Chuyên gia nói về việc tiêm vắc-xin phòng Covid cho trẻ 5-11 tuổi

Chuyên gia nói về việc tiêm vắc-xin phòng Covid cho trẻ 5-11 tuổi

Chủ nhật, 13/02/2022 | 07:16
0

Vắc-xin an toàn với trẻ em

Thông tin từ Bộ Y tế, Bộ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi.

Theo đó, để chuẩn bị tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi, Bộ Y tế đã giao Viện Chiến lược và Chính sách Y tế tiến hành khảo sát trực tuyến đối với các phụ huynh có con dưới 12 tuổi tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Qua khảo sát hơn 415.000 phụ huynh tham gia đã cho kết quả như sau: 60,6% đồng ý tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ; 7,6% đồng ý nếu yêu cầu bắt buộc; 29,1% cân nhắc; chỉ có 1,9% phụ huynh không đồng ý.

Bên cạnh đó, để phòng chống dịch Covid-19, Chính phủ đã đồng ý mua 21,9 triệu liều vắc-xin Pfizer để tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Mặc dù vậy, hiện vẫn còn băn khoăn về việc có nên tiêm cho trẻ lứa tuổi này?

Sự kiện - Chuyên gia nói về việc tiêm vắc-xin phòng Covid cho trẻ 5-11 tuổi

Nhiều ý kiến trái chiều về việc có nên tiêm cho trẻ 5-11 tuổi. 

Trước những lo lắng của các phụ huynh có con em đang trong độ tuổi tiêm vắc-xin ngừa Covid-19, trao đổi với Người Đưa Tin, TS.BS.Phạm Quang Thái, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, các bậc cha mẹ cần tin tưởng vào thông tin khoa học. Các cuộc thử nghiệm cho thấy vắc-xin an toàn với trẻ em do sử dụng dụng liều lượng thấp, chỉ bằng một phần ba so với nhóm 12 tuổi trở lên.

TS. Phạm Quang Thái thông tin, với liều tiêm 10 microgam ở trẻ nhỏ, gần như không thấy trường hợp nào gặp phải vấn đề với cơ tim. Tỉ lệ phản ứng thông thường như sốt, đau tại vùng tiêm, mỏi người... thấp hơn so với nhóm trẻ lớn tuổi hơn và ở người trưởng thành.

Đối với nhóm 5-11 tuổi sau khi tiêm vắc-xin cần được gia đình chăm sóc, theo dõi vì khả năng tự nhận biết, thông báo triệu chứng kém hơn.

TS. Thái cho hay: "Dù tỉ lệ phản ứng nặng sau tiêm vắc-xin ở trẻ nhỏ thấp hơn rất nhiều so với ở trẻ lớn và người trưởng thành, phụ huynh vẫn cần đặc biệt lưu tâm, đề phòng các phản ứng bất lợi”.

Giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Theo TS. Phạm Quang Thái, hiện những đánh giá về hội chứng hậu Covid-19 không chỉ xảy ra ở người lớn mà ngay cả trẻ em. Trẻ em khi nhiễm Covid-19 ít biến chứng nặng dẫn tới tử vong, nhưng những tác dụng kéo dài liên quan Covid-19 khá phổ biến trên thế giới, ảnh hưởng tới sức học của trẻ.

Trẻ khi nhiễm Covid-19 có thể tiếp tục làm nguồn lây nhiễm và lây cho người lớn, đặc biệt là nhữngngười không được tiêm. Đó là sự nguy hiểm của việc duy trì chuỗi lây nhiễm trong cộng đồngvà tạo ra các biến chủng mới. Trên thế giới đã có 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đã triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi. Lợi ích của tiêm chủng lớn hơn nhiều so với rủi ro mà vắc-xin đem lại.

Bộ Y tế đang làm các thủ tục để sẵn sàng tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi

Phát biểu tại lễ công bố Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 diễn ra chiều ngày 10/2, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. “Đến nay, đã có trên 95% học sinh trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm mũi 1 và 88,5% đã được tiêm đủ 2 mũi. Bộ Y tế cũng đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiêm chủng với nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin.

Việc tiêm chủng cho trẻ 5-11 tuổi cũng giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, từ đó hạn chế việc phải sử dụng các biện pháp chống dịch như đóng cửa trường học. Riêng với trẻ béo phì, có bệnh nền, đây là đối tượng cần phải tiêm sớmngay khi có vắc-xin vì trẻ có nguy cơ diễn biến nặng nếu mắc Covid-19.

Trong khi đó, thông tin với báo chí, GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, việc cần thiết phải tiêm. Trẻ lứa tuổi 5-11 tuổi nếu tiêm vắc-xin thì khi nhiễm sẽ có ít triệu chứng cũng như triệu chứng nhẹ hơn so với người lớn.

Cục trưởng Phan Trọng Lân cho biết hiện nay qua theo dõi với biến chủng Omicron, việc lây nhiễm nhiều hơn ở trẻ em đặc biệt chưa tiêm chủng.

Vì vậy, việc tiêm chủng này có ý nghĩa rất lớn, hạn chế lây nhiễm và giảm đi được lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có nguy cơ cao, chống chỉ định tiêm chủng và những trẻ chưa đến tuổi tiêm chủng. Và khi được tiêm chủng, trẻ cũng sẽ tự tin hơn khi tham gia các hoạt động khác.

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cũng thông tin, vắc-xin được lựa chọn là Pfizer đã được WHO, FDA Hoa Kỳ cũng như Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu phê duyệt. Số nước sử dụng tăng lên hằng ngày và đến nay là 44 nước và 3/4 số nước đó đã sử dụng vắc-xin. 

Sự kiện - Chuyên gia nói về việc tiêm vắc-xin phòng Covid cho trẻ 5-11 tuổi (Hình 2).

Vắc-xin được lựa chọn là Pfizer đã được WHO, FDA Hoa Kỳ cũng như Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu phê duyệt (Ảnh minh hoạ).

Đối với vắc-xin, vấn đề thử nghiệm lâm sàng là vấn đề hết sức thận trọng, đầy đủ. Với vắc-xin này, các lứa tuổi lớn- 18 tuổi trở lên thử nghiệm trước, sau đấy là lứa tuổi 12-17, và sau đấy là 5-11. Quá trình này được làm một cách hết sức thận trọng, bài bản qua các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng....

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua vắc-xin phòng Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Theo đó, Chính phủ chấp thuận áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với gói thầu mua vắc-xin phòng Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi với điều kiện điều kiện như Nghị quyết số 9 ngày 18/5/2021 của Chính phủ về mua vắc-xin phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer.

Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua, triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ trong phòng chống dịch.

Hoàng Bích - Thế Dân

Tp.HCM: Hơn 13.000 người tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022

Thứ 4, 09/02/2022 | 18:21
Ngày 9/2, Sở Y tế Tp.HCM thông tin, hơn 13.000 trường hợp đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19, trong đó gần 10.680 người tiêm mũi bổ sung và nhắc lại.

Đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid thần tốc mùa Xuân

Thứ 7, 05/02/2022 | 12:17
Bộ Y tế tiếp tục đề nghị tập trung đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 thần tốc mùa Xuân năm 2022.

Người dân Tp.HCM đến đâu để tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong dịp Tết

Thứ 2, 31/01/2022 | 17:18
Người dân đang ở Tp.HCM có nhu cầu đều có thể tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tại 21 quận, huyện và Tp.Thủ Đức mà không cần đăng ký danh sách trước.
Cùng tác giả

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...
Cùng chuyên mục

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.