Chuyên gia y tế lo lắng khi ca F0 trong cộng đồng tại Hà Nội gia tăng

Chuyên gia y tế lo lắng khi ca F0 trong cộng đồng tại Hà Nội gia tăng

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 18/11/2021 | 08:00
0

Để thành ổ dịch lớn sẽ khó kiểm soát

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 11/10, bình quân mỗi ngày Hà Nội phát sinh hơn 60 ca F0. Đặc biệt, những ngày gần đây, số ca F0 tăng lên mức 3 con số; ngày 16/11, Hà Nội ghi nhận 150 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 28 ca cộng đồng tại 12 quận, huyện.

Sự kiện - Chuyên gia y tế lo lắng khi ca F0 trong cộng đồng tại Hà Nội gia tăng

Số ca F0 tại Hà Nội những ngày qua tăng.

Nhận định về tình hình dịch bệnh tại Hà Nội, trả lời Người Đưa Tin, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế) cho biết: “Chúng ta tiến hành nới lỏng nhiều hoạt động, dần chấp nhận có những ca dương tính và nằm trong dự báo từ trước. Chúng ta vẫn cần thực hiện tốt Nghị quyết 128 của Chính phủ, để khống chế số ca mắc không tăng quá cao, vì nếu mắc quá cao sẽ gây quá tải lên hệ thống y tế”. 

Ông Phu cho rằng, nhiều người tiêm đủ 2 mũi vắc-xin nhưng vẫn mắc Covid, điều này cho thấy vắc-xin chỉ giúp hạn chế các biến chứng.

Theo ông Phu khi còn ca mắc cộng đồng thì vẫn phải giám sát chặt chẽ dịch, nếu không kiểm soát được dịch sẽ có nguy cơ bùng phát. 

Sự kiện - Chuyên gia y tế lo lắng khi ca F0 trong cộng đồng tại Hà Nội gia tăng (Hình 2).

PGS.TS Trần Đắc Phu cho hay điều lo nhất hiện nay là hệ thống y tế quá tải.

Vị chuyên gia dịch tễ này cho biết thêm Hà Nội hiện có nhiều ổ dịch cộng đồng. Tuy nhiên, số ca mắc nặng không nhiều do phần lớn đã tiêm vắc-xin. 

“Điều lo nhất hiện nay là hệ thống y tế quá tải. Vì vậy, Thủ đô vẫn cần tiếp tục phát hiện sớm, truy vết, phong toả, dập dịch. Phát hiện càng sớm càng tốt để truy vết, dập dịch khi ổ dịch còn nhỏ. Nếu để thành ổ dịch lớn thì sẽ khó kiểm soát”, ông Phu bày tỏ.

Từ những phân tích trên, vị chuyên gia này đưa ra khuyến cáo, người dân vẫn cần phải thực hiện tuân thủ theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

Không cần thí điểm cách ly F1 tại nhà

Về phương án cách ly F1 tại nhà, PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng Hà Nội cần triển khai luôn. Theo ông Phu, thực tế nhiều tỉnh thành có dịch đã áp dụng phương án cách ly tại nhà.

Ông Phu nói: “Hà Nội không cần thí điểm vì trước đó, đã có nhiều tỉnh thành áp dụng cách ly F0, F1 tại nhà thành công. Vì vậy, nên triển khai cách ly F1 tại nhà sớm”.

Theo ông Phu, để cách ly tại nhà cần phải xem xét ba yếu tố: Thứ nhất, nhà có đủ điều kiện cách ly tại nhà hay không; thứ hai, ý thức của người dân trong việc cách ly tại nhà; thứ ba cán bộ y tế cơ sở, chính quyền địa phương có theo dõi được không?

Ông Phu cũng cho biết, khi không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì khi đó mới thực hiện cách ly tập trung. 

Trước đó, tại cuộc làm việc giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với Tp.Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 2/11, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, thành phố đã có phương án điều trị tại các bệnh viện, cơ sở thu dung, điều trị F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ để đáp ứng khoảng 22.100 người. Tổng số giường điều trị Covid-19 đang được kích hoạt là 2.640 giường tại 8 bệnh viện, 2 cơ sở điều trị. Hệ thống oxy tập trung tại 25 bệnh viện với 3.200 đầu ra đã được hoàn thành. 30/30 quận, huyện, thị xã đã chuẩn bị phương án triển khai trạm y tế lưu động, tổ y tế lưu động, địa điểm thu dung tại chỗ; chuẩn bị oxy y tế, thuốc, thiết bị cấp cứu cơ bản

Gần 100 F1 thuộc 4 nhóm ưu tiên cách ly tại nhà

Trao đổi với báo chí ngày 16/11, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng Y tế quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết trên địa bàn quận, gần 100 F1 thuộc 4 nhóm ưu tiên theo quy định đã được cách ly tại nhà. Các đối tượng này là người cao tuổi, người có bệnh nền, trẻ em và phụ nữ đang mang thai. Thời gian tới, dự kiến 10/10 phường tại quận Nam Từ Liêm sẽ cho phép F1 cách ly tại nhà. “Các trường hợp F1 cách ly tại nhà phải đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và chấp hành nghiêm các quy định. Ngoài ra, các F1 cách ly tại nhà cũng sẽ được xét nghiệm Covid-19 định kỳ, nếu dương tính sẽ xử lý theo quy định", ông Tuấn nói.

Quảng Nam chuẩn bị cho tình huống sống chung với Covid-19

Thứ 4, 17/11/2021 | 10:39
Trạm Y tế lưu động được thành lập tại các vùng có nguy cơ rất cao ở Quảng Nam, chuẩn bị cho tình huống sống chung với dịch Covid-19 trong tương lai.

Pfizer chuyển giao công thức thuốc điều trị Covid-19 với giá rẻ

Thứ 4, 17/11/2021 | 06:00
Hơn một nửa dân số thế giới - những cư dân tại các quốc gia nghèo và kém phát triển, tỉ lệ tiêm vắc-xin thấp sẽ có cơ hội tiếp cận thuốc điều trị Covid-19 giá rẻ.

Hà Nội thí điểm điều trị F0 tại phường, cách ly F1 còn 14 ngày

Thứ 3, 16/11/2021 | 21:40
UBND Tp.Hà Nội vừa có Công điện triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.