Chuyên gia lý giải nguyên nhân F0 sau mắc Covid-19 thường mất ngủ

Chuyên gia lý giải nguyên nhân F0 sau mắc Covid-19 thường mất ngủ

Thứ 4, 09/03/2022 | 14:57
0
Trong và sau mắc Covid-19, nhiều F0 chỉ cần nhắm mắt là mơ thấy điều không hay thậm chí mất ngủ triền miên.

Nhiều F0 mất ngủ

Hơn một tuần mắc Covid-19, đã nửa tháng nay anh Đ.N.T (28 tuổi, Hà Nội) cho biết anh mất ngủ liên miên, mỗi khi chỉ cần nhắm mắt là anh thường xuyên mơ thấy những điều không hay, bị tai nạn…

Anh T. chia sẻ, ngày 14/2 anh thấy mình sốt nhẹ, đau họng và ho nhiều, anh T. test nhanh thì cho kết quả dương tính với Covid-19. Từ đó, anh cách ly trong phòng, tự nấu cơm, giặt giũ và điều trị cho bản thân. Tuy nhiên, sau một tuần điều trị anh cảm thấy đau đầu và không ngủ được.

“Mỗi khi đặt người xuống giường, bất kể buổi trưa hay buổi tối tôi liền mơ thấy ác mộng. Mỗi lần như thế tôi lại giật mình tỉnh giấc, mà giấc ngủ còn chưa đầy 10 phút. Việc mất ngủ khiến tôi đau đầu khủng khiếp và cứ thế việc này cứ lặp đi, lặp lại”, anh T. nói.

Sự kiện - Chuyên gia lý giải nguyên nhân F0 sau mắc Covid-19 thường mất ngủ

Hậu Covid-19, nhiều F0 thường có biểu hiện mất ngủ.

Hiện đã khỏi Covid-19, nhưng anh T. cho biết tình trạng này vẫn nghiêm trọng, anh đã phải dùng thuốc để có thể ngủ được. “Mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 2-3 tiếng nên rất mệt”, anh T. chia sẻ thêm và cho biết việc mất ngủ triền miên khiến công việc của anh bị đình trệ.

Tương tự, anh N.V.Đ (29 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) phát hiện mắc Covid-19 vào ngày 7/2 sau khi từ quê lên. Những ngày đầu anh có biểu hiện sốt rét, ho và đau họng. Chỉ sau 7 ngày anh đã có kết quả âm tính.

Tuy nhiên, những ngày gần đây anh Đ.có cảm giác bản thân bị hậu Covid-19, với biểu hiện ngủ nhiều, chỉ cần đặt mình xuống giường là anh có thể ngủ 10-14 tiếng mỗi ngày. Nhưng khi thức dậy là một nỗi ám ảnh vì bản thân mơ thấy mình bị tai nạn, hay người bị tai nạn.

“Tôi thấy mọi người thường mất ngủ sau khi khỏi Covid, nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại, mỗi khi ngủ dậy người đầm đìa mồ hôi vì mơ phải ác mộng. Tôi không biết tình trạng này lặp đi lặp lại đến bao giờ, hy vọng nó sẽ chóng hết, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi rất nhiều”, anh Đ.nói.

Tương tự, chị H.N.A (29 tuổi, Yên Bái) bị Covid-19 từ trước Tết Nguyên đán, tuy nhiên đến nay chị A. cho biết anh cũng thường xuyên mất ngủ.

“Từ sau khi bị Covid thì sức khoẻ của tôi bình thường, chỉ hơi hụt hơi nhưng thời gian gần đây tôi thấy nhiều người xung quanh bị Covid và thế là tôi lại bị ám ảnh, thường xuyên mất ngủ. Thường xuyên mất ngủ khiến tôi vô cùng mệt mỏi, ảnh hưởng đến công việc thường nhật”, chị A. bày tỏ.

Rối loạn giấc ngủ do đâu?

Trao đổi với Người Đưa Tin, chuyên gia tâm lý Nguyễn Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Nghiên cứu và ứng dụng tâm lý DR.PSY cho biết, giấc mơ thường được coi là một đại diện để hiểu trải nghiệm của mỗi cá nhân về sức khỏe cũng như sự đau khổ đang trải qua. Đây còn là phản ứng với những trải nghiệm mới và những thay đổi trong cuộc sống.

Những giấc mơ xấu và ác mộng thường có xu hướng gia tăng trong giai đoạn căng thẳng cao độ. Những trải nghiệm cá nhân hay những chấn thương tập thể đều có thể ảnh hưởng đến nội dung và cường độ của những giấc mơ.

“Thời kỳ đại dịch, cá nhân phải trải nghiệm một thời gian dài của sự bế tắc cũng như các thách thức đối với sức khỏe tinh thần. Chúng bao gồm những trải nghiệm mới lạ và những cảm xúc mạnh mẽ. Không có gì ngạc nhiên khi những giấc mơ của cá nhân bị thay đổi trong giai đoạn ấy.

Các nghiên cứu đã chỉ ra sự hiện diện của ác mộng có liên quan đến Covid-19 có mối liên hệ với những triệu chứng của rối loạn lo âu cũng như trải nghiệm sang chấn sau quá trình mắc Covid”, chuyên gia tâm lý Nguyễn Hoàng chia sẻ.

Sự kiện - Chuyên gia lý giải nguyên nhân F0 sau mắc Covid-19 thường mất ngủ (Hình 2).

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Hoàng chia sẻ với Người Đưa Tin.

Chuyên gia Nguyễn Hoàng phân tích thêm, việc rối loạn giấc ngủ trong và sau Covid-19 liên quan đến thần kinh. Nguyên nhân là những sang chấn tâm lý của đại dịch gây ra, viêm các dây thần kinh hoặc một di chứng thần kinh khác mà nCoV gây ra.

Theo WHO, các biểu hiện thường gặp ở bệnh nhân Covid-19 như: nhức đầu, chóng mặt, thay đổi ý thức, rối loạn khứu giác và vị giác, co giật và đột quỵ. Và các biến chứng thần kinh do Covid-19 có thể gây ra như viêm não, viêm tủy, hội chứng Guillain-Barré, đột quỵ…

Tuy nhiên, điều này không thể khẳng định rằng F0 nào trong và sau quá trình mắc bệnh cũng có ác mộng, vì điều này còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Đặc biệt, nó chỉ diễn ra chủ yếu trong làn sóng đầu tiên của đại dịch, còn đến nay, mọi người đang sống trong thời kỳ bình thường hóa và trải nghiệm mắc Covid 19 không còn tệ như trước, từ đó dẫn đến những căng thẳng, lo âu hay những “biến đổi mới” không còn xuất hiện nhiều.

“Do đó, cách ứng phó hay đón nhận của mọi người về dịch bệnh rất quan trọng. Đôi khi, chính việc lo lắng sẽ gặp phải ác mộng sẽ khiến mình căng thẳng hơn, ảnh hưởng đến giấc ngủ và làm tăng khả năng xuất hiện của ác mộng”, vị chuyên gia tâm lý cho hay.

Thế Dân

Đồng Nai đã triển khai 36 đợt tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Thứ 4, 09/03/2022 | 13:24
Tỉnh Đồng Nai đã triển khai 36 đợt tiêm vắc-xin phòng Covid-19 với tổng số hơn 6,7 triệu liều được tiêm.

Bác sĩ chỉ cách chăm sóc trẻ “hậu Covid-19”

Thứ 3, 08/03/2022 | 07:00
Bác sĩ chuyên khoa nhi chỉ ra rằng, khi trẻ bị nhiễm Covid-19, để trẻ mau khỏi, phụ huynh cần đồng hành cùng trẻ vượt qua dịch bệnh

Tìm lời giải cho bài toán nhân lực của các doanh nghiệp hậu Covid-19

Chủ nhật, 06/03/2022 | 08:00
Năm 2022, với việc các dự án tiếp tục được mở rộng quy mô và triển khai mới, nhu cầu sử dụng lao động ở các địa phương, ngành có xu hướng tăng lên.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.