Chuyên gia đưa ra khuyến cáo từ vụ 2 em nhỏ nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột
Thứ 2, 03/02/2025 20:14
0
Uống nhầm hoá chất là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ. Mới đây, 2 chị em đi ra đồng nhặt được một lọ dung dịch màu hồng và tưởng là nước ngọt nên đã bóc ra uống. Chỉ ít phút sau, 2 chị em rơi vào tình trạng co giật, người tím tái.
Sự cố thương tâm
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành ( Nghệ An) cho biết, khoảng 9h sáng ngày 2/2, bệnh viện tiếp nhận cháu P.T.H (9 tuổi) và P.V.K. (4 tuổi), là 2 chị em, cùng trú tại xã Phúc Thành (Yên Thành). Lúc vào viện, cả 2 cháu có biểu hiện nôn, da tái nhợt, tinh thần lơ mơ, tiền hôn mê, co giật..., nghi ngộ độc thuốc diệt chuột.
Theo người thân các cháu cho biết, sáng cùng ngày, 2 chị em theo mẹ ra đồng thăm ruộng lúa. Trong lúc mẹ làm việc, 2 chị em nhặt được một lọ dung dịch màu hồng và tưởng là nước ngọt nên 2 chị em đã bóc ra uống. Chỉ ít phút sau, 2 chị em rơi vào tình trạng co giật, người tím tái.
Phát hiện sự việc, gia đình đã ngay lập tức đưa các cháu lên Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu; sau đó cả 2 đã được chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Đến sáng nay 3/2, sức khỏe cháu P.T.H đã ổn định, còn cháu P.V.K. (4 tuổi) đang tiếp tục phải điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Cách đây vài ngày cũng có 32 học sinh uống nhầm thuốc diệt chuột. Cụ thể, ngày 21/1, một số học sinh Trường Tiểu học Phú Lâm nhặt được các lọ nước chứa dung dịch màu hồng ở gần trường, sau đó chia cho các bạn cùng uống.
Sau khi uống nước nêu trên, đồng loạt học sinh xuất hiện triệu chứng lạ và được đưa đi nhập viện. Các em sau đó được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh vện Nhi Trung ương.
Trẻ uống nhầm thuốc diệt chuột, cha mẹ làm cách nào phòng tránh?
Từ sự việc này, để phòng ngừa ngộ độc hóa chất ở trẻ nhỏ, các bác sĩ khuyến cáo:
- Phụ huynh cần để thuốc và hóa chất ngoài tầm với của trẻ; đóng chặt nắp chai, hộp để trẻ không dễ dàng mở được; không để hóa chất trong vỏ chai các loại nước uống.
- Luôn có người giữ trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, vì tuổi này trẻ rất thích tìm hiểu thế giới xung quanh và "thử" bất cứ thứ gì trẻ cầm được.
- Để tránh nhầm lẫn, không nên để thuốc, hóa chất gần thức ăn, thức uống; không cất giữ hóa chất nếu không cần đến; nhất là không nói dối với trẻ thuốc là kẹo, vì sau này trẻ nghĩ các loại thuốc là kẹo, có thể ăn và bị ngộ độc.
- Tuyệt đối không đựng thuốc, hoá chất vào các chai lọ không nhãn mác, các chai lọ giống chai nước ngọt, đồ ăn…
- Cần chú ý ghi rõ bên ngoài tên các loại thuốc sâu, thuốc diệt chuột, thuốc diệt muỗi… để tránh nhầm lẫn đáng tiếc và phải cất xa, riêng biệt với nguồn thực phẩm, không trong tầm nhìn, với của trẻ để phòng những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra với trẻ.
- Nếu phát hiện người ngộ độc hoá chất bảo vệ thực vật cần tìm mọi cách để bệnh nhân nôn ra (ngoáy họng, móc họng…), cho uống than hoạt sau đó đưa đi cấp cứu tại BV để được các bác sĩ xử lý kịp thời. Khi đi nhớ mang theo chai hóa chất mà trẻ uống nhầm để bác sĩ có hướng xử lý kịp thời và chính xác.
Chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai, Trung tâm từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ chứa Paraquat... Nguyên nhân chủ yếu có thể do uống nhầm hoặc tự tử bằng hóa chất này vì chán nản, bức xúc hoặc giận dỗi, mâu thuẫn gia đình…
Ngoài ra có những trường hợp cùng quẫn vì tình, tiền, chán đời vô cớ, hay cờ bạc cá độ dẫn đến nợ nần túng thiếu tuyệt vọng cũng tìm đến cách tự tử bằng Paraquat.
Đây là hóa chất cực độc, bệnh nhân ngộ độc Paraquat nếu không tử vong thì cũng phải chịu đựng những tổn thương gan, thận hết sức nặng nề, đặc biệt là biến chứng xơ phổi.
Để tránh ngộ độc hóa chất độc hại này, ngoài các biện pháp dự phòng nói trên với trẻ nhỏ thì với người nông dân khi phun hoá chất cần mang trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, không phun xịt hoá chất khi bụng đói, đang yếu trong người hay mới khỏi bệnh; không ăn, uống khi phun xịt hoá chất; tắm rửa thật sạch bằng xà phòng sau khi phun xịt hoá chất; khi vòi phun bị nghẹt không dùng miệng để hút; nghỉ ngơi xen kẽ trong lúc làm việc, không phun xịt liên tục quá hai giờ.
Trúc Chi (t/h)
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Bé trai 4 tuổi đuối nước ở bể bơi, gia đình suýt mất con vì sơ cứu sai cách; Cảnh giác chiêu lừa đảo mới, người dân dễ mất tiền trong tài khoản nếu lơ là...
Kiểu dừng xe có phần "khôn lỏi" này không chỉ gây cản trở giao thông, dễ dẫn đến ùn ứ cục bộ mà còn có nguy cơ gây tai nạn nếu phương tiện đi sau không tránh kịp.
Có một loại quả dại của Việt Nam từng lọt vào danh sách những loại quả kỳ lạ nhất thế giới. Ở Việt Nam nó là quả dại nhưng sang nước ngoài lại được bán với giá đắt đỏ, khoảng 700.000 đồng/kg.
Đinh lăng là loài cây không chỉ được biết đến như một loại nhân sâm dành cho người nghèo, mà nó còn được nhiều gia đình chọn trồng vì ý nghĩa phong thủy.
Có một loại quả dại của Việt Nam từng lọt vào danh sách những loại quả kỳ lạ nhất thế giới. Ở Việt Nam nó là quả dại nhưng sang nước ngoài lại được bán với giá đắt đỏ, khoảng 700.000 đồng/kg.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy xác nhận, ông đã thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc họp ba bên với sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
5 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, gây áp lực để đòi nợ người vay đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam. Từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng.
Cho đến nay, các nỗ lực của Ukraine nhằm ngăn chặn loại vũ khí này của Nga bằng hỏa lực phòng không, tác chiến điện tử hoặc các biện pháp đối phó khác nhìn chung đều không hiệu quả.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.