Chuyện ít biết về cao thủ sáng tạo ra Lục mạch thần kiếm

Thứ 2, 08/12/2025 12:00 GMT+7

Lục mạch thần kiếm là một loại võ công thượng thừa xuất hiện trong truyện Thiên long bát bộ của cố nhà văn Kim Dung.

Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, Lục mạch thần kiếm luôn được xem là một trong những tuyệt kỹ đáng sợ và huyền bí nhất. Tuy nhiên, không nhiều độc giả biết rằng, người sáng tạo ra môn võ công trấn phái này lại chính là vị vua khai quốc của nước Đại Lý – Đoàn Tư Bình, hay còn được hậu thế tôn xưng là Thái Tổ Thần Thánh Văn Vũ Đế.

Trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu, khi đã quy y cửa Phật với pháp hiệu Nhất Đăng đại sư, Đoàn Trí Hưng từng kể với Quách Tĩnh và Hoàng Dung về nguồn gốc dòng họ mình, theo đó nước Đại Lý được Đoàn Tư Bình dựng nên còn sớm hơn 23 năm so với thời điểm Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn khoác long bào ở Trần Kiều. Nhất Đăng đại sư cũng khiêm nhường nói rằng các đời họ Đoàn luôn tự biết năng lực có hạn, nên trị nước với tâm thế thận trọng và kính sợ trời đất.

Chuyện ít biết về cao thủ sáng tạo ra Lục mạch thần kiếm - Ảnh 1.

Đoàn Tư Bình là người sáng tạo ra hai tuyệt kỹ vang danh giang hồ là Lục mạch thần kiếm và Nhất dương chỉ. (Ảnh minh họa)

Đằng sau thân phận một bậc đế vương, Đoàn Tư Bình còn là một đại cao thủ võ lâm hiếm có. Ông chính là người sáng tạo ra hai tuyệt kỹ lừng danh, Lục Mạch Thần Kiếm và Nhất dương chỉ, đồng thời sáng lập phái Đại Lý Đoàn Thị, đặt nền móng cho một thế lực võ học lớn trong giang hồ.

Sau khi lập quốc, Đoàn Tư Bình quy y cửa Phật, xây dựng Thiên Long tự – ngôi chùa hộ quốc của Đại Lý. Tại đây, Lục mạch thần kiếm trở thành võ công trấn tự, chỉ truyền cho những đệ tử đã xuất gia, nhiều người trong số đó là các đời hoàng tộc họ Đoàn khi lui về tu hành. Trong khi đó, Nhất dương chỉ lại được truyền trong nội bộ hoàng gia, trở thành tuyệt kỹ riêng của dòng dõi đế vương Đại Lý.

Sức mạnh của hai môn võ công này có thể thấy rõ qua đời sau. Đoàn Dự dù chưa luyện thành thục Lục mạch thần kiếm, vẫn khiến cả võ lâm kinh hãi và từng đánh bại Mộ Dung Phục, cao thủ lừng lẫy từng được giang hồ tôn là "Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong". Trong khi đó, Đoàn Trí Hưng dù không luyện được Lục mạch thần kiếm, chỉ tinh thông Nhất dương chỉ cũng đã trở thành một trong Võ lâm ngũ bá, được xưng tụng là Nam Đế, một trong năm cao thủ mạnh nhất thời đại của mình.

Từ những gì hậu nhân thể hiện, nhiều độc giả cho rằng, dù Đoàn Dự và Đoàn Trí Hưng đều là kỳ tài hiếm có, nhưng so về nền tảng võ công, Đoàn Tư Bình mới thực sự là đệ nhất cao thủ của phái Đại Lý Đoàn Thị.

Về bản chất, Lục mạch thần kiếm không phải là kiếm thật mà là tuyệt kỹ vận chân khí dọc theo kinh mạch, dẫn khí xuất chỉ, hóa thành kiếm khí vô hình, đả thương địch thủ từ xa. Chính vì lối đánh không hình không ảnh này, Lục mạch thần kiếm được võ lâm xưng tụng là "Thiên hạ đệ nhất kiếm khí" trong Thiên long bát bộ.

Do uy lực quá mức khủng khiếp, bí kíp Lục mạch thần kiếm được quy định truyền thụ rất khắt khe, chỉ những cao tăng đắc đạo của Thiên Long tự mới được học, nhằm dùng Phật pháp để dung hòa sát khí võ học. Thế nhưng, ngay cả 6 vị cao tăng danh tiếng tại đây cũng không thể luyện thành trọn vẹn, cho tới khi Đoàn Dự vô tình lĩnh ngộ, dù vẫn chưa phát huy trọn vẹn tuyệt kỹ.

Tựu trung, Đoàn Tư Bình không chỉ là người dựng nên một vương triều mà còn sáng tạo ra một di sản võ học khiến giang hồ hàng trăm năm sau vẫn phải kính nể. Ông chính là hình mẫu hiếm hoi trong thế giới Kim Dung, một con người hội tụ cả trí tuệ chính trị, đạo hạnh Phật môn và võ công cái thế.

Quốc Tiệp (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.