Chuyên gia chỉ cách dùng kit test nhanh đúng cách, tránh lãng phí

Chuyên gia chỉ cách dùng kit test nhanh đúng cách, tránh lãng phí

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 26/02/2022 | 16:46
0

Tâm lý lo sợ

Hiện nay, số ca mắc Covid-19 liên tục tăng cao, không ít người dân vì lo lăng nên ngày nào cũng mua kit test nhanh để kiểm tra sức khoẻ dẫn đến tình trạng đẩy giá lên cao, khan hiếm, thậm chí cháy hàng.

Trên mạng xã hội, có nhiều người “khoe” việc test Covid-19 trên trang cá nhân của mình, bày tỏ sự vui mừng vì mình vẫn chưa là F0. Bên cạnh đó, không ít người phàn nàn về việc ngày nào cũng “ngoáy mũi”.

Sự kiện - Chuyên gia chỉ cách dùng kit test nhanh đúng cách, tránh lãng phí

Nhiều người mua que test về để... test thử. 

Anh Ngọc Bảo (Hà Nội) chia sẻ: “Thời gian gần đây số ca mắc Covid-19 tăng cao, gia đình tôi cũng có người tiếp xúc với F0, vì lo lắng nên tôi đã mua que test về thử cho an tâm”.

Mặc dù làm theo hướng dẫn và cho kết quả âm tính, nhưng anh Ngọc Bảo chia sẻ thêm rằng việc này cũng khiến anh phải tiêu tốn khá nhiều tiền. “Bạn thử tưởng tượng 1 que giá 70-80.000 đồng, mà nhà tôi có 5 người, một buổi sáng tets cho cả nhà đã hết 400.000 đồng. Thấy tốn kém quá tôi có dặn mọi người khi nào có triệu chứng thì mới sử dụng”, anh Bảo cho biết thêm.

Trong khi đó, với tính chất công việc giao hàng, nên anh Tú (Mỹ Đình, Hà Nội) cũng luôn mang trong mình nỗi lo sợ. Vì thế, cứ sau mỗi ngày đi giao hàng khắp Tp.Hà Nội là anh lại test Covid-19.

“Vì nhà tôi có con nhỏ, ra đường nhiều không biết va phải F0 lúc nào nên cứ trước khi đi làm về tôi kiểm tra cho yên tâm. Nhưng phải công nhận, ngày nào cũng test xót tiền thật sự”, anh Tú tâm sự.

Bên cạnh đó, cũng có không ít trường hợp dù không có triệu chứng gì nhưng cứ mua về để test thử do “lỡ” nói chuyện với F0 hoặc tiếp xúc gần F0.

Sự kiện - Chuyên gia chỉ cách dùng kit test nhanh đúng cách, tránh lãng phí (Hình 2).

Chuyên gia khuyến cáo

Trước tình hình người dân lạm dụng test nhanh Covid-19, trao đổi với Người Đưa Tin, BS. Trương Hữu Khanh chuyên gia dịch tễ học, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, Tp.HCM cho rằng người dân không nên mua nhiều loại kit test và ngày nào cũng dùng sẽ gây lãng phí.

Sự kiện - Chuyên gia chỉ cách dùng kit test nhanh đúng cách, tránh lãng phí (Hình 3).

BS. Trương Hữu Khanh cho rằng người dân không nên ngày nào cũng test Covid-19, gây lãng phí không cần thiết. 

“Khi nào có nguy cơ và có triệu chứng như: chảy nước mũi, ho, sốt, đau nhức mình mẩy…hãy làm test nhanh chứ không có triệu chứng thì không cần thiết phải làm test. Bởi, sau khi tiếp xúc với F0 phải mất khoảng 3-4 ngày sau virus nhân lên khi đó làm test mới có giá trị”, BS. Khanh nêu ý kiến.

Theo BS. Khanh, nếu không có triệu chứng mà vẫn muốn kiểm tra cho chắc chắn, yên tâm thì nên test vào ngày thứ 5 hoặc ngày thứ 7 sau khi tiếp xúc F0.

Còn đối với F0, BS. Khanh cũng cho biết sau khi điều trị 10-14 ngày thì hãy test lại.

Vị chuyên gia dịch tễ cũng nhấn mạnh: “Kit test là mặt hàng dễ mua, người dân không nên đổ xô đi mua về dự trữ. Khi không may là F0 hoặc F1 có triệu chứng thì khi đó làm test”.

BS. Khanh cũng đưa ra khuyến cáo, dịch bệnh Covid-19 vẫn có những diễn biến khó lường nên việc trang bị kiến thức cá nhân để phòng, tránh bệnh là điều cần thiết.

Mỗi cá nhân cần tự trang bị kiến thức cho mình, khi là F0 bình tĩnh làm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời thực hiện tốt thông điệp 5K, tránh tập trung đông người…

Ngăn chặn các đơn vị thu mua, đầu cơ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 để trục lợi

Ngày 24/2, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế (bộ xét nghiệm SARS-CoV-2, máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SpO2....) tăng cao dẫn đến việc khan hiếm nguồn cung, có hiện tượng đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán trang thiết bị y tế bất hợp lý.

Để sẵn sàng và đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phối hợp chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn, cụ thể:

Đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế: Chủ động tăng cường hoạt động sản xuất, kinh doanh, khả năng cung ứng trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt đối với Bộ xét nghiệm SARS-CoV-2, Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SpO2....

Đảm bảo bình ổn giá các trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19, không bán cho các đơn vị thu mua, đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu trong nước đang tăng cao, gây khan hiếm thị trường.

Về phía các các cơ quan chức năng, quản lý thị trường, tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết; kiểm tra các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ, găm hàng, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán các trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 bất hợp lý.

Kiểm tra, ngăn chặn các đơn vị thu mua, đầu cơ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 để trục lợi, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tp.HCM lập danh sách trẻ 5-11 tuổi đăng ký tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Thứ 7, 26/02/2022 | 09:35
Sở GD&ĐT Tp.HCM vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục lập danh sách trẻ em và học sinh có ngày sinh từ ngày 1/4/2017 trở về trước để đăng ký tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Cảnh báo về sản phẩm K6K2 Kmuravir® điều trị hậu Covid-19

Thứ 6, 25/02/2022 | 20:09
Bộ Y tế cảnh báo xuất hiện tình trạng nhiều người dân mua bán trao tay sản phẩm bảo vệ sức khỏe không nguồn gốc để phòng ngừa, điều trị sau mắc Covid-19.

Hà Nội ghi nhận 9.836 ca Covid-19 trong ngày 25/2

Thứ 6, 25/02/2022 | 19:13
Từ 18h ngày 24/2/2022 đến 18h ngày 25/2/2022, Hà Nội ghi nhận 9.836 ca bệnh tại 542 xã, phường, thị trấn.
Cùng tác giả

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.