Chuyên gia kinh tế:

Chuyên gia kinh tế: "Giá nước sạch sông Đuống đắt thế sao Hà Nội vẫn duyệt mua?"

Thứ 4, 13/11/2019 | 18:36
2
Việc Hà Nội mua nước sạch sông Đuống với giá 10.246 đồng/m3 thu hút sự quan tâm của dư luận. Một số chuyên gia cho rằng, đầu tư dự án mà rủi ro đẩy về phía người dân, doanh nghiệp hưởng lợi ích thì ai cũng có thể làm. Cần thiết việc kiểm toán Nhà nước, các cơ quan thanh tra vào cuộc làm rõ.

Tại buổi họp giao ban báo chí do Thành ủy tổ chức chiều 12/11, thông tin Hà Nội chấp thuận giá bán nước sạch tối đa Nhà máy nước mặt sông Đuống là 10.246 đồng/m3, lộ trình tăng giá tối đa 7%/năm.

Tại đây, ông Nguyễn Việt Hà - Giám đốc sở Tài chính Hà Nội thừa nhận nếu giá tạm tính (10.246 đồng/m3) cao hơn giá bán lẻ hiện hành là hơn 7.000 đồng/m3. Vì vậy, ông Hà cho biết, TP.Hà Nội đang hiệp thương với Công ty nước mặt sông Đuống và các đơn vị phân phối, theo nguyên tắc giá bán buôn không được phép cao hơn giá bán lẻ.

Ông Hà cũng giải thích vì sao giá nước mặt sông Đuống cao hơn nước sạch sông Đà. Ông Hà giải thích về nguyên tắc tính giá nước của các đơn vị đều giống nhau theo quy định, tuy nhiên, có nhiều yếu tố khác nhau giữa các nhà máy dẫn đến suất đầu tư khác nhau.

Tin nhanh - Chuyên gia kinh tế: 'Giá nước sạch sông Đuống đắt thế sao Hà Nội vẫn duyệt mua?'

Ông Nguyễn Việt Hà - Giám đốc sở Tài chính Hà Nội.

Cụ thể, nhà máy nước mặt sông Đà đi vào hoạt động năm 2009, có nguyên giá tài sản là 1.555 tỷ đồng, còn giá đầu tư của sông Đuống là gần 5.000 tỷ đồng (gấp hơn 3 lần).

Cũng theo ông Hà, khi đầu tư Nhà máy nước mặt sông Đuống, chủ đầu tư phải vay 3.998 tỉ đồng để đầu tư, chi phí lãi vay được tính vào giá nước. Chi phí lãi vay trong giai đoạn đầu tư được tính vào tổng vốn đầu tư dự án và sau giai đoạn đầu tư, lãi vay được tính vào giá thành nước. Ước tính chi phí lãi vay dự án sông Đuống chiếm khoảng 20% giá thành nước sông Đuống, tương đương 2.103 đồng/m3.

Đánh giá về việc này, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, chuyên gia kinh tế TS. Lê Đăng Doanh đánh giá việc người dân phải trả mức giá với lãi suất 2.103 đồng/m3 cho nhà máy nước mặt sông Đuống là không hợp lý.

“Tôi vẫn luôn có nhiều câu hỏi cần Hà Nội và doanh nghiệp phải có lời giải thích rõ ràng cho người dân về việc họ có đánh giá tác động cuộc sống mà người dân phải chịu khi mức giá cao như vậy hay không? Khi duyệt dự án, tại sao giá nước cao gấp đôi như vậy vẫn duyệt? Phải chăng họ đang đẩy cái khó cho người dân?", TS. Lê Đăng Doanh đặt câu hỏi.

Chuyên gia Lê Đăng Doanh bày tỏ: “Quy tắc kinh tế thị trường lời ăn, lỗ chịu nếu doanh nghiệp đầu tư thì phải chịu quy tắc đó. Giá nước nên được công khai, được thương thuyết, Nhà nước chỉ quy định giá bán lẻ mặt hàng này đến tay người tiêu dùng.

Như vậy Nhà máy nước mặt sông Đuống (tức đơn vị bán buôn) phải thỏa thuận giá bán buôn với các đơn vị bán lẻ (đơn vị trung gian) là Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội và Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội. Nhưng khi cơ quan cung cấp nước chỉ là trung gian làm dịch vụ, gánh nặng tài chính sẽ lại đè lên vai người dân. Tại sao không tìm một đối tác khác không mất tiền lãi mà lại đi vay vốn, như thế này là bất hợp lý”.

Tin nhanh - Chuyên gia kinh tế: 'Giá nước sạch sông Đuống đắt thế sao Hà Nội vẫn duyệt mua?' (Hình 2).

Người dân xếp hàng lấy nước sạch sau khi nguồn nước tại Nhà máy nước Sông Đà bị nhiễm bẩn tháng 10 vừa qua.

Nói về quyền lợi của người dân, TS. Lê Đăng Doanh cho rằng cần tổ chức hội thảo để lấy ý kiến của người dân, và phải giải đáp rõ vấn đề lớn việc người dân tại sao phải gánh lãi xuất đó.

 “Việc này tôi đề nghị hỏi Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội là đại diện cho tiếng nói của người dân có được hỏi ý kiến có được giám sát việc này hay không?”, TS. Lê Đăng Doanh nói.

Đồng quan điểm trên, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng: “Tại sao giá nước đắt thế mà UBND TP. Hà Nội vẫn duyệt để mua? Về bản chất, không được phép làm như thế, vì mua không phải mua cho riêng một cá nhân mà là mua để cho dân dùng”.

“Ngoài ra, tôi thiết nghĩ, nếu bên trung gian (Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội và Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội - PV) mua với giá đắt mà bán ra lại rẻ, như vậy thực sự thiệt thòi. Quyết định như vậy là sai lầm, Hà Nội phải hủy hợp đồng hoặc người nào kí quyết định thì người đó phải chịu trách nhiệm bù lỗ”, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh bày tỏ.

Còn chuyên gia kinh tế PGS. TS Ngô Trí Long cho phóng viên hay: “Cũng như điện, nước là nhu cầu thiết yếu đối với người dân, lãi ngành nước hiện rất cao. Việc chọn nhà đầu tư để xây dựng nhà máy nước cần qua đấu thầu công khai để tìm được suất đầu tư phù hợp, hiệu quả. Về việc này, cần thanh tra rõ quy trình phê duyệt, thẩm định và làm rõ có đấu thầu hay chỉ định thầu”.

Theo thông tin ông Võ Tuấn Anh - Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội cung cấp, nhà máy Nước mặt sông Đuống được đầu tư xây dựng theo quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là nhà máy nước sạch sinh hoạt quy mô cấp vùng, tổng diện tích 65ha với mức đầu tư giai đoạn 1 gần 5.000 tỷ đồng, với công suất 300.000 m3/ngày đêm.

Dự án được khởi công từ tháng 3/2017, đến tháng 10/2019 đã hoàn thành xong giai đoạn 1, đạt công suất 300.000m3/ngày đêm, vượt tiến độ 1 năm. Đến năm 2030 công suất nhà máy sẽ đạt 900.000m3/ngày đêm và sau năm 2030 đạt 1,2 triệu m3/ngày đêm.

Đây là nguồn nước sạch sinh hoạt bổ sung cho hàng triệu người dân tại các khu vực huyện Gia Lâm, huyện Đông Anh, quận Long Biên, quận Hoàn Kiếm, quận Hà Đông, huyện Thường Tín, huyện Phú Xuyên.

Thu Huyền - Di Hân

Lãnh đạo Hà Nội giải thích vì sao giá nước sông Đuống đắt gấp đôi giá nước sông Đà

Thứ 3, 12/11/2019 | 18:45
Ông Nguyễn Việt Hà - Giám đốc sở Tài chính Hà Nội cho biết, giá 10.246 đồng/m3 của Nhà máy nước sông Đuống chỉ là giá tạm tính, không phải giá bán đến người tiêu dùng hoặc các đơn vị bán lẻ.

Nữ tỉ phú Thái Lan vừa chi nghìn tỷ mua cổ phần nước mặt sông Đuống giàu có tới mức nào?

Thứ 4, 06/11/2019 | 06:11
Nữ tỉ phú Thái Lan Jareeporn Jarukornsakul hiện là một trong người phụ nữ giàu có, quyền lực bậc nhất tại Thái Lan với khối tài sản 865 triệu USD.

Shark Liên nói "đầu tư không cần lợi nhuận”, vì sao giá nước sông Đuống đắt gấp đôi nước sông Đà?

Thứ 4, 30/10/2019 | 16:22
Nhà máy Nước mặt sông Đuống đang áp dụng mức giá tạm tính là 7,700đ/m3. Còn mức giá nước được phê duyệt từ tháng 10/2017 là: 10.246 đồng/m3. Trong khi đó, hiện mức giá bán của nước sông Đà là: 5.069,76 đồng/m3.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.