Chưa hết thắc mắc trước cách trồng cây xanh cẩu thả tại một số tuyến phố Hà Nội, nhiều người dân lại băn khoăn khi có hai luồng ý kiến về ảnh hưởng của việc giữ nguyên bầu lưới ở gốc cây.
Ý kiến của một vị cán bộ thuộc Trung tâm Bảo tồn Thực vật thuộc Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam khẳng định, việc trồng cây không bỏ bọc lưới và dây ni-lon là “làm ẩu, không đúng kỹ thuật, làm rễ cây mới trồng yếu, không thể xuyên thủng lớp ni lông vươn ra ngoài”.
Tuy nhiên, tin tức trên một tờ báo khác nêu quan điểm của một vị chuyên gia thuộc Đại học Lâm Nghiệp rằng “dùng lưới cước để bọc gốc cây, khi trồng mà lười để nguyên như vậy cũng không sao, cây vẫn sống bình thường”.
Liên quan đến vấn đề trên, PV báo Người Đưa Tin đã tìm đến Viện Nghiên cứu Lâm sinh (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) để làm rõ hai luồng ý kiến trái chiều này. Tiếp chúng tôi là Ths. Lại Thanh Hải – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh.
Không có chuyện dùng bầu lưới tự tiêu
Thưa ông, ông có thể lý giải tại sao lại có hai luồng ý kiến trái chiều về việc trồng cây xanh Hà Nội vẫn giữ nguyên bầu lưới và dây ni-lon?
Về nguyên tắc, khi trồng cây, đất phải liền nhau giữa đất bầu và đất nơi trồng thì cây mới phát triển được. Nên nếu vật liệu bọc bầu là vật liệu nilon thông thường thì dứt khoát phải bóc bỏ bầu, nếu không, vô hình chung là chúng ta tạo vách, ngăn cách bộ rễ cây với đất bên ngoài. Điều này khiến rễ khó tiếp cận được với nước và các chất dinh dưỡng.
Với việc dùng lưới cước để bọc gốc cây, khi trồng vẫn để nguyên không bóc bỏ bầu, về lý thuyết, rễ cây vẫn có thể hút nước và các chất dinh dưỡng trong đất thấm qua các lỗ lưới. Tuy nhiên, trong thực tế do loại nilon làm cước rất khó phân hủy (theo một số nghiên cứu phải vài chục năm) nên rễ cây khó có thể xuyên thủng đâm ra ngoài đất tự nhiên được. Và như vậy, rễ cây sẽ bị b