Chuyên gia y tế nói gì về biến thể XBB.1.16 của Omicron?

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 25/04/2023 | 10:52
0
Theo BS Trương Hữu Khanh, biến thể phụ mới của Omicron trong đó có biến thể XBB.1.16 không đáng ngại, người dân cần tuân thủ tốt thông điệp 2K của Bộ Y tế.

Biến thể XBB.1.16 có đáng ngại?

Sở Y tế Tp.HCM mới đây thông tin từ các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ trong cộng đồng của HCDC và Viện Pasteur Tp.HCM thực hiện ngày 21/4 đã phát hiện 7 biến thể phụ mới của Omicron bao gồm XBB.1.5, XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.16.1.

Theo đó, từ ngày 8/4 đến 14/4/2023, 11 trong 13 mẫu giám sát dịch tễ do HCDC thực hiện có kết quả là biến thể phụ mới của Omicron, ngoài biến thể phụ mới đã được phát hiện tại Thành phố gần đây (XBB.1.5), còn có 7 mẫu thuộc các biến thể phụ mới khác bao gồm XBB.1.9.1, XBB.1.16, XBB.1.16.1.

Những biến thể phụ mới phát hiện tại thành phố cũng là những biến thể phụ đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới và được WHO xếp vào nhóm các biến thể đáng quan tâm (VOI) hoặc biến thể cần được theo dõi (VUMs).

Cùng với đó, Tp.HCM còn ghi nhận thêm biến thể phụ XBB.1.16. Đây là biến thể đã xuất hiện tại hơn 20 quốc gia và đang góp phần vào làn sóng ca mắc tăng cao ở Ấn Độ. WHO cũng đã xếp biến thể XBB.1.16 vào nhóm biến thể cần được theo dõi.

Sự kiện - Chuyên gia y tế nói gì về biến thể XBB.1.16 của Omicron?

BS Trương Hữu Khanh cho rằng người dân cần tuân thủ thông điệp 2K của Bộ Y tế.

Trao đổi với Người Đưa Tin về việc xuất hiện các biến thể phụ mới, BS Trương Hữu Khanh - Phó Chủ tịch Liên chi Hội truyền nhiễm Tp.HCM, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Tp.HCM) cho biết, những biến thể phụ mới của Omicron trước đây vẫn là lây nhanh hơn và không có động lực hơn. Lần này XBB.1.16 (Arcturus) cũng vậy. Hiện nay, XBB.1.16 lây gấp 1,5 lần chủng trước đây và độc lực không có gì đặc biệt.

BS Trương Hữu Khanh cho biết: “Thời gian gần đây, tôi nhận được rất nhiều câu hỏi là có nên cho con trẻ đi học, rồi đi làm thì phải làm sao?, có đi chơi dịp nghỉ lễ được không? Theo tôi, mọi sinh hoạt đi làm, đi học vẫn diễn ra bình thường. Điều quan trọng là người mắc Covid-19 nên đeo khẩu trang và mọi người tuân thủ theo thông điệp 2K của Bộ Y tế”.

Theo BS Khanh, biến thể phụ XBB.1.16 lây gấp 1,5 lần chủng trước đâynhưng nhờ miễn dịch của cá nhân và cộng đồngnên các ca bệnh nặng không nhiều, không đáng ngại.

Tiêm chủng sớm vắc-xin phòng cúm

Bên cạnh đó, các chuyên giay tế cho rằng, Covid-19 đang tăng cao, số ca mắc chủ yếu ở nhóm người cao tuổi, người có nguy cơ cao như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD)…

Trong khi đó, thời điểm giao mùa, cúm và các bệnh đường hô hấp khác đang diễn biến phức tạp, tăng nguy cơ đồng nhiễm Covid-19 với các bệnh hô hấp do virus, vi khuẩn gây ra. Từ đó,tăng nguy cơ gặp biến chứng viêm phổi cấp, suy hô hấp nghiêm trọng.

Sự kiện - Chuyên gia y tế nói gì về biến thể XBB.1.16 của Omicron? (Hình 2).

Tiêm chủng sớm vắc-xin góp phần quan trọng để bảo vệ lá phổi, đường hô hấp.

BS Trương Hữu Khanh cho biết thêm, phế cầu khuẩn gây đồng nhiễm, bội nhiễm ở bệnh nhân Covid-19 khiến việc điều trị trở nên khó khăn và kéo dài, nguy cơ để lại nhiều di chứng ở hệ thần kinh, hệ hô hấp (xẹp phổi, áp xe phổi, phù phổi, suy hô hấp), hệ vận động.

Đây là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi ở trẻ nhỏ và người cao tuổi. Viêm phổi do phế cầu khuẩn cực kỳ nguy hiểm, với tỉ lệ tử vong lên tới 50% ở nhóm đối tượng nguy cơ cao như trẻ nhỏ và người già.

Ngoài ra, phế cầu khuẩn còn có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng nặng khác như viêm màng não, nhiễm trùng máu, viêm tai giữa, viêm xoang…

"Nếu đồng nhiễm các tác nhân khác thì nguy cơ gặp biến chứng nặng như viêm màng ngoài tim, phù thũng, xẹp phổi ở nhóm này rất cao", BS Khanh nói.

Các nghiên cứu từ các Tổ chức Y tế trên thế giới như WHO, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ,... cho biết việc tiêm chủng sớm vắc-xin phòng các bệnh hô hấp như: Vắc-xin cúm, vắc-xin phế cầu, vắc-xin ho gà ở giai đoạn hậu Covid-19 góp phần quan trọng để bảo vệ lá phổi, đường hô hấp, giảm mức độ lây lan cũng như cải thiện các biến chứng nặng của Covid-19, đặc biệt là với nhóm nguy cơ cao.

Vắc-xin cúm không chỉ phòng cúm hiệu quả 70-90%, giảm tỉ lệ tử vong mà còn giúp giảm nguy cơ tăng nặng các bệnh đang mắc, tránh nguy cơ đồng nhiễm virus, vi khuẩn khác.

Đẩy mạnh tiêm chủng vắc-xin phòng Covid, đảm bảo không bỏ sót

Thứ 7, 22/04/2023 | 09:36
Lãnh đạo Tp.Hà Nội yêu cầu quận Nam Từ Liêm cần quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Bộ trưởng Y tế: Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch phát sinh

Thứ 6, 21/04/2023 | 21:22
Ngành y tế Việt Nam đã nhận được rất nhiều hỗ trợ và hợp tác từ các đối tác và bạn bè quốc tế, góp phần to lớn vào thành công trong công tác kiểm soát dịch bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát, cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị COVID-19

Thứ 3, 18/04/2023 | 09:23
Bộ Y tế cho biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, số ca mắc, nhập viện trong những ngày qua có xu hướng tăng.
Cùng tác giả

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.