'rể qua đời khiến nhiều người thương xót

Thứ 2, 09/11/2020 | 20:16
Sau 4 ngày nhập viện vì nhiều bệnh lý, bé tí hon Đinh Văn K'rể không qua khỏi khiến nhiều người xót xa.

Cậu bé tiểu học kêu gọi được hơn 162 triệu cứu trợ miền Trung là ai?

Thứ 2, 09/11/2020 | 20:00
Mới đây, câu chuyện cậu bé lớp 4 kêu gọi ủng hộ được hơn 160 triệu đồng với quỹ "Bớt một bữa sáng- Ấm lòng miền Trung" nhận được "cơn mưa lời khen" từ cộng đồng.

Cặp vợ cao kều, chồng tí hon đẻ con, ai cũng tò mò ngoại hình đứa trẻ

Thứ 7, 07/11/2020 | 07:10
Dù thua kém người khác về mặt ngoại hình nhưng Xiao Zhang lại may mắn lấy được cô vợ xinh đẹp, nết na.
Cùng tác giả

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.
Cùng chuyên mục

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghiêm cấm từ chối đăng kiểm cho phương tiện đã đặt lịch thành công

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:40
Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát đối chiếu trên hệ thống phần mềm và xem xét xử lý đối với đơn vị đăng kiểm vi phạm.