Những ngày gần đây, vụ việc trao nhầm con tại bệnh viện Đa khoa Ba Vì, TP.Hà Nội gây xôn xao dư luận. Sự việc càng thu hút sự quan tâm nhiều hơn, bởi lẽ ở một gia đình, bố mẹ đã ly hôn vì con không giống bố và cũng chẳng giống mẹ.
Trước đó, vào đêm 31/10 (tức rạng sáng 1/1/2012 âm lịch) anh Phùng Văn Sơn (trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) đưa vợ đến sinh con tại BVĐK Ba Vì. Sau đó, bệnh viện đã trao nhầm hai đứa trẻ sơ sinh là con của anh Sơn và con của chị Vũ Thị H. (SN 1983, trú tại huyện Ba Vì) với nhau. Sau 6 năm, sự thật bắt đầu được hé lộ khi anh Sơn nghi ngờ và quyết định đi thử ADN.

Vụ việc trao nhầm con ở Ba Vì gây xôn xao dư luận.
Từ sự việc hi hữu này, không ít người cho rằng những đứa trẻ là người bị tổn thương nhiều nhất. Nếu cả hai đứa trẻ đều được yêu thương thì không sao, nhưng nếu xảy ra sự đối lập thì đứa trẻ không được bố mẹ yêu thương sẽ chịu sự thiệt thòi.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy (trung tâm Tư vấn tuổi trẻ hạnh phúc), cho biết: “Việc trao nhầm con không phải lần đầu xảy ra, đây là do sự sơ suất. Không ai mong muốn nhưng sự đã rồi thì chẳng trách ai được, nêu ra để rút kinh nghiệm trong chuyên môn, nghiệp vụ”.
Về trường hợp trao nhầm con ở Ba Vì, chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy phân tích: “Trong trường hợp này, có vấn đề hơi khó là một gia đình đã ly hôn. Vậy nên, trách nhiệm của bên bố mẹ hòa thuận nhận lại đứa con của chính họ thì không có vấn đề. Nhưng đứa con đang ở với bố mẹ hòa thuận mà được trả về với bố mẹ đã ly hôn thì trách nhiệm người mẹ trong gia đình khuyết thiếu này phải lớn hơn, yêu thương cả phần của bố. Song song với đó, trách nhiệm của bố mẹ nhận nhầm cũng phải lớn hơn, bù đắp thiệt thòi cho con khi được trả về một gia đình không yên ấm”.

Chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy.
Để hai đứa trẻ không bị tổn thương tâm lý, tinh thần nhiều khi được trao trả về đúng vị trí, bà Lê Thị Túy đưa ra lời khuyên: “Các con có bị sốc hay không điều này hoàn toàn phụ thuộc vào cách giải quyết khéo léo của bố mẹ. Có nhiều trường hợp trao nhầm con, sau này gia đình hai bên trở nên thân thiết, đứa trẻ đó cũng có thêm một người cha, người mẹ, có thêm một người bạn nữa thì niềm vui được nhân lên. Nhưng, giải quyết không khéo sẽ dẫn đến rối rắm, gây mệt mỏi cho đôi bên.
Để con trẻ hiểu vấn đề, đầu tiên hai gia đình cùng liên hệ với nhau để thống nhất cách giải quyết. Sau đó, cho hai con được làm quen với hai bên gia đình, làm quen nhau, chơi cùng nhau một thời gian. Để các con đến chơi nhà nhau thường xuyên. Khi con lớn dần lên thì giải thích cho con hiểu, tôi nghĩ không vấn đề gì cả”.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.